Đau thắt lưng, sụt cân nhanh, người đàn ông hối hận khi phát hiện ung thư quá muộn

Mộc Trà
10/09/2022 - 19:18
Đau thắt lưng, sụt cân nhanh, người đàn ông hối hận khi phát hiện ung thư quá muộn
Phát hiện ung thư thận sau 1 tháng đau thắt lưng và sụt cân nhanh, người đàn ông bắt buộc phải cắt bỏ đi thận phải của mình.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiến hành phẫu thuật cắt u thận cho một người đàn ông (66 tuổi trú tại Đức Chính – Đông Triều). Trước đó, người bệnh có thấy đau vùng thắt lưng, đau từng cơn kèm sụt khoảng 5kg chỉ trong khoảng 1 tháng nên đến bệnh viện khám.

Sau khi thực hiện các chẩn đoán cận lâm sàng như: siêu âm, CT Scanner ổ bụng, kết quả xác định ở phần cực dưới thận trái của người bệnh có một khối u, kích thước khoảng 4x5cm. Người bệnh được bác sĩ chỉ định phẫu thuật sớm cắt u thận phải và nạo vét hạch.

Ca phẫu thuật diễn ra trong gần 2 giờ, mẫu bệnh phẩm được gửi giải phẫu bệnh làm xét nghiệm mô bệnh học và cho kết quả là ung thư biểu mô tế bào thận.

Theo GLOBOCAN 2020, ung thư biểu mô tế bào thận là loại ung thư phổ biến đứng hàng thứ 3 trong ung thư hệ tiết niệu (sau ung thư tuyến tiền liệt và ung thư bàng quang). Trên thế giới có 432.288 ca bệnh mỗi năm, số ca tử vong là 179.368. Tại Việt Nam, số ca mắc ghi nhận năm 2020 là 2.415 và số ca tử vong là 1.130. Ung thư biểu mô tế bào thận thường gặp ở những người trên 50 tuổi. Đây là căn bệnh ung thư nguy hiểm, có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng cho người bệnh, thậm chí là dẫn tới tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, ung thư biểu mô thận chiếm khoảng 90% trong tất cả các dạng của ung thư thận. Ung thư xảy ra khi các tế bào của hệ thống ống thận tăng sinh, phát triển ngoài sự kiểm soát. Hệ thống ống thận là các cấu trúc hình ống hấp thu lại các chất vào hệ thống mạch máu và loại bỏ đi các chất thải qua nước tiểu. Việc phân giai đoạn của ung thư thận có thể khá phức tạp và dễ nhầm lẫn.

Đau thắt lưng, sụt cân nhanh, người đàn ông hối hận khi phát hiện ung thư quá muộn - Ảnh 1.

Hình ảnh ung thư biểu mô tế bào thận. Ảnh minh họa.

Nguyên nhân của bệnh chưa thực sự rõ ràng, nhưng nhiều yếu tố nguy cơ đã được đề cập đến, trong đó phải kể đến hút thuốc lá, béo phì, tăng huyết áp…

Để phòng tránh ung thư biểu mô thận, các bác sĩ Khoa Ngoại thận – tiết niệu, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí khuyến cáo người dân cần chú ý tầm soát bệnh bằng cách khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện những bất thường về sức khỏe.

Khi khối u còn nhỏ tức là bệnh còn ở giai đoạn sớm, việc điều trị sẽ thuận lợi và khả năng chữa khỏi sẽ cao hơn. U thận nếu ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng, đến khi người bệnh có triệu chứng thường đã di căn các cơ quan lân cận. Khi đó, việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe sau này của người bệnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm