Điểm tựa của nữ đại biểu dân cử sau lá phiếu cử tri
Bà Pờ Diệu Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên
Với tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội đạt 42,85% và HĐND tỉnh là 36% (tăng so với nhiệm kỳ trước), những con số ấn tượng này không chỉ thể hiện niềm tin của người dân với các nữ đại biểu mà còn là hành trình bền bỉ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của các cấp Hội LHPN tỉnh Điện Biên.
Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Pờ Diệu Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên, về những hoạt động thiết thực của các cấp Hội trong kỳ bầu cử vừa qua.
KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ
PV: Nhìn vào những con số ấn tượng như tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 hay tỷ lệ cử tri đi bầu gần như tuyệt đối của tỉnh Điện Biên trong cuộc bầu cử vừa qua, bà có cảm nghĩ gì?
Bà Pờ Diệu Ninh: Những con số này không chỉ mang tính thống kê mà là sự khẳng định mạnh mẽ về niềm tin và sự kỳ vọng của bà con dân bản dành cho những phụ nữ làm chính trị. Có 3 điều tôi cảm nhận rõ là:
Sự thay đổi về định kiến: Việc tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND của tỉnh Điện Biên đạt mức cao (lần lượt là hơn 42% và 36%) cho thấy quan niệm về "việc nước là của đàn ông" đã thay đổi. Người dân giờ đây đã nhìn nhận về năng lực, phẩm chất của ứng viên thay vì giới tính.
Sự đồng cảm và gần gũi: Phụ nữ thường có thế mạnh trong việc lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề sát sườn với đời sống dân sinh như y tế, giáo dục, đời sống gia đình. Tỷ lệ nữ trúng cử đạt mức cao là một minh chứng cho sự tin tưởng của cử tri.
Luồng sinh khí mới: Cùng với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần như tuyệt đối, những con số này mang lại niềm tự hào và động lực lớn. Nó cho thấy phụ nữ các dân tộc tỉnh Điện Biên ngày càng tự tin, chủ động khẳng định năng lực, vị thế của mình trong bộ máy lãnh đạo, góp phần xây dựng quê hương.
PV: Để có được sự tin tưởng đó của cử tri, các cấp Hội trong tỉnh đã đồng hành cùng các nữ ứng cử viên như thế nào?
Bà Pờ Diệu Ninh: Để đạt được những kết quả ấn tượng đó, các cấp Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thực chất nhằm tiếp sức cho các nữ ứng cử viên, đặc biệt là những người lần đầu tham gia ứng cử. Cụ thể:
Tập huấn chuyên sâu về kỹ năng vận động bầu cử: Hội đã tổ chức các hội nghị nâng cao năng lực cho hàng trăm nữ ứng cử viên, nội dung tập trung vào xây dựng chương trình hành động.

Hoạt động tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, do Hội LHPN tỉnh Điện Biên tổ chức
Truyền thông và định hướng dư luận: Các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền pháp luật về bầu cử và bình đẳng giới qua các kênh như mạng xã hội và truyền thông đa phương tiện.
Đồng hành sát sao tại cơ sở: Hội không chỉ hỗ trợ về kỹ năng mà còn động viên tinh thần, giúp các nữ ứng cử viên vượt qua rào cản tâm lý và định kiến giới tại địa phương để mạnh dạn thể hiện năng lực của mình.
"ĐI TỪNG NGÕ, GÕ TỪNG NHÀ", GÓP SỨC TẠO NÊN NGÀY HỘI LỚN
PV: Là địa phương có địa hình đồi núi chia cắt, nhiều bản làng ở rất xa. Công tác tuyên truyền, vận động đã được cán bộ Hội thực hiện thế nào để vận động phụ nữ hiểu rõ quyền lợi của mình và cùng nhau đi bỏ phiếu đầy đủ trong ngày hội lớn vừa qua?
Bà Pờ Diệu Ninh: Để vượt qua khó khăn về địa hình và khoảng cách địa lý, cán bộ Hội trong tỉnh đã thực hiện "đi từng ngõ, gõ từng nhà" với tinh thần trách nhiệm cao.
Thay vì chỉ dán thông báo tại UBND, chúng tôi trực tiếp cùng những người có uy tín trong bản đến từng nhà. Việc nói bằng tiếng dân tộc và giải thích theo cách gần gũi giúp chị em hiểu ý nghĩa lá phiếu của mình. Tại những nơi sóng điện thoại yếu, Hội phối hợp dùng loa pin cầm tay hoặc hệ thống loa truyền thanh nội bản, phát các nội dung bầu cử ngắn gọn, dễ hiểu để bà con nghe cả khi đang làm nương rẫy. Bên cạnh đó, hình thức truyền thông được đa dạng hóa. Chúng tôi lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chi hội, dịp lễ hội hoặc chợ phiên. Cán bộ Hội còn tranh thủ buổi tối khi chị em đi làm về để trao đổi, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu đúng quy định. Với những hội viên cao tuổi, người khuyết tật hoặc ở quá xa điểm bỏ phiếu, các tổ phụ nữ đã phối hợp với các tổ chức khác bố trí người đưa đón hoặc giúp hỗ trợ việc nhà để chị em yên tâm đi bầu đúng giờ. Nhờ sự bền bỉ và tận tâm đó, ngày bầu cử 15/3/2026 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, trong đó có chị em phụ nữ.

Phụ nữ tỉnh Điện Biên đi bầu cử ngày 15/3/2026
PV: Trong số các nữ đại biểu trúng cử lần này, có nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số, 1 trong 2 nữ trẻ tuổi nhất người dân tộc thiểu số trúng cử đại biểu Quốc hội lần này là của tỉnh Điện Biên. Theo bà, sự hiện diện của những gương mặt trẻ người dân tộc thiểu số trong bộ máy dân cử sẽ mang lại những thay đổi gì thiết thực cho đời sống của phụ nữ vùng cao Điện Biên?
Bà Pờ Diệu Ninh: Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ, đặc biệt là các nữ đại biểu người dân tộc thiểu số của Điện Biên tại Quốc hội và HĐND các cấp, không chỉ là niềm tự hào mà còn là "luồng gió mới", hứa hẹn mang lại những thay đổi tích cực.
Các chị sinh ra và lớn lên tại địa phương nên thấu hiểu những khó khăn trong đời sống, chuyện học hành của trẻ hay gánh nặng của hủ tục. Khi bước vào nghị trường, các chị sẽ chuyển tải những vấn đề này, đưa ra kiến nghị chính sách sát sườn. Với lợi thế thông thạo tiếng dân tộc và am hiểu phong tục, các nữ đại biểu chính là "cầu nối" nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Hình ảnh những nữ đại biểu dân cử trẻ tuổi, năng động là minh chứng sống động nhất, khẳng định phụ nữ dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống bằng tri thức và quyết tâm. Điều này có tác động truyền cảm hứng, khích lệ phụ nữ tại các bản làng tự tin hơn trong phát triển kinh tế và cho con gái đi học đến nơi đến chốn. Sự hiện diện của các chị trong cơ quan quyền lực sẽ trực tiếp tác động đến việc lồng ghép giới trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
PV: Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ có những hoạt động gì để tiếp tục đồng hành các nữ đại biểu dân cử, đặc biệt là những người lần đầu trúng cử, hoàn thành tốt vai trò của mình?
Bà Pờ Diệu Ninh: Để đồng hành cùng các nữ đại biểu vừa trúng cử, Hội LHPN tỉnh Điện Biên sẽ có nhiều hoạt động cụ thể như: Thiết lập mạng lưới kết nối, Hội đã xây dựng các nhóm tư vấn, câu lạc bộ nữ đại biểu dân cử, tạo môi trường để các chị chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên tổng hợp các báo cáo về tình hình đời sống của phụ nữ, trẻ em, các vấn đề "nóng" tại bản làng như tảo hôn, sinh kế, nước sạch... Đây sẽ là một trong những dữ liệu thực tế giúp các nữ đại biểu có thêm dẫn chứng thuyết phục khi phát biểu trước Quốc hội hay HĐND. Không chỉ dừng ở kỹ năng vận động bầu cử, chúng tôi còn phối hợp tổ chức các lớp kỹ năng về phân tích chính sách dưới góc độ giới, giám sát việc thực hiện pháp luật tại địa phương, cách sử dụng truyền thông để lan tỏa thông điệp của đại biểu.
Hội cũng chủ động tổ chức các diễn đàn đối thoại trực tiếp như Tháng nghe phụ nữ nói… giúp các nữ đại biểu dân cử lắng nghe, ghi nhận những ý kiến từ cơ sở; đồng hành, hỗ trợ các chị hiện thực hóa những cam kết trong chương trình hành động lúc tranh cử để các chị thực sự là "người nói được, làm được" trong mắt bà con.
PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!