Điểm tựa bình yên cho phụ nữ yếu thế tại Đà Nẵng

Hà Thu
14/08/2025 - 10:34
Điểm tựa bình yên cho phụ nữ yếu thế tại Đà Nẵng

Câu lạc bộ “Nam giới phòng chống bạo lực gia đình” gắn với mô hình “Địa chỉ tin cậy” thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống baọ lực tại khu dân cư

"Địa chỉ tin cậy phòng chống bạo lực" tại thành phố Đà Nẵng không chỉ là điểm tựa cho phụ nữ, trẻ em yếu thế mà còn khơi dậy sự chung tay của toàn xã hội trong hành trình xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống, an toàn và đầy nhân văn.

Thấm nhuần tinh thần Chỉ thị 39-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về "Xây dựng thành phố an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em", 5 năm qua, Hội LHPN thành phố đã triển khai nhiều mô hình dân vận khéo mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa ý thức trách nhiệm cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực. Nổi bật trong đó là mô hình "Địa chỉ tin cậy phòng chống bạo lực".

Suốt nhiều năm, chị N.T.N.L (phường Cẩm Lệ) âm thầm chịu đựng những trận bạo hành của chồng trong căn nhà nhỏ lụp xụp. Mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai, thu nhập bấp bênh, trong khi chồng làm thợ nề lại thường xuyên say xỉn, nóng tính, bạo hành vợ vô cớ. Vì thương con, chị nhẫn nhịn, cố gắng gồng gánh lo cho gia đình trong im lặng và nước mắt. Thế nhưng, mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi câu chuyện của chị đến với CLB Sắc Cam - một "địa chỉ tin cậy" thuộc Hội LHPN phường Hòa Thọ Đông. Từ đây, cuộc sống của chị dần bước sang trang mới, bạo lực gia đình dần lùi xa, nhường chỗ cho sự thấu hiểu và yêu thương.

Ngay khi tiếp cận và tìm hiểu, CLB Sắc Cam nhiều lần đến tận nhà, kiên trì nói chuyện, chia sẻ với người chồng, khơi gợi trách nhiệm của người chồng đối với gia đình, giúp anh ta nhận ra hậu quả từ hành vi bạo lực, đồng thời khuyến khích thay đổi để nuôi dạy con cái trong môi trường yêu thương. Dần dà, sự thấu hiểu được xây dựng. Người chồng dần bỏ rượu, không còn đánh đập vợ, thay vào đó là thái độ quan tâm, san sẻ công việc gia đình, chăm lo con cái. "Bây giờ anh ấy biết lắng nghe hơn, không còn quát tháo vô cớ. Con gái đi học về cũng thấy vui hơn vì nhà không còn tiếng cãi vã", chị L. xúc động kể, đôi mắt ánh lên niềm tin vào cuộc sống mà trước đây tưởng chừng chị đã đánh mất.

Không chỉ vậy, khi phát hiện chị mắc bệnh ung thư, CLB đã báo về Hội LHPN thành phố để kịp thời hỗ trợ 3,5 triệu đồng chi phí điều trị cho chị. "Không chỉ giúp tôi thoát khỏi bạo hành, các chị còn ở bên tôi lúc yếu đuối nhất, cho tôi niềm tin và cảm giác được che chở", chị L. nghẹn ngào.

Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Phó Chủ nhiệm CLB Sắc Cam - cho biết, công việc của CLB không chỉ là tư vấn, hỗ trợ mà còn là hành trình bền bỉ gieo hạt giống yêu thương giữa cộng đồng. "Chúng tôi tiếp cận, trò chuyện để hiểu rõ hoàn cảnh từng người, từng gia đình. Việc hòa giải, vận động không thể nóng vội, mà cần mềm mỏng, chân thành và kiên trì để thay đổi nhận thức từ gốc", bà Nga chia sẻ.

Tại phường An Khê, mô hình "Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh" được triển khai với cách làm sáng tạo: dán mã QR công khai tại các nhà sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư như Tân Hòa, Tân An, Thuận An, An Xuân… giúp người dân tiếp cận nhanh chóng thông tin các nhà tạm lánh và số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Bà Bùi Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội LHPN phường An Khê, cho biết: "Chúng tôi luôn sẵn sàng các vật dụng thiết yếu như giường, chăn, gối, thực phẩm cơ bản tại các nhà tạm lánh để kịp thời tiếp nhận phụ nữ, trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp. Mỗi địa chỉ tin cậy là một điểm tựa an toàn, mang lại cảm giác được sẻ chia, được bảo vệ cho người gặp nạn".

Bà Hà Hồng Thủy (phường An Khê) chia sẻ: "Tôi thấy mô hình nhà tạm lánh – địa chỉ tin cậy thực sự rất nhân văn. Không phải ai gặp chuyện cũng đủ bình tĩnh, đủ điều kiện để tự mình vượt qua. Có một nơi sẵn sàng dang tay che chở như thế sẽ giúp phụ nữ, trẻ em yếu thế có thêm điểm tựa cả về tinh thần lẫn vật chất. Điều quan trọng là người dân giờ đã biết cách tiếp cận thông tin nhờ mã QR, biết gọi ai khi cần giúp đỡ – đó là điều rất ý nghĩa".

Điểm tựa bình yên cho phụ nữ yếu thế tại Đà Nẵng- Ảnh 1.

Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động nhằm phòng, chống bạo lực

Vận động người dân sẵn sàng mở cửa nhà mình làm nơi tạm trú

Được hình thành từ năm 2020, mô hình "Địa chỉ tin cậy phòng chống bạo lực" của thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình thông qua việc huy động cá nhân, tổ chức có uy tín trong cộng đồng đứng ra làm điểm tựa tinh thần và thực tế. Tại mỗi địa chỉ tin cậy, nạn nhân không chỉ được tư vấn, hỗ trợ pháp lý, chăm sóc sức khỏe, mà khi cần còn có thể lưu trú tạm thời để ổn định tâm lý, chờ các cơ quan chức năng can thiệp.

Tính đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 375 địa chỉ tin cậy tại 47 xã, phường với 1.386 người tham gia, trong đó có 199 địa chỉ đăng ký hỗ trợ tạm trú khi cần thiết. Sau 5 năm, các địa chỉ này đã hỗ trợ 187 trường hợp bị bạo lực hoặc có nguy cơ bị bạo lực, trong đó có 15 người được tư vấn tâm lý, 104 người được hỗ trợ pháp lý, 33 người được chăm sóc sức khỏe và 12 người được tiếp cận sinh kế. 23 người trong số này đã được hỗ trợ tạm lánh, giúp họ có thời gian và không gian phục hồi, tái thiết cuộc sống.

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, cho biết, mô hình "Địa chỉ tin cậy" là sáng kiến dân vận khéo, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tại các khu dân cư. "Không chỉ hỗ trợ kịp thời cho phụ nữ, trẻ em yếu thế, mô hình còn là kênh truyền thông hiệu quả giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống bạo lực. Việc vận động người dân tự nguyện tham gia, sẵn sàng mở cửa nhà mình làm nơi tạm trú cho nạn nhân thể hiện tinh thần vì cộng đồng rất đáng trân trọng", bà Hương nói.

Thực tế cho thấy, những địa chỉ tin cậy không chỉ giúp nạn nhân vượt qua khủng hoảng mà còn là cầu nối giữa nạn nhân và cơ quan chức năng. Trong quá trình triển khai, các Hội Phụ nữ cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng nhận diện, ứng phó với bạo lực gia đình; đồng thời hướng dẫn cộng đồng cách bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân an toàn, đúng quy trình. Đây là bước đi quan trọng, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị an toàn, không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm