Đến Cần Giờ xem lễ hội Nghinh Ông

10/09/2016 - 10:57
Năm nay, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ diễn ra với rất nhiều chương trình độc đáo như: Ẩm thực làng chài, múa lân, cờ người, thi bơi lội, biểu diễn cải lương, đua cà kheo, thi làm lồng đèn lồng, rối nước, thả diều nghệ thuật, xiếc đường phố..
Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là lễ hội truyền thống duy nhất của ngư dân huyện Cần Giờ (TP.HCM) được tổ chức hàng năm vào dịp rằm tháng 8 âm lịch. Lễ hội được bắt đầu từ năm 1913, đến nay đã hơn 100 năm, nhằm duy trì và phát triển các phong tục, tập quán tốt đẹp, các hoạt động văn hóa trong sản xuất ngư nghiệp; giới thiệu và quảng bá về giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa và nét đặc thù của lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ. 

Lễ hội Nghinh Ông, hay còn gọi  lễ cúng cá "Ông" gắn liền với tục thờ cá Ông phổ biến từ đèo Ngang trở vào đến Hà Tiên, Phú Quốc, là Lễ hội nước lớn nhất của ngư dân và được Bộ VHTT-DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2013.
 Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội truyền thống của ngư dân huyện Cần Giờ
Năm nay, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ chính thức diễn ra trong 3 ngày từ 14 -16/9 (tức 14 - 16/8 âm lịch) với nhiều hoạt động như lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, Bia tưởng niệm trận đánh Đồng Cần Giờ; Lễ thượng Đại kỳ lễ hội; Cúng đại lễ cổ truyền tại Lăng Ông Thủy Tướng... 

Ngoài phần lễ thì phần hội cũng có nhiều chương trình độc đáo. Cụ thể:

Chương trình ngày 14/9:
- Chương trình ẩm thực làng chài diễn ra vào lúc 8 giờ sáng tại đường Lê Thương (Cần Thạnh, Cần Giờ).
- Khai mạc Giải Bóng chuyền chân vô địch Thành phố vào lúc 8 giờ  tại Công viên Cần Thạnh.
- Biểu diễn cờ người bắt đầu từ 9 giờ tại sân chợ Cần Thạnh.
-  Biểu diễn Cờ người; biểu diễn Lân vào lúc 14 giờ tại sân bóng đá Đăng Khải.
- Giải Bơi lội thanh thiếu niên huyện Cần Giờ vào lúc 14 giờ tại Hồ bơi Đăng Khải.
- Giao hữu bóng đá Văn nghệ sĩ thành phố; Hội Nhà báo Thành phố và ngư dân Cần Giờ vào lúc 15 giờ tại sân bóng đá Đăng Khải.
- Cải lương chuyên nghiệp (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thực hiện) vào lúc 19 giờ tại Lăng Ông Thủy tướng.
- Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp vào lúc 19 giờ tại công viên Cần Thạnh.

Chương trình ngày 15/9:
- Biểu diễn đua cà kheo lúc 7 giờ 30 phút tại bãi biển công viên Cần Thạnh.
- Khai mạc Giải Việt dã vô địch Thanh thiếu niên thành phố và Giải Việt dã thể thao học sinh năm học 2016-2017 lúc 8 giờ 30 phút tại công viên Cần Thạnh.
-  Hội thi vẽ tranh thiếu nhi; Triển lãm tranh thiếu nhi, Hội thi làm lồng đèn đẹp vào lúc 8 giờ 30 phút tại Nhà thiếu nhi huyện Cần Giờ.
-  Biểu diễn rối nước, thả diều nghệ thuật từ  14 giờ 30 phút tại công viên Cần Thạnh....
-  Tổ chức đoàn thuyền hoa đăng, thả đèn trên biển lúc 22 giờ tại Lăng Ông Thủy Tướng, công viên Cần Thạnh.
- Bắn pháo hỏa thuật lúc 23 giờ tại công viên Cần Thạnh.

Chương trình ngày 16/9:
- Đoàn thuyền Nghinh Ông xuất phát lúc 9 giờ 30 phút tại Lăng Ông Thủy tướng, Bến đò cơ khí.
- Biểu diễn Xiếc đường phố lúc 10 giờ tại Ngã tư bến đò cơ khí - Siêu thị Co.op Mart với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc khác. 

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2016 dự kiến sẽ thu hút khoảng 60.000 lượt khách tham quan. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm