Danh sách trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông mong nhận được sự trợ giúp

05/11/2019 - 18:53
Những em nhỏ ở nhiều tỉnh/thành bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn đang mong nhận được sự trợ giúp từ những tấm lòng nhân ái.

Trong quá trình liên hệ với các em trước khi diễn ra Ngày hội Mottainai 2019 "Giáng sinh Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" tại Hà Nội vào ngày 8/12 tới, PV của Báo PNVN đã không ít lần rưng rưng trước tâm sự của những "người ở lại" sau khi trải qua sự mất mát không gì bù đắp nổi.

Có những em nhỏ phải chịu bao đớn đau do di chứng của tai nạn giao thông. Có những gia đình 3, 4, thậm chí 5 trẻ bỗng nhiên mồ côi khi cha mẹ qua đời sau tai nạn giao thông. Hoàn cảnh nghèo khó, ông bà đã già yếu vẫn phải oằn lưng nuôi các cháu mồ côi... Những hình ảnh chị em nheo nhóc, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người xem không thể cầm được nước mắt.

Sự hỗ trợ của những tấm lòng nhân ái thông qua Quỹ Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” của Báo PNVN hy vọng có thể chia sẻ với các em những mất mát đau thương, mong các em có thể vững vàng hơn để bước tiếp trên con đường đến với tương lai tươi sáng hơn. 

Sau đây là danh sách trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông mong nhận được sự hỗ trợ từ những tấm lòng nhân ái:

STT Họ & tên Địa chỉ Hoàn cảnh
1 Trần Văn Khánh (SN 2010) Thôn 2 Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình Năm 2016, bố mẹ và 2 em của Khánh mất do tai nạn đắm tàu thủy ở sông Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Hiện tại Khánh ở với bà nội năm nay đã 70 tuổi thường xuyên đau ốm phải đi bệnh viện.
2 Hoàng Mạnh Hùng (SN 2004) đường Nguyễn Công Trứ, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình Bố mẹ mất do TNGT. Hùng ở cùng ông bà nội, song bà bị ung thư phổi mới qua đời.
3 Bùi Thị Thu Hiền (SN 2003) Thôn Bãi Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình Bố mẹ mất do TNGT, Hiền được bà ngoại nuôi từ lúc 3 tuổi đến nay.
4 Nguyễn Minh Hiếu (SN 2009)  phường Quỳnh Lôi, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội Bố mất vì TNGT, mẹ bị TNGT mất 95% sức khỏe, phải di chuyển bằng xe lăn.
5 Chu Quốc An (SN 2013) Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội Bố mất do TNGT, một mình mẹ nuôi 2 anh em An.
6 Nguyễn Việt Anh (SN 2010) Ninh Cầm, Sóc Sơn, Hà Nội Bố mất do TNGT, cháu Việt Anh bị bại não.
7 Nguyễn Thành An (SN 2008), Nguyễn Phúc Nguyên (SN 2013) Thôn Văn Minh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội Bố bị TNGT. Cháu Nguyên bị não úng thủy.
8 Cao Minh Thực huyện Sóc Sơn, Hà Nội Bố mất do TNGT, một mình mẹ nuôi con.
9 Công Ngọc Minh Anh (SN 2011), Công Ngọc Minh Huyền (SN 2008) phường Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội Bố khuyết tật do TNGT, cháu Minh Anh bị bại não.
10 Giàng A Mình (SN 2003), Giàng A Sang (SN 2008) Bản Huổi Khon 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Bố mẹ 2 cháu đều mất do TNGT.
11 Hồ Duy Mạnh (SN 2006) trường THCS thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh Mẹ qua đời do TNGT, bố mất vì bệnh.
12 Vì Tuấn Anh (SN 2009)  Bản Yên, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Cháu Tuấn Anh bị TNGT gãy đùi, nứt hộp sọ. Bố cháu đã mất vì TNGT.
13 Bùi Quang Huy (SN 2006) P.Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Cháu Huy là người tàn tật, mẹ mất do TNGT.
14 Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 2009) Khối Thịnh Mỹ, P.Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Bố mất vì TNGT, hiện nay chị em Thương ở với ông bà nội tuổi cao sức yếu.
15 Ngô Văn Quân (SN 2006) Thôn Yên Ninh, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Hưng Yên Bố mẹ đều mất do TNGT.
16 Đỗ Thị Thương (SN 2010), Đỗ Nguyễn Bảo Châm (SN 2006) Thôn Đồng Thượng Hạ, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Mồ côi cha do TNGT.
17 Đặng Quốc Anh (SN 2006)  Thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cháu Quốc Anh bị chấn thương sọ não do TNGT, trí nhớ giảm. Bố cháu mất năm 2016 vì TNGT.
18 Nguyễn Khánh Linh (SN 2012) Thôn Quảng Uyên, Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Mẹ bị TNGT mất năm 2015. Hiện cháu ở với bà ngoại hơn 80 tuổi.
19 Phùng Minh Vũ (SN 2008), Phùng Thị Bảo Yến (SN 2012) Thôn My Điền 2, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Bố mất do TNGT năm 2016, 2 cháu ở cùng mẹ thường xuyên ốm đau.
20 Hoàng Thị Lợi (SN 2012), Hoàng Văn An (SN 2017) Thôn Trường Sơn, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Mồ côi mẹ do TNGT năm 2018, bố bị tâm thần, mất khả năng lao động.
21 Nguyễn Thị Thương (SN 2011), Nguyễn Trọng Thường (SN 2009), Nguyễn Thị Lệ (SN 2004) Thôn Cá 3, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Bố mất do TNGT năm 2018. Một mình mẹ chật vật nuôi 3 con. Cháu Thương bị bệnh huyết tán, hàng tháng phải đi truyền máu.
22 Nguyễn Ngọc Hân (SN 2012) Xóm Bản Sẩy, xã Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng Mẹ mất do TNGT tháng 5/2019, bố bị thương nặng do TNGT, đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
23 Lăng Thế Linh (SN 2006) Xóm Thiêng Vài, xã Đoài Khôn, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng Bố qua đời vì TNGT, mẹ mất do bệnh hiểm nghèo. Hiện nay cháu Linh sống nhờ sự cưu mang của họ hàng.
24 Lục Văn Đoàn (SN 2006) Xóm Pác Rà, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng Bố mất do TNGT.
25 Lý Thị Nhung (SN 2014) Xóm Tổng Dùn, xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng Cháu Nhung bị xe máy đâm gãy 1 bên chân, để lại di chứng đi tập tễnh.
26 Khằm Văn Nhất (SN 2003) Xóm Ðông Rìa, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng Bị chấn thương sọ não do TNGT.
27 Lò Văn Mạnh (SN 2003) Bản Nong Giáng, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Cháu Mạnh bị chấn thương đầu do TNGT, hiện không nói được.
28 Quàng Thị Biên (SN 2007) Bản Hồng Líu, P.Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Bố tàn tật, mất khả năng lao động do bị TNGT.
29 Lò Văn Dũng (SN 2008), Lò Văn Khiêm (SN 2009) Bản Chăn, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Mồ côi cha do TNGT.
30 Thào A Dính (SN 2008) Xóm Bản Báng, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng Bố bị TNGT mất năm 2016, hiện cháu Dính và em trai ở với ông nội đã già yếu.
31 Tô Thu Hoài (SN 2003) Xóm Hương, xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, Ninh Bình Bố mẹ bị TNGT, bố mất năm 2017, mẹ bị thương nặng, sống thực vật.
32 Trần Ngọc Hoàng Phương (SN 2003)  Xóm 2, Ngọc Lâm, Yên Lâm, huyện Yên Mô, Ninh Bình Mẹ mất do TNGT, bố qua đời vì bệnh nặng.
33 Nguyễn Thị Lựu (SN 2002) Xóm 7b, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, Ninh Bình Mẹ bị TNGT mất năm 2011, bố bị bệnh tâm thần. Gia đình thuộc hộ nghèo.
34 Hoàng Thị Tình (SN 2011) Thôn Tiền Phương 2, Văn Phương, huyện Nho Quan, Ninh Bình Bố mất do TNGT. Mẹ bị thần kinh bỏ nhà đi từ năm 2014.
35 Bùi Khánh Vĩnh (SN 2002)  La Khê, Q.Hà Đông, Hà Nội Mẹ bị TNGT, liệt nửa người, mất 95% sức khỏe.
36 Hồ Nhật Quang (SN 2011) Xóm 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Mẹ mất do TNGT, bố bỏ đi biệt tích.
37 Tôn Quang Giang (SN 2004), Tôn Quang Sơn (SN 2014), Tôn Quang Đạt (SN 2017) Xóm Trung Nam, xã Đức Thành, tỉnh Nghệ An Bố bị TNGT ảnh hưởng nghiêm trọng đến não và gãy quai hàm.
38 Phạm Thị Thanh Chi (SN 2005), Phạm Đình Tiến (SN 2007) Xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An Bố mất do TNGT. Sau đó mẹ bỏ đi biệt tích, đến nay mất liên lạc.
39 Lê Thanh Phát (SN 2012) Xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Mẹ qua đời do TNGT, hiện cháu ở với bà nội tàn tật không có khả năng lao động.
40 Phan Thị Thu Huyền (SN 2010) Xóm Bản Lộng, xã Hoàng Hải, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng Mồ côi cha do TNGT.
41 Lâm Thị Phương Thảo (SN 2006) xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng Bố mẹ đều bị thương nặng do TNGT, không có khả năng lao động.
42 Vũ Ngọc Hà (SN 2017) Xóm Đà Vỹ Dưới, xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng Bố mất do TNGT. Mẹ sức khỏe yếu, không có thu nhập.
43 Hoàng Thị Thùy Dương (SN 2014) Xóm Khuổi Rỳ, xã Bình Dương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng Mẹ qua đời do TNGT năm 2016, hiện cháu sống với bà ngoại, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
44 Hoàng Thịnh Vượng (SN 2008) Xóm Bua Hạ, xã Bình Lãng, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng Bố mất do TNGT, hiện cháu sống cùng ông đã già yếu, bệnh tật.
45 Long Thị Liễu (SN 2005) Lũng Giang, xã Quốc Toản,huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng Bố qua đời do TNGT, mẹ bỏ đi, cháu và 2 em sống cùng ông nội đã gần 80 tuổi.
46 Nguyễn Ngọc Kiên (SN 2007) Đông Mai, Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Bố bị cụt tay do TNGT, mẹ thường xuyên đau ốm.
47 Ngô Việt Anh (SN 2013) Thôn Lệ Chi, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên Mẹ mất do TNGT.
48 Nguyễn Thị Cẩm Ly (SN 2005) Thôn Lệ Chi, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên Năm 2017, cháu bị xe máy đâm, ảnh hưởng não phải phẫu thuật. Đến nay cháu chưa thể đọc chữ lại được, khả năng nhận biết chậm, do điều trị thuốc giãn cơ nhiều nên cháu không tự đi lại được, phải có người hỗ trợ hoặc phải ngồi xe lăn.

* Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật.

Mọi sự hỗ trợ các em nhỏ trong danh sách trên xin gửi về: Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội, Số tài khoản: 114000000909 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội (đề nghị ghi rõ họ tên em nhỏ được ủng hộ). Chúng tôi sẽ chuyển sự hỗ trợ của bạn đọc tới các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi TNGT.

 

3 cháu nhỏ ở xóm 8, xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) mồ côi mẹ do tai nạn giao thông, gia cảnh khó khăn

 

* Đây là năm đầu tiên, Ngày hội Mottainai được tổ chức tại cả Hà Nội và TPHCM, thể hiện sự lớn mạnh nhanh chóng của mạng lưới Mottainai, Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc. Ngày hội tại TPHCM đã diễn ra ngày 14-15/9/2019 ở Trung tâm mua sắm Aeon Mall Tân Phú Celadon, với chủ đề "Mottainai, Trung thu Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc".

Tại Hà Nội, Ngày hội Mottainai năm nay với chủ đề "Mottainai, Giáng sinh Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” sẽ diễn ra tại vườn hoa Lý Thái Tổ và phố đi bộ quanh hồ Gươm vào ngày 8/12 (Chủ nhật). Dự kiến Ngày hội sẽ có nhiều nội dung hấp dẫn, mới lạ như: Diễu hành vì an toàn giao thông với sự tham gia của các ông già Noel, các em nhỏ và những người khuyết tật do tai nạn giao thông; Cuộc thi chạy Mottainai Run; Hội chợ Sản phẩm hồng; Trình diễn - giao lưu văn hóa Việt - Nhật; Đấu giá các vật phẩm để gây quỹ trợ giúp các em nhỏ là nạn nhân tai nạn giao thông, trẻ em khó khăn…

Cách tham gia Mottainai 2019

* Từ ngày 10/5/2019, mời bạn:

- Ủng hộ bằng tiền mặt, gửi về: Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội, Số tài khoản: 114000000909 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội (đề nghị ghi rõ: Ủng hộ Mottainai).

- Truy cập fanpage: https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam để mua đồ online, giới thiệu các trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn và trực tiếp tham gia các hoạt động tình nguyện cùng chương trình.

* Để Ủng hộ đồ đã qua sử dụng:

- Tại Hà Nội, từ ngày 1/11/2019, mời bạn gửi về địa chỉ: Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng. Liên hệ: 024.39713500/39719519 (Chị Kim Khanh - Chánh văn phòng).

* Xem thông tin chi tiết về Chương trình trên Báo Phụ nữ Việt Nam điện tử: www.phunuvietnam.vn, website: www.mottainai.com.vn

Fanpage của Báo PNVN https://www.facebook.com/baophunuvn/ và fanpage Mottainai https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam/

Liên hệ theo số điện thoại: 0243.9713500.

4 đại sứ của Chương trình Mottainai 2019

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm