Danh tính và lời khai của hai kẻ sát hại cháu bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc

17/04/2018 - 00:11
Chiều 16/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng sát hại cháu bé 8 tuổi ở Tam Dương, Vĩnh Phúc. Bước đầu 2 đối tượng đã khai nhận kẻ trực tiếp sát hại cháu bé.
doi-tuong-sat-hai-be-8-tuoi-1.jpg
Hai đối tượng Nguyễn Văn Thảo (trái, sinh năm 1996) và Nguyễn Khánh Hưng (sinh năm 1982) tại cơ quan công an.

 

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 1996) và Nguyễn Khánh Hưng (sinh năm 1982), theo nguồn tin từ TTXVN. Hai kẻ này được xác định là hung thủ sát hại cháu bé Vũ Hoàng Anh, 8 tuổi, trú tại thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sự việc diễn ra vào sáng 13/4, khi anh Vũ Văn Kiên (sinh năm 1988), bố của nạn nhân, trú tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, đến bãi đất ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc để mua đất thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh Nguyễn Cường Trung (sinh năm 1980) trú tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, làm anh Trung bị thương nhẹ ở tay.

Khoảng 19 giờ ngày 14/4, Thảo cùng Hưng (Hưng là em Trai của Trung) đi xe ôtô mang biển kiểm soát 30A-899.59, qua nhà anh Kiên và mang theo một con dao lê để hành sự. Lúc đó, cháu Vũ Hoàng Anh (là con trai cả của anh Kiên) và cháu Đỗ T.B. (sinh năm 2012, con chị gái anh Kiên) đang chơi trước cửa nhà.

Thấy vậy, Thảo bảo Hưng dừng xe để Thảo một mình cầm theo dao lê đi đến chỗ cháu bé đang chơi và đâm hai nhát vào lưng cháu Vũ Hoàng Anh rồi quay ra xe bỏ trốn.

Đến ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Khánh Hưng.

Tại cơ quan điều tra, Thảo và Hưng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan chức năng tỉnh tiếp tục vào cuộc, tiếp tục xác minh điều tra để làm rõ hơn sự việc.

Như phunuvietnam.vn thông tin, vụ cháu bé 8 tuổi bị sát hại dã man tại Vĩnh Phúc khiến người mẹ trẻ đến nay vẫn chưa gượng dậy được. Các cấp Hội LHPN ở Vĩnh Phúc đã có mặt kịp thời chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên Báo PNVN, Phó Chủ tịch Hội LHPN Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Lệ Thủy cho biết: Ngay khi nhận được tin báo xảy ra vụ việc, tối ngày 14/4, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc lập tức gọi điện chỉ đạo Hội LHPN huyện Tam Dương và Hội LHPN xã Đạo Tú đến nhà thăm hỏi, nắm bắt tình hình, chia sẻ và hỗ trợ gia đình.  Cán bộ Hội đã xuống viếng cháu Vũ Hoàng Anh; chia sẻ mất mát và thăm hỏi động viên gia đình. Đặc biệt, trong suốt vài ngày qua, cán bộ Hội cơ sở và những hội viên phụ nữ trong thôn xóm cũng đến động viên tinh thần, chia sẻ mất mát, đau thương với gia đình. Cùng với đó, tỉnh Hội cũng kết nối ngay với Công an tỉnh Vĩnh Phúc để đề nghị cơ quan này quyết liệt điều tra, tìm ra kẻ thủ ác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm