Đệ nhất phu nhân Ba Lan duyên dáng cùng nón quai thao

28/11/2017 - 21:42
Ngày 28/11, bà Nguyễn Thị Hiền - phu nhân của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đệ nhất phu nhân Ba Lan Agata Kornhauser-Duda đã đến thăm Văn Miếu- Quốc Tử Giám.Tại đây, bà Duda vô cùng hạnh phúc khi được đội nón quai thao truyền thống của Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda và phu nhân đã dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ Tịch của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân Nguyễn Thị Hiền.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda và phu nhân đã dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ Tịch của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân Nguyễn Thị Hiền.
Sau đó, phu nhân tổng thống Ba Lan Agata Kornhauser-Duda đã được bà Nguyễn Thị Hiền đưa đến thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám - Một trong những quần thể xây dựng lâu đời và quan trọng bậc nhất tại Hà Nội.
Sau đó, phu nhân tổng thống Ba Lan Agata Kornhauser-Duda đã được bà Nguyễn Thị Hiền đưa đến thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám - Một trong những quần thể xây dựng lâu đời và quan trọng bậc nhất tại Hà Nội.
Tham quan Văn Miếu, phu nhân Nguyễn Thị Hiền cùng hướng dẫn viên giới thiệu tới bà Duda về lịch sử ra đời của trường đại học đầu tiên của Việt Nam cùng với 82 tấm bia Tiến sĩ. Bà Duda còn tìm hiểu thêm về nơi tôn vinh Danh sư Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An, các danh nhân đã có công xây dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Tham quan Văn Miếu, phu nhân Nguyễn Thị Hiền cùng hướng dẫn viên giới thiệu tới bà Duda về lịch sử ra đời của trường đại học đầu tiên của Việt Nam cùng với 82 tấm bia Tiến sĩ. Bà Duda còn tìm hiểu thêm về nơi tôn vinh Danh sư Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An, các danh nhân đã có công xây dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Hai vị phu nhân cùng quan khách đã được thưởng thức các chương trình biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc đặc trưng của Việt Nam như đàn tơ rưng, đàn bầu, các làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh...
Hai vị phu nhân cùng quan khách đã được thưởng thức các chương trình biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc đặc trưng của Việt Nam như đàn tơ rưng, đàn bầu, các làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh...
Hai phu nhân đội nón lá quai thao chụp ảnh kỷ niệm cùng các liền chị quan họ.
Hai phu nhân đội nón lá quai thao chụp ảnh kỷ niệm cùng các liền chị quan họ.
Bà Duda được mời gióng hồi trống danh dự tại Gác Trống - nằm bên phải Đền Khải Thánh.
Bà Duda được mời gióng hồi trống danh dự tại Gác Trống - nằm bên phải Đền Khải Thánh.
Bà Nguyễn Thị Hiền cùng Đệ nhất phu nhân Ba Lan vui vẻ trò chuyện, bắt tay các du khách tại sân Thái Học.
Bà Nguyễn Thị Hiền cùng Đệ nhất phu nhân Ba Lan vui vẻ trò chuyện, bắt tay các du khách tại sân Thái Học.
Sau chuyến thăm Văn Miếu, phu nhân Duda đã đến thăm Trường Marie Curie ở quận Từ Liêm và dự lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Nhà bác học người Ba Lan Marie Curie (7/11/1867 - 7/11/2017), người đầu tiên trên thế giới vinh dự nhận được 2 giải Nobel Vật lý và Hóa học. Phu nhân Duda cho biết đây là một sự kiện đặc biệt đối với bà bởi trước kia bà từng là giáo viên dạy tiếng Đức trong 15 năm.
Sau chuyến thăm Văn Miếu, phu nhân Duda đã đến thăm Trường Marie Curie ở quận Từ Liêm và dự lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Nhà bác học người Ba Lan Marie Curie (7/11/1867 - 7/11/2017), người đầu tiên trên thế giới vinh dự nhận được 2 giải Nobel Vật lý và Hóa học. Phu nhân Duda cho biết đây là một sự kiện đặc biệt đối với bà bởi trước kia bà từng là giáo viên dạy tiếng Đức trong 15 năm.
Bà chia sẻ, nghề giáo viên là nghề vun đắp tương lai cho xã hội. Thành công của học sinh chính là động lực thúc đẩy các giáo viên tự hoàn thiện bản thân, trau dồi kiến thức. Với các em học sinh, trường học chính là nơi khám phá năng lực của bản thân, từ đó phát triển niềm đam mê trong học tập, nghiên cứu.
Bà chia sẻ, nghề giáo viên là nghề vun đắp tương lai cho xã hội. Thành công của học sinh chính là động lực thúc đẩy các giáo viên tự hoàn thiện bản thân, trau dồi kiến thức. Với các em học sinh, trường học chính là nơi khám phá năng lực của bản thân, từ đó phát triển niềm đam mê trong học tập, nghiên cứu.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm