Đi làm không thấy về, nữ công nhân được phát hiện tử vong dưới kênh

PV
20/08/2022 - 11:59
Đi làm không thấy về, nữ công nhân được phát hiện tử vong dưới kênh

Nơi phát hiện thi thể chị M. Ảnh: Báo Bắc Giang

Sáng sớm, người dân đi làm phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên kênh Yên Lại chảy qua địa bàn. Nạn nhân được xác định là nữ công nhân trước đó đi làm nhưng không thấy về.

Ngày 20/8, ông Đặng Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, Bắc Giang - cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ trên kênh Yên Lại.

Theo đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân thôn Đại Từ, xã Bảo Đài đi làm đã phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên kênh Yên Lại chảy qua địa bàn. Nhận được tin báo, Công an xã đã cử cán bộ bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin liên quan.

Ông Phương cho biết thêm, nạn nhân là chị Đào Thị M. (SN 1985) ở xã Thanh Lâm. Chị M. quê gốc ở tỉnh Hà Nam, lấy chồng ở xã Thanh Lâm và hiện là công nhân một công ty trên địa bàn huyện. "Có thể chị M. tử vong từ địa bàn xã Thanh Lâm nhưng trôi về xã Bảo Đài", ông Phương nhận định.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm, ông Trương Minh Hậu, cũng xác nhận, chị M. là công dân của địa phương. "Ngày 19/8, chị M. đi làm nhưng đến tối không thấy về nên người nhà tá hỏa đi tìm. Đến sáng nay thi thể chị M. được tìm thấy ở xã Bảo Đài".

Cũng theo ông Hậu, kênh Yên Lại nước rất sâu, trước đây cũng từng có người đuối nước tử vong ở đây. "Có thể khi rửa chân không may bị trượt chân và nếu không biết bơi có thể dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, cái chết của chị M. hiện chưa rõ nguyên nhân", ông Hậu nói

Công an huyện Lục Nam đã tiến hành khám nghiệm tử thi và đang xác định nguyên nhân và thực hiện các thủ tục điều tra theo quy định pháp luật. Thi thể chị M. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm