Di dời hơn 1.300 cư dân khỏi khu tập thể, chung cư cũ trước bão số 5

Lực lượng công an, dân quân hỗ trợ các hộ có người già, trẻ nhỏ di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Đ.N
Chiều 24/8, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chính quyền phường Thành Vinh (Nghệ An) đã triển khai kế hoạch di dời khẩn cấp hơn 1.300 người dân đang sinh sống tại các khu tập thể, chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng.
Tại khu chung cư Quang Trung và tập thể Hào Thành cổ, hàng trăm hộ gia đình tất bật thu dọn đồ đạc, mang theo những vật dụng thiết yếu để đến nơi tạm trú an toàn. Một số hộ có trẻ nhỏ, người già được lực lượng chức năng và đoàn thể hỗ trợ di chuyển.
Ông Nguyễn Sỹ Diệu - Chủ tịch UBND phường Thành Vinh - cho biết: "Các khối nhà này đã quá niên hạn sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ khi mưa bão lớn. Việc di dời toàn bộ cư dân ra khỏi khu vực nguy hiểm là bắt buộc và phải hoàn thành trước 19h cùng ngày".
Theo phương án, cư dân các tòa C6, C2, C4, D2… thuộc khu chung cư Quang Trung được bố trí chỗ ở tạm tại nhà văn hóa hoặc một số khách sạn gần đó. Chính quyền cũng thành lập 2 tổ công tác thường trực để hỗ trợ quá trình di dời, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
Dù còn nhiều lo lắng, đa số cư dân đều đồng thuận. Chị Nguyễn Thị Hoa, hộ dân tòa C4, chia sẻ: "Chung cư này xuống cấp đã nhiều năm, tường nứt, mái thấm dột. Khi có thông báo di dời, gia đình tôi lập tức chấp hành để đảm bảo an toàn".

Cư dân sẽ tập trung dưới sân chung cư, chờ xe đưa tới nơi ở tạm thời do chính quyền bố trí. Ảnh: Đ.N
Ghi nhận tại nhiều phường như Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc…, trong chiều cùng ngày, những cơn mưa nhỏ đã bắt đầu xuất hiện, báo hiệu bão số 5 đang áp sát đất liền.
Được xây dựng cách đây gần 50 năm, chung cư Quang Trung từng là niềm tự hào của TP Vinh khi ấy. Nhưng trải qua thời gian dài, thiếu nguồn vốn tu sửa, nơi này dần trở thành "điểm nóng" về nguy cơ mất an toàn.

Không khí khẩn trương bao trùm khu chung cư Quang Trung khi hàng trăm hộ dân được di dời trong chiều 24/8. Ảnh: Đ.N
Nhiều hạng mục đã mục ruỗng, hệ thống kết cấu bị xuống cấp trầm trọng. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, một số tòa nhà nằm trong diện cần phá dỡ khẩn cấp. Tuy nhiên, do vấn đề tái định cư, nhiều hộ dân chưa thể chuyển đi, dẫn đến tình trạng "tạm bợ trong nguy hiểm" suốt nhiều năm qua.
Người dân nơi đây mong mỏi sau đợt di dời khẩn cấp lần này, thành phố sẽ có giải pháp căn cơ hơn, thay vì chỉ sơ tán theo từng mùa bão. "Chúng tôi hy vọng sẽ được bố trí nơi ở mới ổn định, an toàn lâu dài, để không còn cảnh nơm nớp lo âu mỗi khi mưa bão kéo về", chị Hoa nói thêm.