Đi du lịch, 2 cô gái xin vào đám cưới để ăn thử đặc sản địa phương

Tiểu Lam
13/10/2022 - 18:30
Ý tưởng táo bạo của hai cô gái khiến nhiều người cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Theo đó, câu chuyện thú vị xoay quanh việc “đi du lịch nhưng lại thành đi ăn cưới người lạ” của 2 cô gái được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây khiến cư dân mạng nước này cảm thấy vô cùng bất ngờ và thích thú.

Được biết, cách đây vài ngày hai chị em cô gái họ Hồng đến từ Hồ Nam, Trung Quốc đã tới Liễu Châu, Quảng Tây du lịch và nghỉ dưỡng ít ngày. 

Khi đó cả hai chị em đều mong muốn được nếm thử những món ăn đặc sản của địa phương, nhưng do chưa tìm hiểu kĩ nên khá lúng túng trong lúc chọn quán. Đúng lúc chị em cô Hồng đang lang thang trên đường thì vô tình bắt gặp một đám cưới được tổ chức ở khách sạn gần đó. 

Sẵn trong túi còn một bao lì xì đỏ chưa dùng, hai chị em đã nghĩ ra một ý tưởng vô cùng táo bạo đó là xin được tham gia vào bữa tiệc mừng đám cưới của cô dâu chú rể. Vì cả hai cho rằng đám cưới địa phương chắc hẳn sẽ có không ít những món ăn đặc sản, do đó hai chị em đã tới bắt chuyện và ngỏ ý với cô dâu chú rể. 

Về phần cô dâu chú rể sau khi nghe mong muốn của 2 chị em thì vô cùng vui mừng và đồng ý ngay. Hai chị em cảm ơn sự mến khách của cặp đôi sau đó đã gửi cô dâu chú rể một phong bao lì xì mừng cưới 200 tệ (khoảng hơn 700.000 đồng) và vui vẻ tham dự bữa tiệc cưới.

Trả lời phỏng vấn, hai chị em đều cảm thấy vô cùng bất ngờ vì sự hiếu khách của cặp đôi, họ vốn cho rằng sẽ bị từ chối nhưng không ngờ kết quả vượt ngoài kỳ vọng. 

Cả hai chia sẻ, hai chị em được mọi người đón tiếp vô cùng nhiệt tình, không chỉ hướng dẫn họ lên chụp ảnh lưu niệm mà còn giới thiệu các món ngon đặc sản của địa phương như món ăn được làm từ khoai môn, kiều mạch, lòng đỏ trứng muối…


Đi du lịch muốn thưởng thức đặc sản địa phương nhưng không biết ở đâu ngon, 2 cô gái xin vào đám cưới để ăn thử - Ảnh 1.

Hai chị em đã được thưởng thức những món ăn đặc sản địa phương vô cùng hấp dẫn tại "đám cưới của người lạ". Ảnh: Baidu.

Thậm chí, sau khi kết thúc bữa tiệc, phía cô dâu chú rể còn ngỏ lời rủ 2 chị em đi hát Karaoke và mời họ ở lại ăn thêm bữa cỗ ngày mai. Sau cùng hai bên kết bạn qua wechat và trở thành những người bạn của nhau. 

Đi du lịch muốn thưởng thức đặc sản địa phương nhưng không biết ở đâu ngon, 2 cô gái xin vào đám cưới để ăn thử - Ảnh 2.

Hai bên sau đó đã trở thành bạn bè thân thiết và hẹn ngày sẽ gặp lại. Ảnh: Baidu.

Câu chuyện “du lịch lãi” này của 2 chị em họ Hồng khiến nhiều người cảm thấy vô cùng thích thú, thậm chí có người còn cho rằng nếu có cơ hội cũng muốn thử một lần trải nghiệm cảm giác như vậy. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến góp ý cho 2 chị em rằng để phong bao lì xì mừng cưới 200 tệ hơi ít. Cô Hồng sau đó đã thẳng thắn chia sẻ rằng khi đó không nghĩ nhiều nên có chút sơ suất, nhưng cả hai đã thành bạn của nhau thời gian sau này còn nhiều, chắc chắn họ sẽ mời cặp đôi tới Hồ Nam vui chơi một chuyến. 


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm