Dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới sôi động dịp cận Tết

Anh Quân
09/01/2020 - 19:15
Dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới sôi động dịp cận Tết
Dù không được phép, nhưng trong những ngày cận Tết, dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ vẫn sôi động trên thị trường.

- Tiền mới nguyên thếp, nguyên cọc, nguyên seri về số lượng lớn để phục vụ đổi tiền mừng tuổi. 

- Phí mỗi ngày một giá ngày càng cao nên mọi người tranh thủ đổi sớm đi ạ.

- Hiện tại phí mỗi ngày 1 tăng ạ, tiền 20k rất khan hiếm phí lại cao mà không có để đổi cho mọi người.

- Em đổi tiền các mệnh giá, từ 1k, 2k tới 100k. 

- Em nhận đổi phí đổi thấp hơn thị trường rất nhiều. 

- Tiền đảm bảo nguyên đai nguyên kiện, mới 100%.

Đây là những lời quảng cáo đổi tiền lẻ, tiền mới đang tràn lan trên mạng xã hội trong những ngày gần đây.

Chỉ còn hơn nửa tháng là đến Tết âm lịch. Thời gian này là lúc thị trường đổi tiền lẻ sôi động nhất. Loại tiền được nhiều người "săn lùng" nhất vẫn là tiền lẻ, có mệnh giá nhỏ như 1 ngàn, 2 ngàn, 5 ngàn đồng và loại tiền 10.000, 20.000, 50.000 đồng.

Dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ vẫn sôi động trong những ngày sát Tết

Dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ vẫn sôi động trong những ngày sát Tết

Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước: Không phát hành tiền lẻ, mệnh giá thấp nhân dịp Tết Canh Tý 2020, nên những loại tiền trên khan hiếm trong những ngày giáp Tết. Vì vậy, mức phí đổi tiền mới, tiền lẻ cũng bị đẩy giá lên cao.

Phí đổi tiền mới bị đẩy cao  

Hiện tại, mức phí đổi tiền lẻ đang dao động từ 3% tới 7%, tùy theo từng loại.

Ví dụ, mức phí để đổi tiền mệnh giá 50.0000 là mất 3%; mức phí đổi tiền mệnh giá 20.000 đồng là 7% và mức phí đổi tiền mệnh giá 10.000 đồng là 6%.

Các loại tiền có mệnh giá càng nhỏ, mức phí đổi tiền càng cao. Hiện tại, tiền giấy mệnh giá 5.000 và 2.000 đồng, phải chịu phí đổi là 10%. Tiền mệnh giá giá 1.000 đồng, phí đổi tăng lên 13%. Đặc biệt, với loại tiền mệnh giá 500 đồng, phí đổi tiền lên đến hơn 200%. Nếu muốn đổi 50.000 đồng ra loại tiền mệnh giá 500 đồng, sẽ phải trả khoảng 150.000 đồng tiền phí.

Phí đổi tiền lẻ đang dao động từ 3% tới 7%, tùy theo từng loại.

Phí đổi tiền lẻ đang dao động từ 3% tới 7%, tùy theo từng loại

Không chỉ với những loại tiền có giá trị lưu hành, ngay cả những tờ tiền cũ, không thể dùng để thanh toán cũng được rao bán rộng rãi trong dịp Tết.

Một số loại tiền đang được bán trên thị trường là: loại tiền mệnh giá 100 đồng có giá bán 25.000 – 30.000 đồng/tờ. Loại tiền 10.000 đồng in giấy cotton đỏ có giá 40.000 – 50.000 đồng/tờ. Tờ 20.000 đồng tiền giấy có giá 50.000 đồng/tờ.

Tiền nước ngoài đắt hàng

Tiền nước ngoài cũng được người tiêu dùng lựa chọn để mừng tuổi, tặng nhau trong dịp năm mới. Một số loại được ưa chuộng là: tờ 2 USD đặc biệt. Đây là đồng tiền lưu niệm, in hình chuột mạ vàng và hình trang trí bắt mắt. Đi kèm tờ tiền là bao da, phong bao lì xì, thẻ chứng nhận, có giá từ 200.000 - 350.000 đồng/tờ.

Đồng 2 USD lưu niệm năm 2020 được bán theo bộ

Đồng 2 USD lưu niệm năm 2020 được bán theo bộ

Các loại tiền nước ngoài khác có giá "mềm" hơn. Tiền con chuột Macao, tiền con chuột Trung Quốc có giá 20.000 đồng/tờ. Đồng xu của Úc khắc hình chú chuột của Úc sản xuất có giá từ 200.000 - 250.000 đồng/cặp. Đồng tiền xu con chuột Đài Loan có giá từ 80.000 - 100.000 đồng/cặp… 

Các loại xu in hình chuột mạ vàng, mạ bạc bán theo cặp

Các loại xu in hình chuột mạ vàng, mạ bạc bán theo cặp

Những đồng tiền này đều là tiền lưu niệm chào đón năm 2020 và không có giá trị trong lưu thông.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm