Đánh bạc qua mạng trên 80 tỷ đồng, 22 người lĩnh án

26/08/2016 - 17:55
Ngày 25/8, TAND quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử đối với 22 bị cáo về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Đây là vụ án quy mô và thu lợi bất chính lớn với số tiền đánh bạc trên 80 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 6/2009 – 12/2012, Nguyễn Anh Cường (SN 1971, trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã tổ chức đường dây đánh bạc/cá độ bóng đá qua Internet và rải mạng cho Nguyễn Văn Vinh (SN 1977), Trần Đình Tuấn (SN 1979), Lương Thị Anh Đào (SN 1969) - ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, - để tổ chức cá độ bóng đá cho nhiều đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, Cường đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là hơn 70,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 80 triệu đồng. Trần Đình Tuấn tổ chức đánh bạc với số tiền gần 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 751 triệu đồng. Lương Thị Anh Đào tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 16,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính 271 triệu đồng. Nguyễn Văn Vinh, tổ chức đánh bạc với số tiền 28,4 tỷ đồng, không thu lợi bất chính. Các đối tượng khác với vai trò giúp sức cũng thu lợi bất chính từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền nhiều nhất là Nguyễn Văn Dũng, hơn 5,5 tỷ đồng và người ít nhất là Nguyễn Xuân Hóa với số tiền 40 triệu đồng. Các đối tượng còn lại từ 200 triệu đến gần 1 tỷ đồng.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm ngày 24/8/2015, TAND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã tuyên 4 bị cáo cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Anh Cường 30 tháng tù, Nguyễn Văn Vinh 24 tháng tù, Trần Đình Tuấn 24 tháng tù và Lương Thị Anh Đào 24 tháng tù và 18 bị cáo khác với nhiều hình phạt khác nhau.
1111.jpg
22 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc tiền tỷ lĩnh án tại tòa.
Tuy nhiên, sau khi bản án đưa ra, Tòa cấp cao đã hủy bản án trên và giao hồ sơ vụ án xét xử sơ thẩm lại bởi cho rằng: “Các bị cáo tổ chức đường dây cá độ lớn cho nhiều đối tượng tham gia, thực hiện trong thời gian dài từ năm 2009 đến tháng 12.2012. Tổng số tiền đánh bạc của các bị cáo trên 83 tỷ đồng nên xác định là có quy mô lớn và thu lợi bất chính đặc biệt lớn, do đó thuộc trường hợp rất nghiêm trọng (có khung hình phạt cao nhất 10 năm tù).

Ngoài ra, vụ án này có 13/22 số bị cáo phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, 5 bị can có thân nhân xấu, vì vậy cần phải xử lý nghiêm, xử phạt các bị cáo mức án có trong khung hình phạt. Trong khi đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá không đúng về tính chất rất nghiêm trọng và tác hại đối với xã hội của loại tội phạm này và quá nhấn mạnh các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên đã sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật đối với tất cả bị cáo”. 

Tại phiên xét xử ngày 25/8/2016, sau khi xem xét lại vụ án và dựa trên đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát, tòa đã tuyên bản án mới với mức án tăng cao hơn đối với tất cả bị cáo so với bản ản cũ.

HĐXX TAND quận Hải Châu đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Anh Cường 54 tháng tù, Trần Đình Tuấn 48 tháng tù, Nguyễn Văn Vinh 48 tháng tù, Lương Thị Anh Đào 48 tháng tù và 9 bị cáo khác từ 18 đến 36 tháng tù cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo Nguyễn Văn Dũng 36 tháng tù, Nguyễn Hữu Tú 18 tháng  tù, Nguyễn Quang Thành 30 tháng tù, Bùi Đức Hạnh và Đặng Phan Xuân Tùng cùng mức án 15 tháng tù, Nguyễn Văn Sương và  Nguyễn Hữu Cường cùng mức án 12 tháng tù, Trần Đông Phương 19 tháng tù và Ngô Xuân Hòa 9 tháng tù cùng về tội “Đánh bạc”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm