Tags:

dạy nghề

Đại biểu Quốc hội đề nghị để phạm nhân nữ được lựa chọn việc hướng nghiệp, học nghề

Đại biểu Quốc hội đề nghị để phạm nhân nữ được lựa chọn việc hướng nghiệp, học nghề

Đại biểu Lò Thị Luyến - Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên đề nghị, cần có quy trình lựa chọn mở với phạm nhân nữ, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, đang mang thai… khi lao động, hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam.

Lao động nữ chuyên môn thấp có nguy cơ mất việc làm thời 4.0

Lao động nữ chuyên môn thấp có nguy cơ mất việc làm thời 4.0

Tại buổi tọa đàm “Đào tạo nghề gắn với việc làm bền vững” nhiều ý kiến lo ngại, cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ khiến lao động nữ có trình độ chuyên môn thấp đối diện với nguy cơ mất việc làm. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Ngày phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN Việt Nam tổ chức từ ngày 10 đến 12/5, tại TP Cần Thơ.

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng khai giảng lớp dạy nghề nấu ăn và làm đẹp

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng khai giảng lớp dạy nghề nấu ăn và làm đẹp

Ngày 14/8/2018, thầy cô và học sinh Trường Trung cấp Lê Thị Riêng (thuộc Hội LHPN Việt Nam) đã khai giảng lớp dạy nghề “Kỹ thuật chế biến món ăn” và “Chăm sóc sắc đẹp” năm học 2018-2019. Đây là các ngành nghề đang có nhu cầu cao trong lĩnh vực dịch vụ hiện nay.

Cặp vợ chồng già cưu mang trẻ mồ côi, bất hạnh

Cặp vợ chồng già cưu mang trẻ mồ côi, bất hạnh

Ở thôn Hội Đức (xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), có vợ chồng người cựu chiến binh Nguyễn Thành Phương (75 tuổi) và bà Trần Thị Kim Quy (64 tuổi) đã âm thầm cưu mang, nuôi dưỡng, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh.

Cán bộ Hội vào trại giúp phạm nhân nữ

Cán bộ Hội vào trại giúp phạm nhân nữ

Mục tiêu hướng tới là giúp phạm nhân nữ cải tạo tốt ngay trong trại giam; dạy nghề, giới thiệu việc làm cho những nữ phạm nhân sắp mãn hạn; giúp phạm nhân ra tù vay vốn để sớm ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng.

Có tình trạng người dân không muốn học nghề

Có tình trạng người dân không muốn học nghề

Theo Tổng Cục dạy nghề (Bộ LĐTB&XH), thực hiện đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2010 - 2015, đã có 4,1 triệu lao động được đào tạo nghề, trong đó có hàng triệu phụ nữ.