Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/02/2026 - 19:12 (GMT+7)

Điểm sáng dân vận ở vùng Tứ giác Long Xuyên

Hải Linh - Công Khanh
Điểm sáng dân vận ở vùng Tứ giác Long Xuyên

Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 4 tích cực thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2020-2025, Sư đoàn 4, Quân khu 9, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, trách nhiệm tích cực tham gia vận động quần chúng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Tích cực vận động người có uy tín trên địa bàn 

Đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Bình Giang chiếm 13,6%; trong đó có 40 người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo. Đây là những hạt nhân tích cực trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, từ đó, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch. 

Đại tá Bùi Văn Minh, Chính ủy Sư đoàn 4, cho biết: "Đơn vị luôn bám sát địa bàn, nắm chắc phong tục, tập quán để triển khai nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp. Trong đó, phát huy vai trò các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng đã giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định quản lý đất quốc phòng, chung tay bảo vệ trên 2 ngàn hécta rừng khu vực Tứ giác Long Xuyên".

Điểm sáng dân vận ở vùng Tứ giác Long Xuyên - Ảnh 1.

Tiểu đoàn Quân y, Sư đoàn 4 khám sức khỏe cho học sinh các trường Tiểu học trên địa bàn

Vào dịp tháng 9/2025, Sư đoàn 4 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Bình Giang, tỉnh An Giang theo Quyết định số 3935 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tê-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Buổi gặp mặt không chỉ tuyên dương những cá nhân được cộng đồng tín nhiệm mà còn giúp đơn vị nắm bắt tình hình, trao đổi kinh nghiệm để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. 

Là một trong những người được biểu dương vì tích cực vận động, nâng cấp tuyến đường nông thôn dài 5km, bà Danh Thị Huyền, 50 tuổi ngụ ấp Giồng Kè, xã Bình Giang, chia sẻ: "Mình kiên trì vận động, bà con sẽ hiểu và ủng hộ hết mình. Nhờ có tuyến đường đã giúp học sinh đến trường thuận tiện hơn. Bà con vận chuyển nông sản không còn vất vả như trước. Bộ đội Sư đoàn 4 cũng tham gia hỗ trợ ngày công giúp tuyến đường hoàn thành sớm, bà con cảm ơn nhiều lắm!". 

Còn Đại đức Danh Tuấn, Trụ trì Chùa Ranh Hạt, xã Bình Giang, cho biết: "Bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, đồng bào dân tộc Khmer luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Bà con luôn hết lòng ủng hộ các hoạt động của Sư đoàn 4, tạo điều kiện giúp đỡ đơn vị quản lý bảo vệ rừng".

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy xã Bình Giang, khẳng định: "Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Sư đoàn 4 triển khai nhiều hoạt động dân vận có ý nghĩa thiết thực như hỗ trợ xây "Nhà đại đoàn kết", "Nhà tình thương"; thăm, tặng quà, hỗ trợ sinh kế giúp bà con thoát nghèo".

Điểm sáng dân vận ở vùng Tứ giác Long Xuyên - Ảnh 2.

Sư đoàn 4 phối hợp các lực lượng xử lý vụ cháy kho chứa rơm tại xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang (tháng 3/2025)

Duy trì hiệu quả các mô hình

Giai đoạn 2021-2025, phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" tại Sư đoàn 4 có nhiều mô hình, được triển khai hiệu quả. Nổi bật là mô hình "Nâng bước em đến trường" đã vận động, trao tặng hàng chục phần quà, sách giáo khoa, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Vẹn, Chính trị viên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 30, cho biết: "Năm học 2025-2026, chúng tôi phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Phú B nhận hỗ trợ 2 học sinh, mỗi tháng 300.000 đồng/em". Không chỉ hướng đến học sinh vượt khó học giỏi, Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 4 còn phối hợp với địa phương triển khai thực hiện mô hình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" với số tiền trên 12 triệu đồng; Chương trình "Mẹ đỡ đầu" chăm lo trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19 đối với cháu Bùi Thị M.D, mỗi tháng 500 nghìn đồng.

Mô hình "Chiếc áo nghĩa tình" do Trung đoàn 30 phối hợp với xã Vĩnh Điều triển khai từ đầu năm 2024 đến nay đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Với tinh thần "Lá lành đùm lá rách", đơn vị đã trích quỹ vốn; đồng thời, kết nối các nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện trên địa bàn ủng hộ hàng trăm kg quần áo cũ cùng các nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo. 

Ông Dương Văn Theo, ngụ ấp T5, xã Vĩnh Điều, tâm sự: "Hai vợ chồng tôi không có việc làm ổn định, thiếu trước hụt sau; nhờ những phần quà của Sư đoàn 4 đã giúp chúng tôi đón Tết trọn vẹn hơn".

Trong mỗi đợt thực hiện mô hình, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 30 còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật cũng như hỗ trợ ngày công sửa nhà, gia cố đê bao, bê tông hóa đường nông thôn. Ông Nguyễn Văn Hướng, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Điều, cho biết: "Đợt mưa bão năm 2025, nhiều hộ trên địa bàn bị thiệt hại nhà cửa, cán bộ, chiến sĩ luôn có mặt kịp thời hỗ trợ di dời tài sản, giúp bà con ổn định cuộc sống. Những việc làm ý nghĩa thiết thực giúp địa phương bảo đảm tốt hơn chính sách an sinh xã hội, xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân".

Điểm sáng dân vận ở vùng Tứ giác Long Xuyên - Ảnh 3.

Sư đoàn 4 phối hợp với xã Bình Giang tổ chức gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2025.

Bên cạnh đó, Sư đoàn 4 còn duy trì hiệu quả mô hình "Đêm nghĩa tình đồng đội", quyên góp trên 66 triệu đồng, hỗ trợ 7 gia đình chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phát huy vai trò Phòng khám Quân - Dân y kết hợp. Từ năm 2021 đến nay, đã khám và sơ cứu ban đầu cho 1.050 lượt người dân bị tại nạn; khám sức khỏe cho 3.065 học sinh; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các chùa Khmer, Giáo xứ trên địa bàn gần 40 triệu đồng. 

Đại tá Bùi Văn Minh cho biết: "Thời gian tới, Sư đoàn tập trung nâng cao chất lượng các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận sát với tình hình địa phương sau sáp nhập và địa bàn biên giới. Chủ động bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ dân vận, tuyên truyền đặc biệt; thực hiện tốt phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân" gắn với tích cực thực hiện phong trào, cuộc vận động của Quân đội, địa phương bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận