Điểm mặt 5 người thừa kế nhà tỷ phú giàu nhất thế giới

Thanh Tâm
10/08/2023 - 21:38
Điểm mặt 5 người thừa kế nhà tỷ phú giàu nhất thế giới
Sở hữu đế chế hàng hiệu lớn nhất thế giới, "cuộc chiến thừa kế" nhà tỷ phú Bernard Arnault luôn là đề tài được nhiều người quan tâm.

Luôn nằm trong top đầu và thậm chí nhiều lần vượt Elon Musk để nắm giữ vị trí "Tỷ phú giàu nhất thế giới", Bernard Arnault là cái tên được nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu khối tài sản lên tới 219 tỷ USD, theo ước tính của Bloomberg.

Được biết, doanh nhân người Pháp khởi đầu đế chế của mình với tư cách nhà đồng sáng lập LVMH vào những năm 1980, đồng thời là Giám đốc điều hành và Chủ tịch của LVMH. Sau nhiều năm gây dựng, LVMH đã trở thành đế chế hàng xa xỉ hàng đầu trên thế giới khi sở hữu một loạt thương hiệu bao gồm thời trang, nước hoa, trang sức, đồng hồ và rượu bao gồm Dior, LV, Céline, Moët & Chandon, Fenty Beauty và Tiffany & Co,...

Điểm mặt 5 người thừa kế nhà tỷ phú giàu nhất thế giới: Bạn trai tin đồn của Lisa (BLACKPINK) có vượt trội?  - Ảnh 1.

Tỷ phú giàu nhất thế giới có 5 người con tài giỏi sau 2 cuộc hôn nhân

Bên cạnh sự tài giỏi, Arnault còn được biết đến nhờ việc có tới 5 người con, 5 người thừa kế sáng giá cho đế chế LVMH. Ở thời điểm hiện tại, cả 5 người con của ông đều đã tham gia vào công việc kinh doanh và nắm giữ các vị trí cao của công ty. Đây được cho là "thử thách" mà tỷ phú 74 tuổi đưa ra cho các con nhằm đánh giá ai là người xứng đáng nhất với đế chế mà ông gây dựng.

Delphine Arnault - CEO của Dior

Delphine Arnault sinh năm 1975 là con cả trong số 5 người con và là con gái duy nhất của "ông trùm hàng hiệu". Cô bắt đầu sự nghiệp của mình tại McKinsey, một công ty chuyên nghiên cứu chiến lược cho các tập đoàn, chính phủ và các tổ chức đa quốc gia, nơi cô đảm nhiệm vai trò cố vấn. Sau đó, vào năm 2000, ái nữ nhà ông trùm hàng hiệu bắt đầu chuyển sang công ty của nhà thiết kế thời trang lừng danh John Galliano và giúp công ty đạt được nhiều thành công.

Điểm mặt 5 người thừa kế nhà tỷ phú giàu nhất thế giới: Bạn trai tin đồn của Lisa (BLACKPINK) có vượt trội?  - Ảnh 2.

Kể từ năm 2008, Delphine làm việc tại thương hiệu đình đám Christian Dior Couture với tư cách là phó giám đốc điều hành. Từ năm 2013-2022 cô đảm nhận chức vụ phó chủ tịch của Louis Vuitton, thương hiệu lớn nhất của LVMH.

Tiếp đến, Delphine chuyển sang nắm giữ "chiếc ghế" CEO kiêm chủ tịch của Dior. Hiện tại, cô cũng là thành viên hội đồng quản trị của LVMH, là thành viên nữ thứ hai và cũng là thành viên trẻ nhất của hội đồng này cũng như là thành viên hội đồng quản trị của nhiều thương hiệu đình đám khác tại nước Pháp. Với việc nắm giữ trong tay 2 quân "át chủ bài" của LVMH là Dior và LV, Delphine được nhiều người tin rằng sẽ trở thành người kế vị chức chủ tịch LVMH trong tương lai.

Antoine Arnault - CEO của công ty mẹ LVMH

Giống như Delphine, Antoine là con trai của tỷ phú Bernard Arnault và vợ đầu Anne Dewavrin. Antoine Arnault sinh năm 1977 và bắt đầu làm việc tại LVMH vào năm 2005 trong bộ phận quảng cáo của công ty.

Chỉ hai năm sau, anh được bổ nhiệm làm giám đốc truyền thông của Louis Vuitton, nơi anh "ghi điểm" khi thực hiện một loạt chiến dịch truyền thông gây ấn tượng với các ngôi sao hàng đầu thế giới như Angelina Jolie, Muhammad Ali hay Mikhail Gorbachev.

Điểm mặt 5 người thừa kế nhà tỷ phú giàu nhất thế giới: Bạn trai tin đồn của Lisa (BLACKPINK) có vượt trội?  - Ảnh 3.

Vào tháng 12, Antoine được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Christian Dior SE, công ty cổ phần mà gia đình sử dụng để kiểm soát LVMH. Ông cũng là Giám đốc điều hành của thương hiệu giày da Berluti và Chủ tịch của nhãn hiệu cashmere Loro Piana.

Tiếp nối chị gái của mình, Antoine trở thành thành viên hội đồng quản trị của LVMH vào năm 2006 và là người đứng đầu bộ phận hình ảnh và môi trường của công ty kể từ năm 2018.

Alexandre Arnault - Phó giám đốc điều hành tại Tiffany & Co

Alexandre Arnault sinh năm 1992, là con trai đầu lòng của Arnault Bernard với người vợ thứ hai Helene Mercier. Hiện anh đang nắm giữ vị trí phó chủ tịch điều hành của thương hiệu trang sức đình đám Tiffany & Co.

Được biết, sau khi hoàn thành chương trình học, Alexander đã tiếp tục thực tập tại McKinsey và KKR ở New York, nơi anh làm việc về chuyển đổi kỹ thuật số rồi sau đó mới trở về làm việc cho tập đoàn của gia đình.

Điểm mặt 5 người thừa kế nhà tỷ phú giàu nhất thế giới: Bạn trai tin đồn của Lisa (BLACKPINK) có vượt trội?  - Ảnh 4.

Sau khi về với LMVH, Alexandre đã dành khoảng 4 năm làm việc với tư cách Giám đốc điều hành của thương hiệu hành lý Rimowa của Đức. Trong thời gian nắm quyền, ông đã hồi sinh Rimowa bằng việc tung ra các sản phẩm hợp tác với Supreme và Off-White, 2 thương hiệu được nhiều người trẻ yêu thời trang săn đón vào lúc bấy giờ.

Sau khi LVMH mua lại Tiffany & Co. với giá 15,8 tỷ USD vào năm 2020, Alexandre được tuyên bố sẽ trở thành phó chủ tịch điều hành sản phẩm và truyền thông của hãng trang sức này khi mới 28 tuổi và giữ chức vụ này cho đến thời điểm hiện tại.

Frédéric Arnault - CEO của Tag Heuer

Frédéric Arnault sinh năm 1995 được biết đến là con trai thứ 2 của doanh nhân người Pháp và Helene Mercier. Gần đây, anh gây chú ý khi vướng phải tin đồn hẹn hò với Lisa (BLACKPINK).

Giống như anh chị của mình, sau khi tốt nghiệp, Frédéric đã dành thời gian thực tập tại Facebook và McKinsey cũng như tự khởi nghiệp một ứng dụng riêng với bạn của mình.

Sau đó, Frédéric đã nhanh chóng trở về LVMH vào năm 2017 và tham gia vào việc điều hành tập đoàn với tư cách người đứng đầu tạm thời về công nghệ kết nối tại nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ.

Điểm mặt 5 người thừa kế nhà tỷ phú giàu nhất thế giới: Bạn trai tin đồn của Lisa (BLACKPINK) có vượt trội?  - Ảnh 5.

Chỉ một năm sau, anh trở thành giám đốc chiến lược và kỹ thuật số của TAG Heuer, thương hiệu đồng hồ đình đám của LVMH. Năm 2020, anh được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của thương hiệu khi mới 25 tuổi. Trong thời gian điều hành công ty, Frédéric đã tập trung vào các hợp đồng bán buôn sang bán lẻ và tăng doanh số bán hàng thương mại điện tử, đồng thời anh cũng gây được ấn tượng khi đàm phán thành công quan hệ đối tác với Porsche và đem siêu sao Ryan Gosling về với thương hiệu.

Jean Arnault - CEO mảng đồng hồ Louis Vuitton

Là con trai út của "ông trùm hàng hiệu", Jean Arnault là con trai út là người cuối cùng gia nhập vào việc kinh doanh của gia đình. Được biết, Jean sinh năm 1998 và sở hữu học vấn khủng khi bằng thạc sĩ toán học tài chính của MIT và bằng kỹ sư cơ khí của trường Imperial College, London, theo Financial Times.

Điểm mặt 5 người thừa kế nhà tỷ phú giàu nhất thế giới: Bạn trai tin đồn của Lisa (BLACKPINK) có vượt trội?  - Ảnh 6.

Khi còn là sinh viên, anh đã thực tập tại cả Morgan Stanley và McLaren Racing và có một thời gian ngắn làm việc tại cửa hàng bán lẻ Louis Vuitton ở Paris. Chỉ vài tháng sau khi tốt nghiệp, Jean đã trở thành giám đốc tiếp thị và phát triển bộ phận đồng hồ của Louis Vuitton vào tháng 8/2021. Hiện tại, người thừa kế 23 tuổi đang nắm giữ vai trò CEO mảng đồng hồ của thương hiệu và cũng được đánh giá là người có năng lực không thua kém gì anh chị của mình.

Không như lời đồn đoán về "cuộc chiến thừa kế", các con của tỷ phú Arnault được cho là rất hòa thuận và luôn cố gắng cùng nhau gánh vác đế chế kinh doanh khổng lồ của gia đình. Trên mạng xã hội, họ thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện của tập đoàn cũng như đăng ảnh cùng chơi golf, trượt tuyết và đua xe mô tô,...

Nguồn: BI, Fortune
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm