Đi 3km phải trả 70.000 đồng tiền phí, người dân phản đối BOT Phả Lại

28/12/2018 - 21:46
“Chúng tôi ở xã Đức Long thường sang cây xăng Phả Lại đổ xăng. Đoạn đường chỉ có 3km, nhưng chúng tôi phải trả 35.000 đồng/lượt cho xe dưới 12 chỗ. Để đổ được bình xăng, chi phí đi về đã mất 70.000 đồng”, anh Nguyễn Văn Dương, một người dân xã Đức Long chia sẻ.

Ngày 24/12, Trạm thu phí BOT Phả Lại (Quốc lộ 18, xã Đức Long, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) bắt đầu thu phí. Theo đó, mức phí cho các phương tiện qua trạm lần lượt là 35.000 đồng, 50.000 đồng, 75.000 đồng, 120.000 đồng và 180.000 đồng/vé/lượt.

 

Tuy nhiên, khoảng 8h30 ngày 27/12, hàng trăm tài xế và người dân tại các xã lân cận thuộc địa bàn huyện Quế Võ và thị xã Chí Linh (Hải Dương) đã kéo đến trạm để phản đối gây nên tình trạng ùn tắc kéo dài. Công ty đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện qua lại. 

2725_img_3350.jpg
Người dân kéo đến trạm BOT Phả Lại phản đối ngày 27/12

Về lý do phản đối, nhiều người dân cho biết việc thu phí với người dân quanh trạm có nhiều điểm bất hợp lý. Ví như người dân đi từ xã Đức Long sang Phả Lại (thị xã Chí Linh) để thăm người thân, đi ăn cưới hay đổ xăng. Đoạn đường này chỉ có vài km nhưng họ vẫn phải trả phí qua trạm. “Chúng tôi ở xã Đức Long thường sang cây xăng Phả Lại đổ xăng. Đoạn đường chỉ có 3km, nhưng chúng tôi phải trả 35.000 đồng/lượt cho xe dưới 12 chỗ. Vậy để đổ được bình xăng, chi phí đi về đã mất 70.000 đồng”, anh Nguyễn Văn Dương, một người dân xã Đức Long chia sẻ.

_mg_0190.JPG
Các phương tiện xếp hàng chờ qua trạm

 Cũng theo anh Dương, khi trạm vừa tiến hành thu phí, người dân ở thị xã Chí Linh và huyện Quế Võ đã đến trạm yêu cầu được miễn 100% chi phí qua trạm. Tuy nhiên, trạm không đồng ý nên đến ngày 27/12, người dân mới kéo đến trạm.

 

Trao đổi với PNVN, ông Vũ Huy Hiện, đại diện Công ty Cổ phần BOT Phả Lại cho biết, đoạn đường do Công ty thi công dài 57km, kéo dài từ km20 (huyện Quế Võ) đến thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) với mức đầu tư 2.900 tỷ đồng. Theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, Trạm thu phí BOT Phả Lại được thu phí từ ngày 24/12, thời hạn hoàn vốn dự kiến hơn 16 năm.

_mg_0157.JPG
Tài xế trả phí qua trạm

 Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, chủ các phương tiện tại huyện Quế Võ và thị xã Chí Linh yêu cầu được miễn phí 100%. Dù vậy, vấn đề này không thuộc thẩm quyền của công ty nên trạm đã hướng dẫn người dân viết đơn kiến nghị để báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải. Hiện tại, đơn kiến nghị của người dân đã được chuyển lên cấp trên để báo cáo và chờ quyết định cuối cùng của Bộ Giao thông vận tải”, ông Hiện nói.

_mg_0183.JPG
Trạm BOT Phả Lại

 Cũng theo ông hiện, theo hợp đồng số 12/BOT-BGTVTngày 27/4/2015 thì Công ty có thể giảm phí từ 40-50% cho người dân sống bên cạnh trạm thu phí trong bán kính 5km tùy theo tải trọng của từng xe. Trong lúc chờ quyết định của Bộ Giao thông vận tải, Trạm đã thông báo và hướng dẫn người dân đăng ký phương tiện để giảm giá vé ở mức từ 40-50%. Đến thời điểm này, các hộ dân đều đã đăng kí giảm giá vé với khoảng 1.000 phương tiện. Với những hộ dân có xe nhưng không chính chủ, trạm cũng đã tiếp nhận và giảm trong thời gian 3 tháng để các bác có thời gian sang tên đổi chủ”, ông Hiện thông tin.

20181228_1155430.jpg
Ông Vũ Huy Hiện, Đại diện Trạm BOT Phả Lại trao đổi với PNVN ngày 28/12

Như PNVN đã thông tin, thời gian qua, một số Trạm BOT bị người dân phản đối dữ dội vì đặt nhầm vị trí. Hiện tại, Trạm BOT Bắc Thăng Long- Nội Bài (Hà Nội) đang bị người dân phản đối vì thu phí hộ cho đường tránh TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Do sự bất hợp lý, UBND TP. Hà Nội đã nhiều lần kiến nghị dỡ bỏ Trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long- Nội Bài nhưng đến nay vẫn chưa được chấp nhận.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm