Tags:

dịch covid-19

Thủ tướng: Đầu tư cho người lao động là đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững

Thủ tướng: Đầu tư cho người lao động là đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững

Chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” tại Hà Nội. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, triển khai.

Chuyện 4 Bộ trưởng ăn mì tôm lúc nửa đêm khi chống dịch

Chuyện 4 Bộ trưởng ăn mì tôm lúc nửa đêm khi chống dịch

Lần lượt các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế đã giải trình những vấn đề các đại biểu quan tâm về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Tình hình diễn biến COVID-19 trên thế giới đang như thế nào?

Tình hình diễn biến COVID-19 trên thế giới đang như thế nào?

Bây giờ đã khác, chúng ta đã có cái nhìn đầy đủ hơn, rõ ràng hơn và yên tâm hơn về COVID-19.

TPHCM: Toàn bộ 2.297 trẻ mồ côi do Covid-19 đã có mẹ đỡ đầu

TPHCM: Toàn bộ 2.297 trẻ mồ côi do Covid-19 đã có mẹ đỡ đầu

Có 1.611 mẹ nhận đỡ đầu cho 2.297 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Không chủ quan nhưng cũng không hoang mang với Covid-19

Không chủ quan nhưng cũng không hoang mang với Covid-19

"Tấm áo giáp" quan trọng cần trang bị là "vaccine ý thức" - không được lơ là, chủ quan dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, trong bối cảnh Việt Nam có độ bao phủ vaccine cao nhưng độ mở cửa cũng rất lớn, nhất là sắp đến kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Ngày 15/4: Ghi nhận 775 ca mắc mới Covid-19, 10 bệnh nhân đang thở oxy

Ngày 15/4: Ghi nhận 775 ca mắc mới Covid-19, 10 bệnh nhân đang thở oxy

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 15/4 của Bộ Y tế cho biết, có 775 ca mắc mới Covid-19 - đây là ngày thứ 2 từ đầu năm đến nay ca mắc mới tăng cao. Trong ngày, có 22 bệnh nhân khỏi và còn 10 trường hợp đang thở oxy.

TƯ Hội LHPN Việt Nam: Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác 

TƯ Hội LHPN Việt Nam: Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác 

Trước xu hướng gia tăng trở lại của Covid-19 từ đầu tháng 4/2023, nguy cơ gia tăng số mắc một số bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm..., Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam đề nghị Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid- 19, để chủ động các biện pháp phòng, chống và kiểm soát tình hình, không để dịch bùng phát trở lại.

Làm rõ nguyên nhân về khoảng trống pháp lý trong phòng, chống dịch bệnh

Làm rõ nguyên nhân về khoảng trống pháp lý trong phòng, chống dịch bệnh

Cho ý kiến về chuyên đề giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 11/4, lãnh đạo Quốc hội đề nghị làm rõ nguyên nhân về khoảng trống pháp lý trong phòng, chống dịch bệnh; tránh tình trạng làm không được thì đổ cho hệ thống pháp luật.

Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19

Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19

Đến 31/12/2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân số vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất đạt hơn 93 nghìn tỷ đồng, cho trên 2,2 triệu khách hàng; thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm, tổng số tiền hỗ trợ là 878 tỷ đồng.

“Vòng tay yêu thương” mang Tết ấm đến với trẻ em mồ côi

“Vòng tay yêu thương” mang Tết ấm đến với trẻ em mồ côi

Qua 1 năm thực hiện chương trình “Vòng tay yêu thương” giai đoạn 2021-2022, Hội LHPN TPHCM cùng các cấp Hội đã phối hợp cùng các đơn vị, mạnh thường quân chăm lo, hỗ trợ 100% trẻ em mồ côi do Covid-19 trên địa bàn.