"Điểm nóng ma túy" thành địa bàn an toàn nhờ mô hình dân vận khéo
Các thành viên của CLB "Cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng" thường xuyên đến thăm hỏi, tuyên truyền, giúp đỡ những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: Việt Anh.
Xã Chiềng Sơn (Sơn La) trước đây được biết đến là một “điểm nóng” về ma túy. Nhưng ngày nay, nhờ một mô hình đặc biệt là Câu lạc bộ (CLB) “Cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng”, nơi đây đã trở thành điển hình về an ninh trật tự.
PV Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Hồng, nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Chiềng Sơn, để thấy được những đóng góp của CLB trong công tác tuyên truyền, giúp đỡ những người lầm lỡ trở về nẻo thiện, hòa nhập với cộng đồng.
- Xã Chiềng Sơn được biết đến là một trong những địa phương có mô hình dân vận khéo tiêu biểu, đặc biệt là CLB "Cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng". Bà có thể giới thiệu đôi nét về sự ra đời và mục tiêu cốt lõi của mô hình này?
CLB "Cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng" đã được triển khai từ năm 2012, sau đó được thể chế hóa bằng quyết định của UBND xã và đăng ký là mô hình dân vận khéo cấp tỉnh. Mục tiêu cốt lõi của CLB rất rõ ràng đó là cảm hóa, giáo dục và hỗ trợ về sinh kế để những người lầm lỡ, đặc biệt là đối tượng vừa hết án ma túy trở về địa phương, có thể thực sự hòa nhập cộng đồng.
Chủ thể thực hiện mô hình là sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội LHPN xã và Công an xã cùng với các ban ngành, đoàn thể. Chúng tôi thành lập Ban Chủ nhiệm CLB với Trưởng Công an xã làm Chủ nhiệm, gồm 7 người và xây dựng lực lượng nòng cốt từ 50 đến 55 thành viên tham gia tùy giai đoạn.

Từng là "điểm nóng" về ma túy nhưng nhiều năm nay, xã Chiềng Sơn đã có những chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự.
- Mô hình này hoạt động hiệu quả nhờ sự phối hợp giữa 2 lực lượng Hội LHPN và Công an. Xin bà cho biết, cơ chế phối hợp và phân công nhiệm vụ đã được thực hiện như thế nào để đạt được hiệu quả?
Chúng tôi đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ rất cụ thể. Theo đó, lực lượng công an xã giữ vai trò nòng cốt trong quản lý, kiểm tra, đôn đốc và tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Công an xã có trách nhiệm tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã về kế hoạch hoạt động, tổ chức các nội dung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, và phối hợp xử lý hành chính các đối tượng vi phạm.
Trong khi đó, Hội LHPN xã lại tập trung vào mặt trận gia đình và xã hội. Hội chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào dân vận, xã hội ở những địa bàn trọng điểm. Vai trò của Hội là rất lớn trong việc thăm hỏi, động viên và lồng ghép việc giáo dục con em, ngăn chặn kịp thời nguyên nhân phát sinh tội phạm ngay từ trong mỗi gia đình.
Hội LHPN và Công an thường tổ chức giao ban định kỳ 3 tháng 1 lần. Quan trọng nhất là giao công an viên, tổ an ninh nhân dân, nhóm tự quản và chi hội phụ nữ các bản, tiểu khu thường xuyên bám nắm đối tượng để kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh và hỗ trợ về vật chất, tinh thần.

Bên cạnh tuyên truyền thông tin, CLB "Cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng" còn hỗ trợ những người lầm lỡ vay vốn để sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh: Việt Anh.
- Một mô hình dân vận khéo cần phải được đo lường bằng kết quả cụ thể. Xin bà chia sẻ về những thành tựu nổi bật mà CLB đã đạt được trong giai đoạn 2021-2025?
Trong giai đoạn này, CLB đã đạt được những kết quả rất khả quan, đặc biệt trong việc tạo điều kiện cho người lầm lỡ tái hòa nhập và ổn định cuộc sống. Về công tác tuyên truyền, chúng tôi đã tổ chức được 29 cuộc tuyên truyền với hơn 2.139 người tham gia về chấp hành pháp luật và phòng chống tội phạm.
Hỗ trợ vốn vay, sinh kế là điểm sáng lớn nhất trong hoạt động của CLB. Trong 5 năm, CLB đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ Tín dụng Nhân dân xã, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và các nguồn quỹ tiết kiệm của Hội LHPN để tạo điều kiện cho người lầm lỗi vay vốn với tổng số tiền là 2,7 tỷ đồng. Nguồn vốn này được sử dụng hiệu quả để mua trâu bò, chăn nuôi, trồng cây ăn quả, chăm sóc chè, và kinh doanh dịch vụ, giúp nhiều hộ gia đình có cuộc sống ổn định.
Ngoài ra, CLB cũng đẩy mạnh công tác hỗ trợ an sinh xã hội. Trong giai đoạn qua, CLB đã phối hợp giúp cho 3 hộ được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết và nhà mái ấm tình thương với tổng số tiền 110 triệu đồng.
Từ đầu giai đoạn đến nay, mô hình đã đưa 139 đối tượng vào diện cảm hóa, trong đó có 82/139 đối tượng đã tiến bộ rõ rệt và được đưa ra khỏi danh sách quản lý, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Có thể nói mô hình đã góp phần làm chuyển biến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa và tính lan tỏa của mô hình?
Chúng tôi đánh giá mô hình này mang tính chất xã hội hóa cao và nhân văn sâu sắc. Nó tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ vì đã đi đúng vào trọng tâm đó là cảm hóa bằng tình người và hỗ trợ bằng sinh kế thực tế.
Thành công lớn nhất là mô hình đã góp phần làm chuyển biến Chiềng Sơn từ một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự thành địa bàn ổn định. Điều này được ghi nhận bằng các thành tích tiêu biểu, được Bộ Công an thông báo kết quả, kinh nghiệm để các địa phương khác nghiên cứu, tham khảo. Nhận được Bằng khen từ Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh Sơn La và được công nhận là mô hình dân vận khéo cấp tỉnh năm 2022.
- Xin trân trọng cảm ơn bà!