pnvnonline@phunuvietnam.vn
"Đầu tư theo lăng kính giới" lên ngôi

Ảnh minh họa
Theo UNIDO (Tổ chức phát triển Công nghiệp của Liên hợp quốc): hãy tưởng tượng nếu phụ nữ đóng vai trò giống như nam giới trong lực lượng lao động thì GDP toàn cầu hàng năm có thể tăng thêm tới 28 nghìn tỷ USD hoặc 26% vào năm 2025. Xét đến việc cần khoảng 5-7 nghìn tỷ USD vốn đầu tư để giải quyết những thách thức quan trọng được nêu trong Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc thì đầu tư theo lăng kính giới chính là giải pháp tốt nhất mà chúng ta đang có.
Đầu tư theo lăng kính giới (còn được gọi là Đầu tư thông minh theo giới hoặc Tài chính theo giới) là hoạt động đầu tư dựa trên sự hiểu biết rằng giới là yếu tố quan trọng đối với kết quả tài chính, kinh doanh và xã hội. Thuật ngữ này được đặt ra vào khoảng năm 2009 và trở thành một hoạt động ngày càng phổ biến vào giữa những năm 2010 như một phần của việc giảm bất bình đẳng giới.
Đầu tư theo góc nhìn giới có thể bao gồm việc tài trợ cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, các doanh nghiệp có thành tích tuyển dụng phụ nữ tốt, hoặc các công ty cải thiện cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái bằng sản phẩm và dịch vụ của họ. Sarah Kaplan và Jackie VanderBurg của US Trust đã viết về thực tiễn này rằng "Phụ nữ khởi nghiệp và mở rộng kinh doanh trên toàn thế giới ước tính có khoảng cách tín dụng chung là 320 tỷ USD (khoảng cách giữa vốn họ đang tìm kiếm và tín dụng họ có thể tiếp cận), điều này tạo ra một cơ hội lớn cho các nhà đầu tư".
Thực tiễn sử dụng đầu tư để thúc đẩy bình đẳng giới có từ những năm 1970, với việc tạo ra các sáng kiến như Ngân hàng Thế giới về Phụ nữ và Ngân hàng Grameen của Muhammad Yunus, nơi cấp các khoản vay nhỏ cho hầu hết các chủ doanh nghiệp là phụ nữ ở Nam bán cầu để tạo điều kiện cho việc trao quyền kinh tế của họ.
Đầu tư theo lăng kính giới nổi lên như một lĩnh vực được xác định rõ ràng hơn vào những năm 2000 và 2010, khi một nhóm các nhà đầu tư và người xây dựng lĩnh vực - bao gồm Joy Anderson của viện nghiên cứu Criterion Institute, Suzanne Biegel của Women Effect và sau đó là GenderSmart, và Jackie VanderBrug, đồng tác giả của cuốn sách "Đầu tư theo lăng kính giới: Khám phá cơ hội tăng trưởng, lợi nhuận và tác động" - bắt đầu hợp tác để tăng tỷ lệ vốn đầu tư vào các nhà sáng lập là phụ nữ và được các nhà đầu tư nữ chuyển động. Các ví dụ ban đầu về đầu tư theo góc nhìn giới trong tài chính chính thống bao gồm quỹ Valeurs Feminines ở Pháp, được công ty quản lý tiền của Pháp Conseil Plus Gestion thành lập vào năm 2005 để đầu tư vào các doanh nghiệp châu Âu do phụ nữ làm chủ và lãnh đạo.

Tính đến tháng 6/2023, quy mô thị trường đầu tư theo lăng kính giới trên thị trường tư nhân ước tính là 7,9 tỷ đô la Mỹ. Tổng tài sản được quản lý của các quỹ cổ phần ống kính giới được giao dịch công khai ước tính là 4,27 tỷ đô la Mỹ, với 44 quỹ cổ phần tập trung cụ thể vào đầu tư theo góc nhìn giới có sẵn cho đầu tư công.
Mặc dù có một số nhà đầu tư quan tâm đến giới tính ở Châu Á, các nước Trung Đông và Bắc Phi, Mỹ Latinh tăng trưởng, song các công ty đầu tư vào cân bằng giới vẫn chủ yếu có trụ sở tại Bắc Mỹ và Châu Âu. Tính đến năm 2024, 47% nhà đầu tư quan tâm đến bình đẳng giới có trụ sở chính tại Hoa Kỳ và Canada và 27% có trụ sở tại Tây Âu, Bắc Âu và Nam Âu.
Lợi nhuận
Những người ủng hộ đầu tư theo lăng kính giới cho rằng các công ty có tỷ lệ phụ nữ cao hơn mức trung bình trong các vai trò điều hành có xu hướng hoạt động tốt, có thể là do sự đa dạng về quan điểm hoặc vì không phân biệt đối xử với phụ nữ cho phép các công ty tuyển dụng những nhân tài tốt nhất hiện có. Một cuộc khảo sát các nhà đầu tư theo lăng kính giới tính do Mạng lưới đầu tư tác động toàn cầu thực hiện vào năm 2024 cho thấy 77% các khoản đầu tư theo giới tính phần lớn phù hợp với kỳ vọng tài chính của họ, 13% vượt quá kỳ vọng và 8% kém hiệu quả.
Một đánh giá do Bộ Tài chính Anh ủy quyền đã phát hiện ra rằng việc hỗ trợ các nữ doanh nhân có thể tạo ra tới 250 tỷ USD cho nền kinh tế Anh. Báo cáo cũng cho thấy các doanh nghiệp do phụ nữ điều hành ít có khả năng đạt doanh thu hơn 1 tỷ bảng Anh. Việc hỗ trợ các nữ doanh nhân sẽ giúp thu hẹp khoảng cách này.