Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/07/2026 - 18:39 (GMT+7)

Địa phương đầu tiên ban hành quy định quản lý điện thoại của học sinh dưới 16 tuổi

Tuấn Khang
Địa phương đầu tiên ban hành quy định quản lý điện thoại của học sinh dưới 16 tuổi

Hòa Vang là xã đầu tiên ra quy định quản lý điện thoại, mạng xã hội với học sinh dưới 16 tuổi. Ảnh minh họa

Xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành quy định tạm thời về quản lý việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi.

Không chỉ đưa ra các quy định trong trường học, văn bản còn xác định rõ trách nhiệm của gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong việc đồng hành, định hướng trẻ sử dụng công nghệ an toàn, đúng mục đích.

Theo quy định vừa được UBND xã Hòa Vang ban hành, học sinh mang điện thoại đến trường phải tắt nguồn hoặc chuyển sang chế độ im lặng, gửi tại tủ bảo quản của lớp và chỉ được sử dụng khi giáo viên cho phép phục vụ hoạt động học tập.

Mỗi lớp học sẽ bố trí tủ bảo quản điện thoại tại vị trí thuận tiện, dễ giám sát; khuyến khích lắp camera theo dõi và đưa nội dung này vào nội quy nhà trường.

Bên cạnh đó, các trường không được bắt buộc học sinh phải có điện thoại để học tập; đồng thời phải xây dựng phương án thay thế đối với những học sinh không có thiết bị công nghệ.

Trong hoạt động dạy học, các trường được yêu cầu ưu tiên sử dụng các nền tảng chuyên dụng của ngành giáo dục thay vì mạng xã hội; tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng an toàn trên môi trường mạng và từng bước triển khai giáo dục công dân số, trí tuệ nhân tạo (AI).

Trao đổi với PV Báo PNVN, ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết việc ban hành quy định không phải là quyết định mang tính hành chính đơn thuần mà xuất phát từ những vấn đề rất cụ thể của địa phương.

"Quyết định này xuất phát từ thực tiễn. Qua phản ánh của các nhà trường, các cơ quan chức năng, các khuyến cáo của chuyên gia, xã đã tiến hành điều tra xã hội học đối với phụ huynh học sinh để có căn cứ xây dựng quy định", ông Nguyện cho biết.

Kết quả khảo sát được thực hiện với 2.700 phụ huynh cho thấy 95% số người được hỏi đồng tình với việc cần có các biện pháp quản lý và hướng dẫn học sinh sử dụng điện thoại cũng như mạng xã hội.

Theo lãnh đạo xã Hòa Vang, sự đồng thuận rất lớn này phản ánh nỗi lo chung của các bậc cha mẹ khi con em ngày càng dành nhiều thời gian cho điện thoại thông minh.

Hướng đến sử dụng an toàn

Điểm đáng chú ý trong quy định của xã Hòa Vang là không đặt mục tiêu cấm học sinh tiếp cận công nghệ mà hướng đến việc sử dụng đúng độ tuổi, đúng mục đích và có sự đồng hành của người lớn.

Ông Lê Phú Nguyện cho rằng, chuyển đổi số là xu thế không thể đảo ngược. Điện thoại thông minh, internet và mạng xã hội mang lại rất nhiều lợi ích trong học tập, tiếp cận tri thức và phát triển kỹ năng. Tuy nhiên, nếu thiếu định hướng và giám sát, những công cụ này cũng có thể gây ra nhiều hệ lụy.

Theo ông, trẻ em hiện phải đối mặt với hàng loạt nguy cơ trên không gian mạng như bạo lực mạng, bị xâm hại qua môi trường số, bị lôi kéo tham gia các hội nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc tiếp cận các nội dung độc hại.

Không chỉ vậy, việc sử dụng điện thoại quá nhiều còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Phụ huynh cần phối hợp thường xuyên với giáo viên và nhà trường để quản lý việc sử dụng điện thoại của học sinh cả trong và ngoài giờ học. Đây là yếu tố quyết định thành công của quy định. Chỉ khi có sự đồng hành đầy đủ của chính quyền, nhà trường và cha mẹ học sinh thì việc này mới thực hiện được hiệu quả.

Ông Lê Phú Nguyện,

Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng

"Trẻ sử dụng điện thoại quá nhiều có thể dẫn đến các biểu hiện như rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ, tăng động hoặc những vấn đề khác về sức khỏe tâm lý. Vì vậy cần có sự đồng hành của gia đình và nhà trường để hướng dẫn các em tiếp cận công nghệ phù hợp về thời gian cũng như nội dung", Chủ tịch UBND xã Hòa Vang chia sẻ.

Bên cạnh đó, quy định của xã Hòa Vang còn dành nhiều nội dung cho trách nhiệm của cha mẹ học sinh.

Cụ thể, phụ huynh được yêu cầu quản lý việc sử dụng điện thoại theo từng độ tuổi; hạn chế trang bị điện thoại thông minh riêng cho học sinh tiểu học nếu chưa thực sự cần thiết; theo dõi các nội dung con tiếp cận trên internet; đồng thời khuyến khích trẻ đọc sách, tham gia hoạt động thể thao, giao tiếp trực tiếp thay vì dành quá nhiều thời gian cho màn hình.

Hiện quy định được áp dụng đối với toàn bộ các trường thuộc phạm vi quản lý của xã Hòa Vang, bao gồm các trường tiểu học và trung học cơ sở. Đối với các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn, địa phương khuyến khích nghiên cứu, áp dụng nếu thấy phù hợp với điều kiện thực tế.

Lãnh đạo xã Hòa Vang kỳ vọng quy định sẽ góp phần xây dựng thói quen sử dụng điện thoại và mạng xã hội có trách nhiệm, hình thành "văn hóa số" cho học sinh ngay từ khi còn nhỏ.

Theo ông Lê Phú Nguyện, hiện nay hệ thống pháp luật vẫn chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý cũng như các hàng rào kỹ thuật đủ mạnh để kiểm soát việc trẻ em tiếp cận các nền tảng số, mạng xã hội hay thiết bị công nghệ.

"Đây là việc không dễ, nhưng nếu chính quyền, nhà trường và gia đình cùng kiên trì đồng hành thì chắc chắn sẽ tạo được sự thay đổi, đưa việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội đi vào nền nếp, phát huy được những giá trị tích cực của công nghệ và hạn chế các tác động tiêu cực đối với trẻ em", ông nói.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận