Tags:

dạy thêm học thêm

Vụ nữ sinh tự tử ở An Giang: "Em xin lấy sinh mạng bản thân để chứng minh lời em nói là thật"

Vụ nữ sinh tự tử ở An Giang: "Em xin lấy sinh mạng bản thân để chứng minh lời em nói là thật"

Trước khi thực hiện hành động tự tử, nữ sinh lớp 10 của trường THPT Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) đã có bức tâm thư gửi đến thầy Hiệu trưởng, cô Ngọc – Hiệu phó và cô chủ nhiệm Huỳnh Thị Thu Huệ cùng với các giáo viên có tên trong giấy kỷ luật em N.T.N.Y.

Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường khi thu tiền phải cấp biên lai theo quy định

Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường khi thu tiền phải cấp biên lai theo quy định

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM (GD-ĐT TPHCM) vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM về việc ban hành quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP.

Con học giỏi vẫn bị cô giáo gợi ý đi học thêm

Con học giỏi vẫn bị cô giáo gợi ý đi học thêm

Mới học lớp 1, nhưng mọi kỹ năng của con đã rất thành thạo, thậm chí kiến thức vượt trội so với các bạn, thế nên chị Nguyễn Bùi Kim Liên (Cầu Giấy, Hà Nội) cảm thấy bất ngờ khi nhận được tin nhắn gợi ý cho con đi học thêm của cô giáo.

Phụ huynh “cứng” không cho con học thêm dù cô nhiều lần gợi ý

Phụ huynh “cứng” không cho con học thêm dù cô nhiều lần gợi ý

Lần nào gặp giáo viên của con cũng thấy cô nhắc đi nhắc lại, con thuộc những bạn tốp dưới của lớp. Thế nhưng, khi con gái về thông báo cô tổ chức lớp học thêm vào cuối tuần, chị Vũ Thùy Mai (Lương Định Của, Hà Nội) vẫn kiên quyết không cho con học thêm.

Phanh phui sự thật lớp học thêm tại nhà cô chủ nhiệm

Phanh phui sự thật lớp học thêm tại nhà cô chủ nhiệm

Một phụ huynh Hà Nội vừa 'phanh phui' sự thật: Lớp học thêm tại nhà cô giáo chủ nhiệm của con gái chị không phải do cô trực tiếp đứng lớp.

8 điểm nóng giáo dục khiến nhiều gia đình 'sốt xình xịch'

8 điểm nóng giáo dục khiến nhiều gia đình 'sốt xình xịch'

Gia tăng bạo lực học đường; lần đầu tiên thi trắc nghiệm nhiều môn kỳ thi THPT quốc gia; bỏ điểm sàn xét tuyển đại học hay lùm xùm trong dạy thêm, học thêm… là những vấn đề giáo dục thu hút được sự quan tâm của nhiều gia đình.

Bộ trưởng Giáo dục nhận trách nhiệm về dạy thêm

Bộ trưởng Giáo dục nhận trách nhiệm về dạy thêm

Ngày 16/11, các đại biểu Quốc hội tập trung chất vấn trưởng ngành giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm tràn lan, có nhiều biến tướng, đặc biệt ở bậc tiêu học, gây bức xúc trong xã hội.

Giáo viên buồn vì bị coi như 'tội phạm'

Giáo viên buồn vì bị coi như 'tội phạm'

Nhiều giáo viên cảm thấy buồn, thậm chí bức xúc khi việc dạy thêm dựa trên trí tuệ và sức lao động đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, học sinh bị cấm.

Đừng viện lý do không dạy thêm không đủ sống

Đừng viện lý do không dạy thêm không đủ sống

"Tôi chưa hình dung ra sẽ cấm dạy thêm học thêm như thế nào bởi đây là nhu cầu có thực của rất đông phụ huynh", chị Thu Phương, phụ huynh học sinh ở Hà Nội chia sẻ.

Nỗi niềm 'dạy thêm, học thêm' của một giáo viên

Nỗi niềm 'dạy thêm, học thêm' của một giáo viên

Một giáo viên viết tâm thư, muốn qua báo Phụ nữ Việt Nam gửi tới Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng chia sẻ nỗi niềm về chuyện “dạy thêm, học thêm”.