Đề án thành lập Trường Cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thu Hà
08/08/2022 - 17:17
Đề án thành lập Trường Cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng dự thảo thành lập Trường Cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ mười ba, khóa IX mở rộng

Ngày 08/8, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ đã khai mạc Hội nghị lần thứ 13, khóa IX mở rộng tại thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình).

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đức Phương

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Hội nghị tập trung phân tích, thảo luận, làm rõ nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; góp ý vào các dự thảo đề án "Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan Ủy ban UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam," Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các nội dung quan trọng khác như Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; Đề án nâng cấp Bảo tàng MTTQ Việt Nam thành đơn vị cấp vụ trực thuộc cơ quan UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đề án thành lập Trường cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị

Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ảnh: Đức Phương

Trên tinh thần phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trong Ban Thường trực UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng quy định.

Mặc dù tình hình đất nước tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức do các hệ lụy và tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và ảnh hưởng bởi xung đột Nga – Ukraine khiến giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao, song trong 6 tháng đầu năm, nhìn chung, các nội dung, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã xác định và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh đều được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện quyết liệt, chủ động, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng TƯ, Khối phó Khối thi đua tham dự Hội nghị

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ hai từ trái) tham dự Hội nghị. Ảnh: Thu Hoài

Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, tạo đồng thuận xã hội, củng cố, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong tình hình mới; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân trong điều kiện, bối cảnh dịch COVID-19 đã được kiểm soát; thúc đẩy trao đổi thông tin và quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm