Dấu ấn nửa đầu năm 2026 và quyết tâm bứt phá của Hội LHPN Việt Nam
Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu chỉ đạo hội nghị
Sáng 8/7, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chủ trì hội nghị
Tham dự hội nghị có: bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá XVI; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy TƯ Hội LHPN Việt Nam; cùng toàn thể lãnh đạo và cán bộ Ban Công tác Phụ nữ, các đơn vị trực thuộc TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị
Dấu ấn nửa đầu năm 2026
Nửa đầu năm 2026, tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên và phụ nữ trên cả nước duy trì sự ổn định, đồng lòng, đặt niềm tin trọn vẹn vào sự lãnh đạo của Đảng và các chính sách an sinh xã hội hợp lòng dân. Mặc dù phải đối mặt với không ít thách thức mang tính khách quan từ sự biến động giá cả tiêu dùng, lừa đảo công nghệ cao cho đến những diễn biến cực đoan của thời tiết thiên tai, các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương vẫn giữ vững sự chủ động, tập trung cao độ để thực hiện thắng lợi các kế hoạch đề ra.

Bà Phạm Thị Hương Giang, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, trình bày Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Trung ương Hội LHPN Việt NAm
Trong công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy TƯ Hội LHPN Việt Nam và được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã bảo đảm tính liên tục, thông suốt và tạo động lực mạnh mẽ để toàn hệ thống bứt phá.
Cùng với đó, sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phong trào phụ nữ cả nước chính là sự thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031, được tổ chức trang trọng tại Thủ đô Hà Nội. Mang theo ý chí và nguyện vọng của hàng triệu tầng lớp phụ nữ, gần 800 đại biểu ưu tú đã hội tụ để cùng kết tinh nên tinh thần hành động "Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển". Đại hội vinh dự được đón đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đến dự và chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược cho tổ chức Hội.

Bà Lê Thị Thủy (bên phải), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá XVI, tham dự hội nghị
Điểm nhấn mang tính đột phá của kỳ đại hội này nằm ở sự đổi mới tư duy tổ chức theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp hóa bằng việc ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin. Mô hình Đại hội không giấy tờ thông qua ứng dụng riêng biệt kết hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt tự động bằng trí tuệ nhân tạo không chỉ tối ưu hóa quy trình hậu cần mà còn khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của Hội trong xu thế chuyển đổi số quốc gia.
Sức lan tỏa của Đại hội còn được cộng hưởng từ Đợt thi đua cao điểm trước thềm sự kiện với những con số biết nói đầy ấn tượng. Hàng nghìn công trình, phần việc mang dấu ấn tự hào với tổng giá trị đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng đã được hoàn thành để chào mừng ngày hội lớn.
Ngay sau Đại hội, Trung ương Hội đã khẩn trương tổ chức các hội nghị thông báo nhanh kết quả và tập huấn chuyên đề Nghị quyết tại 2 miền Nam - Bắc, thể hiện tinh thần thống nhất nhận thức, khơi dậy khát vọng cống hiện, hướng dẫn các địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động sát thực tiễn để đưa Nghị quyết thẩm thấu vào đời sống xã hội ngay từ những tháng đầu của nhiệm kỳ mới.

Các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Nguyễn Thị Minh Hương (bên trái) và Nguyễn Thị Thu Hiền tham dự hội nghị
Song hành cùng công tác tổ chức Đại hội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác của đất nước. Tiêu biểu là các hoạt động tuyên truyền, giám sát chặt chẽ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hàng nghìn nữ ứng cử viên đã được tổ chức rộng khắp, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và khẳng định vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng luật pháp.
Trên phương diện an sinh xã hội và tri ân cộng đồng, các chương trình chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được lan tỏa sâu rộng bằng những hành động thiết thực. Từ những chuyến thăm, chúc Tết, các hoạt động đồng hành cùng đồng bào biên cương, cho đến hoạt động chúc mừng các tổ chức tôn giáo lớn, Hội luôn khẳng định vai trò kết nối, chăm lo chu đáo cho đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đặc biệt, việc triển khai thí điểm chương trình Bữa ăn dinh dưỡng học đường quy mô lớn tại Vĩnh Long với sự đồng hành của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, cải thiện trực tiếp điều kiện phát triển cho thế hệ tương lai.
Hoạt động đối ngoại nhân dân cũng ghi nhận những bước tiến dài thông qua việc mở rộng hợp tác đa phương với các cơ quan Liên hợp quốc và các quốc gia phát triển, bảo đảm tiếng nói phản biện mạnh mẽ tại các diễn đàn quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương trao đổi về một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc XIV
Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội như Tổ chức Tài chính vi mô Tình thương (TYM), Học viện Phụ nữ Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Phụ nữ đều đạt được những kết quả sản xuất, kinh doanh và chuyên môn vượt bậc. Việc duy trì nguồn vốn tín dụng xanh, bảo đảm chỉ tiêu tuyển sinh, phát hành các ấn phẩm chuyên đề cho phạm nhân nữ hay tăng trưởng doanh thu xuất bản điện tử là những minh chứng rõ nét cho thấy sự chuyển mình toàn diện, chuyên nghiệp của toàn bộ hệ sinh thái thuộc Trung ương Hội.
Xác định phương hướng chiến lược, quyết tâm bứt phá 6 tháng cuối năm
Bên cạnh những ưu điểm toàn diện về sự lãnh đạo quyết liệt và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Ban Thường vụ Trung ương Hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những điểm nghẽn cần khắc phục. Đó là tiến độ chuyển đổi số ở một số khâu chưa đồng đều, tỷ lệ giải ngân kinh phí còn chậm và công tác phối hợp thông tin có lúc chưa kịp thời.
Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2026, 6 tháng cuối năm đòi hỏi toàn hệ thống phải dồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần khẩn trương và đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Nhiệm vụ cốt lõi trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.



Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hôi nghị
Trung ương Hội tập trung ban hành các nghị quyết chuyên đề, hướng dẫn sửa đổi Điều lệ Hội, đồng thời phát động phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn liền với cuộc vận động Bình dân học vụ số. Đây là giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng lực số cho hội viên, giúp phụ nữ chủ động thích ứng và làm chủ công nghệ trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ.
Đồng thời, tổ chức Hội sẽ tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Hàng loạt sự kiện quy mô lớn sẽ được tổ chức như cuộc thi tuyên truyền viên giỏi ứng dụng chuyển đổi số, hội thảo khoa học quốc gia về bình đẳng giới trong chuyển đổi số, chương trình Mẹ đỡ đầu, Bữa ăn dinh dưỡng học đường sẽ tiếp tục được nhân rộng, cùng các lễ trao giải thưởng lớn nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc của giới nữ.
Quyết liệt đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống, tinh gọn bộ máy và đổi mới phương thức hoạt động
Phát biểu kết luận hội nghị, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nỗ lực vượt bậc để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời khẩn trương triển khai tập huấn Nghị quyết tại cả 2 miền Nam - Bắc.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị các bộ phận thẳng thắn nhìn nhận tồn tại để tự soi, tự sửa; đồng thời nhấn mạnh 3 bài học kinh nghiệm sâu sắc từ thực tiễn tổ chức Đại hội: chuẩn bị từ sớm, từ xa; văn kiện phải bám sát đường lối của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; giữ vững nguyên tắc quy trình, phát huy dân chủ, minh bạch.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu chỉ đạo hội nghị
Về phương hướng 6 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Lê Thị Thủy xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống. Ban Thường vụ và Ban Chấp hành cần khẩn trương ban hành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch hành động gắn với Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Đặc biệt, tổ chức Hội phải quyết liệt tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa năng lực nhân sự trong điều kiện biên chế thắt chặt.
Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia và các kế hoạch phối hợp với cơ quan khác, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam yêu cầu phải tạo đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số thông qua việc tập huấn "cầm tay chỉ việc" cho cán bộ. Đồng thời, công tác quản lý tài chính, tài sản công phải thực hiện nghiêm ngặt; các đơn vị phải chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2027 ngay trong tháng 10 để làm căn cứ xếp loại cán bộ dựa trên kết quả đầu ra thực chất.
Đối với các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam giao các đơn vị liên quan tiếp thu và hoàn thiện báo cáo, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đảm bảo thống nhất, thực hiện có hiệu quả. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy bày tỏ sự tin tưởng, với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, toàn thể cán bộ Trung ương Hội sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, đưa phong trào phụ nữ bứt phá mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới.