Đẩy mạnh toàn diện Chương trình phối hợp tuyên truyền sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị
Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp số 01 giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam về "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025" diễn ra sáng 25/12.
Sáng 25/12/2025, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đồng chủ trì Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp số 01 giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam về "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025".
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình đã được Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam triển khai hiệu quả với sự vào cuộc 100% tỉnh, thành Hội, đơn vị, sự ủng hộ của chính quyền địa phương và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Chương trình phối hợp đã khẳng định vai trò, vị thế của các cấp Hội trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn. Với mạng lưới sâu rộng, các cấp Hội đã trở thành cầu nối hiệu quả, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần với người dân hơn.
Qua đó trang bị cho hội viên, nông dân những kiến thức về quy trình sản xuất sạch, áp dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng vật tư nông nghiệp đúng cách, các kỹ năng về kinh doanh, marketting tiêu thụ sản phẩm... để thay đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang hướng hàng hóa, chất lượng cao. Đồng thời, Chương trình phối hợp đã góp phần xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất nông sản an toàn, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến, nhấn mạnh: Chương trình phối hợp số 01 là tiền đề quan trọng để Trung ương Hội LHPN Việt Nam tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng nội dung và tổ chức triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Các cấp Hội đã chủ động lồng ghép nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm vào các phong trào, cuộc vận động và đề án trọng tâm.
Qua 4 năm triển khai Chương trình, các cấp Hội đã tổ chức 99.700 lớp tập huấn, truyền thông, hội thảo với gần 4 triệu lượt người tham gia; duy trì và phát triển 19.722 mô hình sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm an toàn tại cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường; vận động 53.369 hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết thực hiện an toàn thực phẩm, trên 10.000 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, trong đó khoảng 70% hoạt động về lĩnh vực thực phẩm.
Đồng thời, Hội đã tham gia 8.344 cuộc giám sát liên ngành, tiến hành giám sát tại 31.685 cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Những kết quả này khẳng định hiệu quả cách làm của Hội và từng bước hình thành mạng lưới giám sát cộng đồng do phụ nữ làm nòng cốt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và thay đổi hành vi trong sản xuất, tiêu dùng thực phẩm.
Trong thời gian tới, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh 4 giải pháp trọng tâm, cụ thể:
Thứ nhất, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ trong tuyên truyền, vận động bảo đảm an toàn từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, bảo quản chế biến thực phẩm gắn với các nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung triển khai Cuộc vận động "5 không, 3 sạch, 3 an" (trong đó "3 an" là: an toàn, an tâm, an sinh) theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; thực hiện chủ đề năm 2026 - 2027 về an toàn thực phẩm trong Đề án 938; lồng ghép chặt chẽ nội dung an toàn thực phẩm với chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và sinh kế của phụ nữ.
Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, lấy phụ nữ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ làm trung tâm. Chuyển từ truyền đạt sang hướng dẫn thực hành cụ thể; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến; xây dựng các sản phẩm truyền thông ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, phù hợp từng nhóm đối tượng và vùng miền.
Thứ ba, nâng cao năng lực và hiệu quả phối hợp trong triển khai, giám sát an toàn thực phẩm. Tăng cường phối hợp liên ngành; chuẩn hóa tài liệu, công cụ giám sát cộng đồng, nâng cao kỹ năng cho cán bộ Hội các cấp; tập trung tập huấn nhận diện nguy cơ, tư vấn và hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, phát huy hiệu quả lực lượng giám sát cộng đồng ngay từ cơ sở.
Thứ tư, nhân rộng các mô hình an toàn thực phẩm gắn với sinh kế bền vững, thúc đẩy thực phẩm xanh - số - an toàn - thân thiện môi trường. Tập trung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm do phụ nữ quản lý; đẩy mạnh kết nối tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu, tạo động lực lan tỏa và nâng cao trách nhiệm trong bảo đảm an toàn thực phẩm.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Chính phủ quan tâm tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo nhằm tạo cơ sở pháp lý, huy động nguồn lực, điều kiện thuận lợi để duy trì, mở rộng các hoạt động tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe nhân dân. Đồng thời quan tâm phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" giai đoạn tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa, liên tục sau khi Đề án 938 kết thúc vào năm 2027.

Bà Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, tham luận tại Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành đã chia sẻ, thảo luận về những thuận lợi, các mô hình hay, kết quả cụ thể cũng như khó khăn vướng mắc trong triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát tại cơ sở. Đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực và tiếp tục quan tâm ký kết, phối hợp triển khai Chương trình. Cùng với đó, đề nghị các địa phương tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, gắn trách nhiệm trong duy trì tiêu chí an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát xã hội; đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, nâng cao nhận thức, kiến thức cho người sản xuất và kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, đánh giá cao 2 tổ chức Hội đã chỉ đạo, triển khai đồng bộ Chương trình, các hoạt động được tổ chức đồng loạt ở nhiều địa phương. Nhờ thế, phạm vi của Chương trình được bao quát, phủ rộng đến từng khu cụm dân cư, hộ gia đình. Các hoạt động cũng đa dạng với các mô hình sáng tạo, hiệu quả, phối hợp liên kết chặt chẽ và có sự lồng ghép vào các chương trình cụ thể của mỗi tổ chức.
Về hoạt động truyền thông được triển khai tương đối toàn diện, phong phú về cách làm; cụ thể như: Hội LHPN Việt Nam tổ chức gần 100 ngàn lớp truyền thông, tập huấn cho hàng triệu lượt người; Hội Nông dân Việt Nam cũng vận động các cơ sở sản xuất hàng đầu ký cam kết, với hàng triệu hộ nông dân thực hiện sản xuất nông sản an toàn, giảm tình "rau 2 luống, lợn 2 chuồng"...
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Qua các hoạt động cụ thể cho thấy Chương trình đã lượng hóa được kết quả. Đồng thời, "điều quan trọng nhất đằng sau nhữn con số, đó là nhận thức, trách nhiệm đã "ngấm" vào trong xã hội, nâng cao được trách nhiệm của những người sản xuất và người tiêu dùng sử dụng thực phẩm an toàn", Phó Thủ tướng Lê Thành Long nói.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị
Nhấn mạnh quan điểm "xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh", Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị "Chương trình phối hợp cần tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và có chiều sâu hơn nữa", đặc biệt là thúc đẩy phối hợp trong áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh. Đồng thời với việc sản xuất kinh doanh thực phẩm sạch, an toàn, rất cần tập trung thêm vào khâu bảo quản, vận chuyển lương thực, thực phẩm. Sản xuất sạch mà vận chuyển, bảo quản không tốt thì không phát huy được tác dụng.
Với các địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục sát sao, đôn đốc thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.


