Danh tính tài xế 'xe điên' gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội khiến nhiều người thương vong

07/01/2019 - 10:23
Sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết và nhiều người khác bị thương, tài xế điều khiển xe ô tô Ford đã rời khỏi hiện trường ở Hà Nội. Hiện cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai những người liên quan để làm rõ theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/1, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết: Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường của vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, cơ quan CSĐT xác định có 2 nạn nhân tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định tài xế điều khiển chiếc xe ôtô BKS 30A-542.75 gây tai nạn là Trần Ngọc Anh (SN 1994, trú phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đến thời điểm tối 6/1, tài xế này chưa đến cơ quan công an trình diện và trong sáng nay (7/1) tài xế này mới đến cơ quan công an để trình diện và phối hợp điều tra.

 

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh nguồn F.B)

Cũng theo vị lãnh đạo này, kết quả khám nghiệm hiện trường bước đầu cho thấy, vào hồi 13h40 ngày 6/1 tại khu vực vòng xuyến đường Cienco5 (thuộc địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn gây hậu quả nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe ô tô Ford mang BKS 30A-542.75, do Trần Ngọc Anh điều khiển đi hướng huyện Thanh Oai - quận Hà Đông đã xảy ra va chạm với xe ô tô taxi mang BKS 30A-420.47 do anh Lưu Đức D. (SN 1979, trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn liên hoàn.

Sau đó xe ô tô Ford 5 chỗ tiếp tục đâm vào 3 xe máy khác gồm: Xe máy mang BKS 29T1-119.70 do ông Trần Nhật T. (SN 1949) chở theo vợ là bà Đặng Thị T. (SN 1951, vợ ông T.) cùng trú tại Khu đô thị Xa La, quận Hà Đông; Xe máy mang BKS 29H1-872.97 do anh Nguyễn Đình D. (SN 1984, trú tại Dương Nội, Hà Đông) điều khiển và xe máy mang BKS: 33K2-1731 trên xe có ông Nguyễn Hữu C. (SN 1965) và bà Nguyễn Thị H. (SN 1972), trú tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

 

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Trần Nhật T. và vợ là bà Đặng Thị T tử vong tại chỗ. Các nạn nhân khác gồm ông Nguyễn Hữu C. và bà Nguyễn Thị H. bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn còn khiến 2 ô tô và 3 xe máy hư hỏng nặng.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm