Dấu ấn cuộc hành trình 23 năm của tín dụng chính sách ở An Giang
Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH tỉnh An Giang sau sáp nhập vẫn duy trì hoạt động giúp dân vay vốn ưu đãi thuận lợi.
23 năm qua, bất kể thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh Covid-19 và cả những thách thức xảy ra trong thời kỳ sáp nhập tỉnh, mở rộng đơn vị hành chính cấp xã, NHCSXH An Giang từ hội sở tỉnh đến các phòng giao dịch luôn nỗ lực triển khai các biện pháp đảm bảo giữ vững mạch chảy tín dụng chính sách.
Tỉnh An Giang mới sau sáp nhập duy nhất có địa bàn nằm ở cả hai bờ sông Cửu Long với đầy đủ các yếu tố địa lý từ biển đảo, núi rừng, đến đồng bằng trù phú đang trên đà hiện đại hóa thành một trung tâm kinh tế biển năng động, đặc biệt đã tạo dấu ấn quan trọng về công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững.
Thành quả ấy phản ánh sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự đồng lòng, giúp lực của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân, trong đó đáng kể đến sự tiếp sức từ nguồn vốn tín dụng chính sách.
Đồng tâm, hợp lực thực hiện công cuộc giảm nghèo
Theo báo cáo, việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững có từ hơn 20 năm qua tại tỉnh An Giang, Kiên Giang cũ, hiện là tỉnh An Giang mới sau sáp nhập.
Từ đó đến nay, các địa phương trên đã luôn coi vấn đề giảm nghèo vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời chú trọng huy động các cấp ngành, tập trung mọi nguồn lực, trong đó có nguồn vốn tín dụng ưu đãi do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư phục vụ hiệu quả chương trình MTQG về giảm nghèo và hỗ trợ đắc lực hàng ngàn hộ gia đình, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, cải thiện chất lượng cuộc sống.
Tính đến cuối năm 2024, tín dụng chính sách đã giúp tỉnh ven biển Kiên Giang trước sáp nhập chỉ còn 0,92% hộ nghèo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên miền núi biên thùy An Giang cũ giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Trong đó, NHCSXH tỉnh An Giang mới đã góp lực cùng địa phương đưa tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ mức 1,27% giữa năm 2024 xuống còn 0,91% cuối năm 2025, đồng thời phấn đấu đảm bảo cho 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu được vay vốn ưu đãi của Nhà nước thuận lợi.
Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH, khẳng định: Hòa nhập với việc triển khai chương trình MTQG về giảm nghèo, NHCSXH thuộc 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang cũ cũng được thành lập vào năm 2003 trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo đã khẩn trương tập trung huy động các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước góp phần thay đổi diện mạo kinh tế xã hội ở miền quê có diện tích rộng lớn nhất khu vực Tây Nam Bộ.
Tập trung mọi nguồn lực, nguồn vốn giúp dân giảm nghèo
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHCSXH tỉnh An Giang, ông Đoàn Công Thiệt, chia sẻ: điểm chung và cũng là điểm thuận lợi cơ bản giúp các đơn vị trực thuộc NHCSXH tỉnh An Giang hoạt động hiệu quả đã được ngân hàng cấp trên và lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo nhiều điều kiện, đặt vai trò, vị trí tín dụng chính sách làm “trụ cột” trong mục tiêu, kế hoạch khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững.
Nhờ vậy, NHCSXH An Giang ngay từ khởi đầu thành lập (2003) đến sau 6 tháng hợp nhất đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp, tập trung huy động được nguồn vốn lớn, tổ chức chuyển tải kịp thời an toàn nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước về tận thôn ấp, khu phố, đến đúng từng hộ nghèo và các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Bí thư Đảng ủy. Giám đốc NHCSXH tỉnh An Giang Đoàn Công Thiệt phát biểu tại Đại hội công đoàn cơ quan họp tháng 12/2025.
Cách làm đặc thù này của một ngân hàng kinh doanh không vì lợi nhuận đã mang lại hiệu quả kinh tế và có ý nghĩa chính trị rõ rệt. Từ số vốn ít ỏt và số chương trình tín dụng chỉ đếm trên đầu ngón tay khởi đầu thành lập đến thời điểm kết thúc năm 2025 NHCSXH tỉnh An Giang nâng chương trình tín dụng lên con số 20 và tổng nguồn vốn ước đạt 13.488,016 tỷ đồng, tăng 1.616,12 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 100% chỉ tiêu tăng trưởng. Cùng các nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn ngân sách nhận tài trợ ủy thác tại địa phương đạt cao xấp xỉ 1.300 tỷ đồng, chiếm 9,58% tổng nguồn vốn. Cùng với đó, doanh số cho vay trong năm đạt hơn 4.000 tỷ đồng với gần 69.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận tới nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước.
Đáng kể nữa, toàn vùng đất biên thùy ven biển An Giang hiện có 306.724 khách hàng còn dư nợ với NHCSXH, bình quân dư nợ khách hàng đạt 43,73 triệu đồng.
Cuộc hành trình 23 năm của NHCSXH tỉnh An Giang đã chuyển tải vốn tín dụng chính sách kịp thời, công khai, minh bạch, đến đúng đối tượng thụ hưởng. Nguồn vốn cho vay đã giúp 80 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 20 ngàn lao động và tạo điều kiện cho 412 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, 115 lượt người chấp hành án xong án phạt tù có việc làm, giúp hơn 15,4 ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, hơn 3.148 hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và thương nhân tại vùng khó khăn vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, hơn 22,1 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng và 450 khách hàng vay vốn để xây dựng, cải tạo nhà ở, thuê, mua nhà xã hội theo quy định của Chính phủ…
Thực tế cho thấy trên vành đai biên thùy đến ngoài đảo xa, trong khu phố nhỏ ở An Giang, suốt nhiều năm qua, hầu hết hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn ưu đãi thuận lợi. Không ai bị bỏ lại phía sau, không đối tượng chính sách nào bị NHCSXH lãng quên. Mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận chính sách tín dụng của Đảng, Nhà nước để chủ động xuống ruộng, lên rừng phát triển sản xuất, tạo nguồn thu cho mình.

Hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại An Giang được tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triền sản xuất , cải thiện đời sống.
Đơn cử về gia đình ông Danh Sa Rây (ở ấp Thới Trung, xã Định Hòa), trước đây kinh tế gia đình rất khó khăn, cuộc sống chủ yếu trông chờ vào làm thuê. Năm 2023, được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH theo Nghị quyết số 28 của Chính phủ, với số tiền 40 triệu đồng, gia đình ông đầu tư dụng cụ nghề lưới, câu cá; đồng thời tham khảo các mô hình chăn nuôi phù hợp, gia đình ông mua 4 con dê giống về nuôi.
Để tiết kiệm chi phí chăn nuôi, hằng ngày, ông Sa Rây tận dụng nguồn phế phẩm từ vườn rau quanh nhà làm thức ăn cho dê. Đến nay, đàn dê phát triển được 12 con, ông bán 6 con để trang trải cuộc sống gia đình. Số dê còn lại tiếp tục cho sinh sản để có thu nhập thường xuyên.
Hay như gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở xã Thổ Sơn cũ, sau sáp nhập thuộc xã Hòn Đất đã có 3 lần vay vốn ưu đãi của phòng giao dịch NHCSXH Hòn Đất đầu tư chăn nuôi bò sinh sản, trồng xoài và chăm lo chu đáo việc học hành cho cả 4 người con. Nhờ vậy, kinh tế gia đình bà khấm khá và các con ăn học, ra trường có việc làm ổn định. “Tôi mang ơn Đảng, Nhà nước cả chính quyền và NHCSXH địa phương nhiều lắm. Nhờ có chính sách tín dụng ưu đãi, con cháu nông dân chúng tôi được học hành tới nơi tới chốn, cuộc sống gia đình dần ổn định, đỡ cảnh nghèo khó, túng thiếu rồi”, bà Lan xúc động nói.
Giữ vững dòng chảy vốn tín dụng chính sách
Những mô hình sử dụng vốn chính sách đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao cuộc sống của những hộ nghèo và gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn thuộc tỉnh An Giang là minh chứng sinh động cho hiệu quả của tín dụng chính sách và được lãnh đạo và người dân ghi nhận, đánh giá cao, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, mở rộng địa giới xã phường, NHCSXH đã sớm ổn định tổ chức, duy trì mạng lưới giao dịch, đảm bảo nguồn vốn đầu tư một cách an toàn, hiệu quả trong công cuộc giảm nghèo bền vững.
23 năm qua, bất kể thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh Covid-19 lan rộng và cả những thách thức xảy ra trong thời kỳ sáp nhập tỉnh, mở rộng đơn vị hành chính cấp xã, NHCSXH An Giang từ hội sở tỉnh đến các phòng giao dịch luôn nỗ lực triển khai các biện pháp đảm bảo giữ vững mạch chảy tín dụng chính sách. Cùng đó, những cán bộ tín dụng chính sách không quản ngại gian nan, vất vả, bám sát cơ sở, bền bỉ chuyển tải kịp thời mọi đồng vốn về tận thôn ấp, khu phố, đến đúng đối tượng thụ hưởng, toàn bộ hệ thống điểm giao dịch, lịch giao dịch tiếp tục được duy trì hoạt động như trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Liên tục những năm qua, không một ngày gián đoạn, dòng vốn tín dụng chính sách vẫn chảy đều đặn ngược xuôi từ miền biên thuỳ đến vùng biển đảo, giúp các hộ gia đình khó khăn có tiền vốn phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống và góp phần tạo thêm lực đẩy hỗ trợ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sớm ổn định vận hành trơn tru.
“Dù tên gọi đơn vị hành chính có thay đổi cũng như số lượng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn sau sáp nhập giảm còn 102, bao gồm 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu, nhưng dòng vốn chính sách vẫn được bảo đảm vận hành đều đặn thông suốt. Việc quan trọng là đơn vị chỉ đạo các phòng giao dịch trên toàn địa bàn triển khai các biện pháp giữ nguyên mạng lưới điểm giao dịch như trước đây, cụ thể tiếp tục duy trì thực hiện 298 điểm giao dịch xã, phường cũ, đặc biệt coi trọng công tác phối hợp với UBND xã phường mới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc xác nhận hồ sơ vay vốn, thủ tục ủy quyền, để không phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính. Mọi giao dịch của đơn vị từ đầu tháng 7 đến nay được tổ chức đúng lịch, đồng vốn được đến tận nơi, đảm bảo quyền lợi của người dân không bị xáo trộn”, Giám đốc Đoàn Công Thiệt cho biết thêm.

Cán bộ tín dụng chính sách tỉnh An Giang thường xuyên bám sát cơ sở, tận tình, tận tâm hướng dẫn hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng vốn vay ưu đãi phát triền sản xuất, cải thiện đời sống
Hành trình 23 năm của NHCSXH tỉnh An Giang vì an sinh xã hội đã thu được những thành tựu nổi bật là tập trung huy động nguồn vốn lớn và tổ chức thực hiện hiệu quả 20 chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước và địa phương giao phó. Thành tựu ấy có được trước tiên nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ngân hàng cấp trên, lãnh đạo địa phương, sự phối hợp chặt trẽ của các đơn vị nhận dịch vụ ủy thác, của hệ thống 6.537 tổ Tiết kiệm và vay vốn đã thực sự làm cầu nối vững chắc chuyển tải kịp thời, an toàn nguồn vốn đến đúng các địa chỉ, đối tượng thụ hưởng, cùng đội ngũ cán bộ nhân viên NHCSXH luôn luôn nỗ lực vượt khó giữ vững mạch chảy tín dụng chính sách thông suốt, ngày ngày bám sát cơ sở, hối hả chuyển tải đầy đủ, kịp thời mọi đồng vốn ưu đãi của Nhà nước về tận thôn ấp, khu phố và tận tâm, tận tình “làm hồ sơ tại nhà, giải ngân tại xã” giúp hộ nghèo, gia đình đồng bào DTTS vay được vốn ưu đãi thuận lợi. Thành tựu của NHCSXH tỉnh An Giang đạt được xứng danh là một “điểm sáng” và là một trong những “trụ cột” của chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững.
Dẫu còn nhiều việc phải làm và cần sự nỗ lực cao nhưng hoạt động tín dụng chính sách ở tỉnh An Giang đã và đang nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ngân hàng cấp trên, lãnh đạo địa phương và sự ủng hộ, tin yêu của nhân dân
Đáp lại sự quan tâm, tin tưởng đó, NHCSXH tỉnh An Giang vững vàng bước sang năm mới 2026 với khí thế “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” và “tất cả vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đây cũng là suy nghĩ sâu sắc, hành động mạnh mẽ của những cán bộ tín dụng chính sách vùng đất tận cùng phía tây nam Tổ quốc.