Điểm sáng của Cuộc vận động 'Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch'

02/12/2016 - 19:42
TƯ Hội LHPNVN đã đề xuất thành công, được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Đó là lời khẳng định của bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ, cùng đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng TƯ trong buổi làm việc với Thường trực Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ngày 2/12.
chu-tich-hoi-thu-ha-1.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ, làm việc với Thường trực Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN
Xét kết quả công tác thi đua - khen thưởng năm 2015 và 2016, Hội LHPNVN đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với phong trào thi đua của Nhà nước và của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã được đẩy mạnh với nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí. Qua đó đã có 115.096 hộ thoát nghèo, trong đó có 61.550 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ; vận động xây dựng trên 3.000 mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đào tạo nghề cho 165.758 lao động nữ, trong đó 80% có việc làm; duy trì được 30.000 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, hỗ trợ trên 10.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em bị bạo hành…

Bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được đánh giá là có hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện 9/19 tiêu chí nông thôn mới. Năm 2016, TƯ Hội LHPNVN đã đề xuất thành công, được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hội LHPNVN cũng đã thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế. Hội đã đề xuất thành công chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số; chính sách giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ nữ cấp cơ sở…

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, công tác khen thưởng của Hội đảm bảo đúng quy định, đa dạng về hình thức, đối tượng. Hội cũng tăng cường tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến với nhiều hình thức. Tuy nhiên, Hội cần đầu tư nghiên cứu, nhân rộng kịp thời các mô hình điển hình hơn cũng như xã hội hóa quỹ thi đua khen thưởng. Việc thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cần gắn với các ngành nghề, vùng miền đi kèm với hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể ở địa phương...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm