Đầu tháng sáu đã bán bánh trung thu

23/07/2017 - 08:40
Ngày đầu tháng âm lịch, nhiều cửa hàng bán bánh đã giới thiệu món bánh trung thu sớm để các gia đình thắp hương dâng cúng tổ tiên và được nhiều người tiêu dùng đón nhận.
Ngày hôm nay là mùng 1 tháng 6 theo lịch âm. Dù còn đúng 2,5 tháng nữa mới đến Tết trung thu nhưng thị trường bánh nướng, bánh dẻo đã rục rịch khởi động và được người tiêu dùng hào hứng đón nhận.
 
Với ý định làm một mẻ bánh nướng, bánh dẻo sớm phục vụ gia đình và bạn bè, nhưng điện thoại cửa hàng của chị Thu Phương (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) liên tục đổ chuông vì những đơn đặt hàng bánh dồn dập của khách hàng. Với dự định chỉ làm khoảng 50 chiếc bánh thập cẩm cổ truyền, cửa hàng đã phải huy động nhân viên làm gấp ba số lượng dự kiến để phục vụ nhu cầu thắp hương ngày mùng 1 của khách hàng.
banh-trung-thu-1.jpg
Những chiếc bánh trung thu đầu vụ luôn được người tiêu dùng đón nhận
 
Vào dịp này, tại Hà Nội cũng có khá nhiều địa chỉ bán bánh trung thu sớm để lựa chọn, từ những cửa hàng bánh cổ truyền có tiếng như Bảo Phương, Gia Trịnh, Hồng Lam… đến những cửa hàng như Mon Cheri, Quà Mộc, Hương Trà…
 
Mời bạn xem clip dưới đây của cửa hàng bánh Mon Cheri để tìm hiểu những nguyên liệu cơ bản có trong một chiếc bánh trung thu truyền thống:
 
Ngoài các loại bánh nướng, bánh dẻo thập cẩm truyền thống, góp mặt trên thị trường bánh trung thu sớm còn có các loại bánh trung thu chay, các loại bánh trung thu hiện đại như bánh ngàn lớp, bánh hoa đậu xanh, hay thêm một số loại bánh mang vị quê hương như bánh chả, bánh khảo…
banh-trung-thu-3.jpg
Bánh chả cũng là món được nhiều người lựa chọn

PNVN cập nhật giá một số loại bánh trung thu sớm đang được bán tại Hà Nội:

- Bánh nướng nhân thập cẩm cổ truyền, giá từ 40.000 đồng đến 55.000 đồng/chiếc (loại 200gr)
- Bánh dẻo nhân thập cẩm truyền thống, giá từ 40.000 đồng đến 55.000 đồng/chiếc (loại 200gr)
- Bánh nướng, bánh dẻo chay giá từ 30.000 đồng/chiếc
- Bánh nướng, bánh dẻo nhân đậu xanh trứng muối, giá từ 35.000 đồng đến 45.000 đồng/chiếc
- Bánh nướng trung thu ngàn lớp, giá từ 35.000 đồng/chiếc (150gr)
- Bánh trung thu hiện đại có giá từ 60.000 đồng/chiếc
- Bánh chả lá chanh 20k/gói
- Bánh khảo giá 20.000 đồng – 25.000 đồng/phong.
banh-trung-thu-21.jpg
Các loại bánh trung thu năm 2017 có giá không tăng cao hơn so với năm 2016
 
Một số địa chỉ bán bánh trung thu sớm tại Hà Nội:

- Bánh Gia Trịnh, khu tập thể 16A Lý Nam Đế
- Bánh trung thu Bảo Phương, 183 Thụy Khuê
- Mon Cheri, số 41 ngõ 509 Vũ Tông Phan
- Bánh trung thu Hương Trà, số 18 ngõ 167 Thuỵ Khuê
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm