Dấu ấn của bà Hà Thị Quế với cách mạng Việt Nam, phong trào phụ nữ và sự phát triển của tổ chức Hội
ThS. Nguyễn Thị Minh Hương (bìa phải), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Công tác phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, tri ân gia đình bà Hà Thị Quế
Tại Hội thảo chuyên đề "Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hà Thị Quế" do TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức ngày 11/8 ở Hà Nội, các tham luận không chỉ khắc họa một nữ chiến sĩ cách mạng trên những trận tuyến đấu tranh giành chính quyền, mà còn mở ra một chiều sâu khác: tư duy tổ chức phong trào, cách gìn giữ và phát huy di sản lịch sử, cùng dấu ấn của bà trong xây dựng tổ chức Hội LHPN Việt Nam. Những giá trị ấy, sau nhiều thập niên, vẫn gợi mở cách để công tác Hội hôm nay gần phụ nữ hơn, sát cơ sở hơn.
Trong tham luận "Giá trị lý luận và thực tiễn từ tư duy tổ chức phong trào thi đua của đồng chí Hà Thị Quế đối với công tác vận động phụ nữ", bà Lê Thị Lựu, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình, nhìn nhận một trong những dấu ấn nổi bật của bà Hà Thị Quế là tư duy tổ chức phong trào mang tính chiến lược: gắn phong trào với nhiệm vụ cách mạng, lấy phụ nữ làm chủ thể và lấy sự tiến bộ của phụ nữ làm mục tiêu.
Từ cương vị Phó Hội trưởng phụ trách phong trào năm 1961, bà Hà Thị Quế cùng tập thể lãnh đạo Trung ương Hội đề xướng phong trào "Phụ nữ 5 tốt", trong bối cảnh miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, yêu cầu mới đặt ra đối với phụ nữ đã thúc đẩy phong trào phát triển thành "Ba đảm đang". Phong trào nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng triệu phụ nữ tham gia, vừa lao động sản xuất, chăm lo gia đình, vừa phục vụ và trực tiếp tham gia chiến đấu.
Sau ngày đất nước thống nhất, nội dung phong trào tiếp tục được điều chỉnh với "Người phụ nữ mới xây dựng đất nước", rồi "Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" khi tình hình biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc diễn biến phức tạp.

Bà Lê Thị Lựu, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình, trình bày tham luận tại Hội thảo
Tiếp nối những phong trào thi đua
Một giá trị khác được Hội LHPN tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh là quan niệm phụ nữ vừa là lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ cách mạng, vừa là chủ thể của sự phát triển.
Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình, vận động phụ nữ không thể chỉ dừng ở việc tuyên truyền, tập hợp để hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Công tác phụ nữ còn phải tạo môi trường để phụ nữ được học tập, cống hiến, trưởng thành và khẳng định vai trò của mình. Bà Hà Thị Quế cũng quan tâm đến việc phát hiện, bồi dưỡng và phát huy đội ngũ cán bộ nữ, đồng thời nhiều lần đề cập những vấn đề liên quan đến đời sống, sức khỏe phụ nữ tại Quốc hội và các hội nghị quan trọng.
Từ bài học đó, tham luận của bà Lê Thị Lựu liên hệ với thực tiễn hôm nay: Phụ nữ ngày càng đa dạng về nghề nghiệp, hoàn cảnh, nhu cầu và cách tiếp cận thông tin. Vì vậy, vận động phụ nữ cũng phải linh hoạt, đa dạng, gần gũi và hướng mạnh về cơ sở.
Với phụ nữ Ninh Bình, những bài học được cụ thể hóa thành yêu cầu gắn phong trào với nhiệm vụ phát triển của địa phương và nhu cầu của phụ nữ; lấy phụ nữ làm chủ thể; quan tâm tới việc làm, sinh kế, chuyển đổi số, kỹ năng số, khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên môi trường mạng; lấy kết quả chăm lo và sự tiến bộ của phụ nữ làm thước đo chất lượng phong trào.

Các đại biểu dự Hội thảo
Những giá trị đối với thế hệ hôm nay
Nhấn mạnh "Vai trò của đồng chí Hà Thị Quế trong xây dựng và phát triển tổ chức Hội LHPN Việt Nam", tham luận của Chi đoàn Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, tập trung làm rõ dấu ấn của bà trong xây dựng một tổ chức Hội thống nhất, có hệ thống, có đội ngũ cán bộ và phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn.
Hơn 30 năm gắn bó với công tác Hội, trong đó hơn 8 năm giữ cương vị Hội trưởng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, bà Hà Thị Quế để lại dấu ấn với quan điểm xây dựng Hội phải gắn với tập hợp, đoàn kết phụ nữ, lấy hội viên, phụ nữ làm trung tâm và hoạt động sát thực tiễn.
Với tổ chức Hội, bà Hà Thị Quế là tấm gương trong việc xây dựng một hệ thống vững mạnh nhưng không xa rời cơ sở; có bộ máy nhưng phải có sức tập hợp; có phong trào nhưng phong trào phải bắt nguồn từ nhu cầu của phụ nữ. Đây cũng là một trong những cách thiết thực nhất để tiếp nối những giá trị mà bà Hà Thị Quế đã để lại cho các thế hệ phụ nữ Việt Nam.

Bí thư Chi đoàn Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam Hoàng Phượng Nhung phát biểu tại Hội thảo
Tại hội thảo, những người con của bà Hà Thị Quế đã ôn lại kỷ niệm về người mẹ thẳng thắn, chính trực, gần gũi với phụ nữ, với các cháu thiếu niên, nhi đồng, luôn dành sự quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn.
Qua những câu chuyện gia đình, hình ảnh bà Hà Thị Quế hiện lên với nhiều chiều cạnh đời thường hơn. Đó là sự quan tâm đến cuộc sống, sinh hoạt, lao động, sản xuất và chiến đấu của những người xung quanh; là sự trăn trở trước những khó khăn mà phụ nữ phải đối mặt; là mong muốn các chương trình chăm lo cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phải thực sự đến được với người cần được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Tiến Bắc (con trai cụ Hà Thị Quế) chia sẻ những kỷ niệm về mẹ
Từ những phong trào thi đua, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sự chủ động tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình đến những hoạt động chăm lo phụ nữ yếu thế, hỗ trợ phụ nữ phát triển và khẳng định vị trí trong xã hội, các thế hệ hôm nay đang tiếp nối bằng chính những hành động cụ thể trong cuộc sống.
Thông qua hội thảo, những câu chuyện, những giá trị mà bà Hà Thị Quế đã để lại tiếp tục là những bài học quý để các thế hệ ngày nay tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của bà đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với phong trào phụ nữ và sự phát triển của tổ chức Hội LHPN Việt Nam.