Đào Bắc tiền triệu hút người tiêu dùng Sài Gòn

29/01/2019 - 09:31
Những cây đào được đưa vào từ các tỉnh phía Bắc có giá bán từ vài trăm ngàn đồng đến cả chục triệu đồng được người Sài Gòn yêu thích tìm mua trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Đến ngày 28/1 (23 tháng Chạp), tại công viên 23-9, Lê Văn Tám (Q.1), Gia Định (Q.Phú Nhuận), Bến Bình Đông (Q.8)… rất nhiều loại hoa, kiểng từ khắp mọi miền đất nước đã bắt đầu đổ về đây để phục vụ nhu cầu cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
 
Tại công viên Lê Văn Tám, đào Tết được mang từ Hải Dương, Thái Bình… xuất hiện với số lượng lớn và được nhiều người tìm mua. Anh Hùng (Q.3, TP.HCM) cho biết, đang tìm mua một cây đào để chưng Tết với giá chừng 3 triệu đồng. “Trong mấy năm nay, tôi đều mua đào để chưng Tết. Năm nay thấy đào đẹp, giá không tăng so với mọi năm”, anh Hùng nói.
 
Chị Thu Tâm (quê Hải Dương) cho biết, chị đưa hơn 250 cây đào từ quê vào TP.HCM để bán trong dịp Tết năm nay. “Đào vừa tập kết đã có rất nhiều khách quen đến lấy đào. Có người lấy cả chục cây để tặng người thân, bạn bè”, chị Tâm cho hay. Giá đào dao động từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/cây. Cũng có nhiều cây đào thế được bán với giá từ 6-15 triệu đồng.
 
Các loại hoa, kiểng khác như mai, cúc, thạch thảo, lan… cũng được bày bán nổi bật. Cây mai có giá trung bình từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng/cây; hoa thạch thảo 100.000 đồng/chậu; hoa cúc giá 1 -1,4 triệu đồng/cặp, hoa lan từ 1,5 - 5 triệu đồng/chậu… Bên cạnh đó, các chậu bưởi Diễn cũng được bày bán nhiều với giá lên đến hàng chục triệu đồng/cây.
 
dsc_3663.JPG
Đào được đưa từ các tỉnh phía Bắc như Hải Dương, Thái Bình... vào TP.HCM để phục vụ cho thị trường Tết. 

 

dsc_3654.JPG
Hoa Đào khoe sắc giữa cái nắng phương Nam.

 

dsc_3693.JPG
Đào có giá từ 500.000 đồng đến cả chục triệu đồng/cây.

 

dsc_3653.JPG
Cây đào được bán với giá 10 triệu đồng.

 

dsc_3747.JPG
Nhiều người dân Sài Gòn chọn hoa đào để chưng trong dịp Tết.

 

dsc_3724.JPG
Quất có giá từ 80.000 - 3 triệu đồng/cây. Những loại quất nhỏ có giá từ 80.000-150.000 đồng được nhiều người chọn mua.

 

dsc_3706.JPG
Thạch thảo có giá từ 100.000-120.000 đồng/chậu.

 

dsc_3744.JPG
Không khí mua bán hoa Tết đã bắt đầu tấp nập.

 

dsc_3676.JPG
Mai vàng cũng đã bắt đầu khoe sắc, giá bán từ vài trăm ngàn đồng đến vài chục triệu đồng/cây.

 

dsc_3730.JPG
Hoa lan cũng được nhiều người chọn mua trong dịp Tết Nguyên đán KỶ Hợi 2019.

 

dsc_3713.JPG
Những cây nho sai quả cũng được bày bán với giá từ 150.00-500.000 đồng/cây.

 

dsc_3669.JPG

 

dsc_3709.JPG
Những cây quất, mai được trồng trong những chú heo đầy ngỗ nghĩnh.

 

dsc_3660.JPG
Các chợ hoa được bảo vệ an toàn, trật tự bởi lực lượng chức năng.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm