Tags:

Dầu khí Việt Nam

Loạt “ông lớn” chốt lịch Đại hội đồng cổ đông bất thường vào đầu năm sau

Loạt “ông lớn” chốt lịch Đại hội đồng cổ đông bất thường vào đầu năm sau

Theo thống kê, các "ông lớn" gồm: FLC, Xây dựng Hòa Bình, Dầu khí Việt Nam đã chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ vào đầu năm 2024, nội dung xoay quanh các vấn đề về kế hoạch kinh doanh, các khoản nợ,...

Chứng khoán tuần 23 - 29/10: Loạt doanh nghiệp báo lỗ, xu hướng giằng co còn tiếp diễn?

Chứng khoán tuần 23 - 29/10: Loạt doanh nghiệp báo lỗ, xu hướng giằng co còn tiếp diễn?

Thi trường chứng khoán liên tục giằng co trong tuần qua, hé lộ kết quả kinh doanh quý 3/2023: đã có hơn 80 doanh nghiệp báo lỗ, cố phiếu HPX dự kiến ngày quay lại sàn, lịch trả cổ tức,...

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" TP Hà Nội

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" TP Hà Nội

Ngày 3/10, tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội TP Hà Nội năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã trao ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố với số tiền 10 tỷ đồng.

Kết hợp truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội - bệ đỡ vững chắc cho các hoạt động của Petrovietnam

Kết hợp truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội - bệ đỡ vững chắc cho các hoạt động của Petrovietnam

"Công tác Truyền thông, Văn hóa doanh nghiệp và An sinh xã hội khi được kết hợp đã trở thành bệ đỡ vững chắc cho các hoạt động, góp phần tạo nhận thức đúng đắn và tình cảm tốt đẹp của các thế hệ người lao động dầu khí, sự đồng thuận của xã hội, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, khẳng định vị thế, vai trò của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước".

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Tạo dựng một hệ sinh thái gắn kết, vững mạnh

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Tạo dựng một hệ sinh thái gắn kết, vững mạnh

Trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị luôn được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) chú trọng, nhằm hướng tới tạo dựng những nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững, lâu dài của doanh nghiệp. Trong đó, việc hình thành các chuỗi liên kết, xây dựng hệ sinh thái Petrovietnam để phát huy sức mạnh, sử dụng hiệu quả tài sản, nguồn lực, tối ưu giá trị trong Tập đoàn là một nhiệm vụ xuyên suốt được nhấn mạnh từ năm 2020 đến nay.

Petrovietnam - 48 năm phát triển cùng đất nước

Petrovietnam - 48 năm phát triển cùng đất nước

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) được thành lập với sứ mệnh góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và là trụ đỡ kinh tế trong xây dựng và phát triển đất nước. Sau 48 năm xây dựng và trưởng thành (3/9/1975 - 3/9/2023), Petrovietnam đã có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện cả về quy mô và chiều sâu, hoàn chỉnh đồng bộ từ khâu tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, đến công nghiệp khí, lọc hóa dầu, điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao.

“Tôi yêu Petrovietnam” - động lực để Tập đoàn phát triển bền vững, mạnh mẽ hơn

“Tôi yêu Petrovietnam” - động lực để Tập đoàn phát triển bền vững, mạnh mẽ hơn

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa tổ chức Lễ trao giải cuộc thi online “Tôi yêu Petrovietnam”. Theo Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng, "Tôi yêu Petrovietnam" không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà mỗi người lao động thông qua văn hóa, quá trình, thái độ làm việc để tiếp tục thể hiện tinh thần, tình yêu đối với Tập đoàn, đơn vị. Tình yêu đối với Petrovietnam sẽ là động lực để Tập đoàn phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn.

Đặc sắc các tiết mục của Petrovietnam tại Hội diễn kỷ niệm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Đặc sắc các tiết mục của Petrovietnam tại Hội diễn kỷ niệm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Tại Hội diễn nghệ thuật kỷ niệm 5 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Petrovietnam đã có phần trình diễn đặc sắc với 3 tiết mục được dàn dựng công phu..

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ của Petrovietnam

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ của Petrovietnam

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa tổ chức Hội nghị Dịch vụ dầu khí năm 2023. Tại Hội nghị, các đại biểu cho biết, cần thiết phải thúc đẩy, mở rộng các chuỗi liên kết nhằm tối ưu các nguồn lực vật chất, gia tăng hiệu quả đầu tư trong việc cung ứng dịch vụ dầu khí không chỉ cả trong và ngoài Petrovietnam.

Thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023

Thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6/6/2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới.