Điểm tựa cho những phụ nữ Mông miền biên viễn

Nguyễn Tuấn Dũng
07/11/2023 - 22:38
Điểm tựa cho những phụ nữ Mông miền biên viễn
HTX Lanh Trắng tập hợp những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình thuộc diện đói nghèo hay chị em là nạn nhân của bạo lực gia đình và nạn buôn bán người sang Trung Quốc nhưng đã quay trở về Việt Nam.

HTX Lanh Trắng-Điểm tựa cho những phụ nữ Mông miền biên viễn

Người Mông Trắng chiếm tới 99% dân số ở huyện Đồng Văn. Đặc thù của người Mông Trắng là không sử dụng vải lanh màu mà chỉ chọn lanh trắng. Với mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa của người Mông Trắng. Với nguồn vốn vay từ Chương trình 135, ngày 23/11/2017, HTX Lanh Trắng chính thức được thành lập.

Trước đây, do khó khăn trong canh tác nông nghiệp, chăn nuôi nên nhiều người Mông từ Sà Phìn đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc để kiếm kế sinh nhai. Tiền làm thuê ít, rủi ro lại cao nên nhiều người phải bỏ trốn, trở về quê. Cái khó, cái nghèo cứ bám dai dẳng theo họ. Nhiều người đàn ông bất lực trước số phận đã trút giận lên đầu vợ con. Tình trạng bạo hành gia đình có lúc tăng đột biến. "Riêng việc đi vận động để họ vào làm việc ở HTX đã là thành công lớn" - chị Vàng Thị Cầu (người sáng lập HTX) cho biết.

HTX Lanh Trắng ra đời góp phần giải quyết đáng kể việc làm, tăng thu nhập cho người dân, luôn là điểm tựa vững chắc cho phụ nữ dân tộc Mông ở xã Sà Phìn. Tham gia hoạt động của HTX Lanh Trắng, phụ nữ địa phương phát huy được năng lực và có nguồn thu nhập ổn định, qua đó bình đẳng giới cũng được phát huy, bạo lực gia đình cũng giảm bớt, người phụ nữ có vai trò, vị trí trong gia đình và xã hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm