Đào rừng hết cửa xuống phố

Hà Khê
25/12/2020 - 09:56
Đào rừng hết cửa xuống phố
Những năm trước, cứ dịp cuối năm, đào rừng lại ùn ùn được vận chuyển về phố để phục vụ dân chơi Tết. Thế còn năm nay sẽ thế nào?

Đào rừng bị cấm cửa

Hàng năm, cứ trung tuần tháng 12 Âm lịch, nhiều con phố của Hà Nội lại bày bán la liệt đào rừng. Người bán liên tục quảng cáo: "Đào này chặt ở mạn Sơn La, Lào Cai đấy. Chuẩn đào rừng luôn nhé". Mặc dù Hà Nội có vùng đào Nhật Tân nức tiếng, nhưng nhiều người vẫn chọn thú vui đào rừng.

Cũng vì thế, đào rừng đã bị tận diệt suốt bao nhiêu năm qua. Giờ lên miền núi, không dễ để gặp những vạt đào rừng vào vụ.

Những năm qua, đào rừng đang bị tận diệt để phục vụ thú chơi ở đô thị.

Những năm qua, đào rừng đang bị tận diệt để phục vụ thú chơi ở đô thị

Từ năm nay, đào rừng có cơ hội được phục hồi và trở về đúng nghĩa của nó, khi có một quy định mới được ban hành.

Hôm qua, tại Hội nghị tổng kết công tác 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo, cần cấm tuyệt đối việc chặt phá đào rừng để đón Tết và yêu cầu các địa phương phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp chặt đào rừng chở về xuôi để chơi Tết.

"Trên các bờ đê, đường phố các cây đào rừng đẹp như vậy bị chặt về bày la liệt, bán không được thì làm củi, như vậy làm sao còn một nông thôn miền núi rừng đẹp?", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm