Dạy con thông minh và tình cảm hơn nhờ những buổi ra ngoài chơi

Minh Nhật
08/02/2023 - 06:58
Dạy con thông minh và tình cảm hơn nhờ những buổi ra ngoài chơi
Không muốn con "cắm mặt" vào các thiết bị điện tử, chị Trần Dương thường xuyên đưa các con ra ngoài chơi để phát triển toàn diện.

Sống trong thời đại công nghệ, chị Trần Dương (SN 1983, Đà Nẵng) công nhận những lợi ích tuyệt vời mà các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng, TV… mang lại. Bản thân chị luôn thích các con được tiếp xúc với công nghệ sớm, dù gì cũng là thời đại công nghệ mới. Nhưng việc các con còn nhỏ mà để tiếp xúc quá nhiều, chúng sẽ học theo cái xấu trên mạng. Vì vậy mẹ trẻ thường tổ chức các buổi đi chơi ngoài trời, đi du lịch, đi phượt… để các con được trải nghiệm thực tế, được vận động và tăng sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình.

Cách mẹ Đà Nẵng chọn điểm vui chơi ngoài trời cho cả nhà

Gia đình chị Trần Dương rất chăm đi phượt. Từ Ba Vì, Hoà Bình, Sơn La… đến nhiều địa điểm cắm trại nổi tiếng của miền Bắc khác, đều có dấu chân của cả nhà chị Dương. Các con có dịp được nghỉ học ở trường là gia đình chị lại xách balo lên đường đi chơi.

Chị Dương chia sẻ: "Còn địa điểm đi thì cứ chỗ nào thuộc dạng nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên hoặc có những chương trình dạng dân gian độc đáo, trẻ được hoạt động vui chơi, trải nghiệm thực tế nhiều là được. Mình thích đưa con đi các nơi tổ chức workshop, mô hình trang trại giáo dục, đi phượt…"

Chị Dương thường chọn các địa điểm vui chơi ngoài trời để con được vận động.

4 lợi ích vàng khi đưa con ra ngoài chơi

1. Con có trải nghiệm thực tế, thay vì học vẹt trên sách vở

Theo chị Dương, để trẻ nhớ lâu, hứng thú khi tiếp thu cái mới cần đưa chúng ra trải nghiệm thực tế. Không phải lúc nào cũng có điều kiện đưa trẻ thực hành nhưng chị Dương vẫn cố gắng để con được học cả ở trong sách vở và có trải nghiệm ngoài cuộc sống.

"Ví dụ như đợt Tết vừa qua mình đưa con đến một điểm vui chơi gần Hà Nội để con trải nghiệm các hoạt động trong Tết cổ truyền dân tộc. Bình thường các bé chỉ được học Tết là có bánh chưng, được ngắm những con tò he trên mạng… Nhưng đến đây con được học gói bánh, luộc bánh, làm tò he, thả đèn hoa đăng, nhảy sạp, trồng cây,… Tuổi thơ của mình thì những thứ này không xa lạ, nhưng với các con thì đều là trải nghiệm mới mẻ, thú vị. Vì ở thời hiện đại, con ít được làm.

Mấy hoạt động này thì vừa được vận động, vừa được tăng tính hiểu biết cho trẻ. Trồng cây thì con biết yêu thiên nhiên hơn, mà làm tò he, gói bánh chưng thì có cơ hội tìm hiểu mấy đồ chơi dân gian và Tết truyền thống. Đây cũng là lần đầu các con được tự tay làm rồi thả đèn hoa đăng, biết được các điệu nhảy múa sạp thực tế trông như nào…"- mẹ trẻ cho hay.

Con có trải nghiệm thực tế hơn khi đi chơi ngoài trời.

2. Vui chơi ngoài trời giúp trẻ phát triển trí não, tinh thần

Câu nói: "Vui chơi ngoài trời có lợi cho sự phát triển vận động, thị lực, nhận thức, hấp thu vitamin D và giúp tinh thần vui vẻ" quả thực không sai. Thay vì để con "cắm mặt" vào điện thoại, TV, chị Dương cho trẻ đi chơi để con vận động tiêu hao năng lượng, học hỏi nhiều điều mới để phát triển toàn diện.

Khi áp lực về học tập, thành tích ngày càng tăng, con chỉ biết học và học. Nhiều đứa trẻ chỉ giỏi trên sách vở mà kỹ năng sống kém. Mẹ trẻ cho rằng như vậy rất nguy hiểm cho sự phát triển của chúng.

Chị Dương nêu quan điểm: "Mình nghĩ cho các con ra ngoài chơi trước hết là có lợi về mặt sức khỏe, đỡ cận vì cắm mặt vào TV, điện thoại. Con được vận động cho khỏe tay chân cơ bắp, đầu óc cũng được vận động theo hướng cởi mở hơn, sáng tạo hơn. Mình thích các con theo hướng sáng tạo hơn mấy kiểu chỉ học vẹt logic.

Chơi ngoài trời là cách để con tự quyết định mình sẽ chơi gì, như thế nào? Chơi ngoài trời ít khi khiến trẻ nhàm chán. Điều này giúp rèn luyện tư duy và sự sáng tạo của các con. Ngoài ra việc vui chơi sẽ giúp các con giải toả stress sau những buổi học căng thẳng, giúp đầu óc chúng thư giãn, tiếp thu những bài học sau tốt hơn".

Mẹ Đà Nẵng chống cận mắt, dạy con thông minh và tình cảm hơn nhờ những buổi ra ngoài chơi - Ảnh 3.

3. Kỹ năng xã hội của con tốt hơn

Khi đi chơi ngoài trời, trẻ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, nhiều môi trường sống hay những phong tục tập quán, văn hoá địa phương… nhờ đó kỹ năng xã hội của con được nâng cao.

Mẹ trẻ nêu suy nghĩ: "Tham gia các hoạt động cũng để các con học hỏi thêm kỹ năng xã hội với những thứ mới lạ mà các con chưa từng được thực hành. Mình cũng là người yêu hoa, yêu thiên nhiên, nên cho các con ra ngoài chơi cũng để các con thấy yêu thiên nhiên hơn, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên rõ hơn từ việc tiếp xúc với cây cỏ.

Về việc phát triển tính cách thì mình chưa thể khẳng định, nhưng là 1 bà mẹ ít cho các con tiếp xúc công nghệ, nên các con mình không hề học theo mấy trào lưu xấu trên mạng bao giờ mà sống rất tình cảm với gia đình, bố mẹ. Đồng thời các con cũng biết đối nhân xử thế hơn".

Mẹ Đà Nẵng chống cận mắt, dạy con thông minh và tình cảm hơn nhờ những buổi ra ngoài chơi - Ảnh 4.

Con có cơ hội tiếp xúc với nhiều người và văn hóa xã hội hơn khi ra ngoài chơi.

4. Tình cảm gia đình thêm gắn kết

"Bình thường bố mẹ bận làm, con bận học. Ai cũng có việc riêng nên thời gian cho nhau hạn chế. Mà trẻ thì rất cần thời gian chất lượng bên bố mẹ vì vậy mình nghĩ những buổi đi chơi này sẽ tăng tương tác giữa các thành viên trong gia đình. Khi đi chơi thì cứ con chơi gì bố mẹ chơi nấy, chơi cùng luôn, vừa chơi vừa dạy con cách làm, cách chơi. Nhờ những điều như thế con sẽ thêm tôn trọng, yêu quý bố mẹ.

Sau đó mình sẽ ngồi quan sát cách con làm và cho con thoải mái chơi và học theo ý muốn, miễn con chơi 1 cách tôn trọng bạn bè và người hướng dẫn, không phá phách, không bỏ dở việc đang làm"- chị Dương cho hay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm