Điện Biên: 20% Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là nữ

P.V
15/10/2020 - 14:39
Điện Biên: 20% Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là nữ
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp, bầu ra 51 Tỉnh ủy viên và 15 Ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đáng chú ý, có 3 trong số 15 Ủy viên BTV là nữ, chiếm tỷ lệ 20%.

Sáng nay (15/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bước sang ngày làm việc thứ 3. Theo đó, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khoá XIV.

Cụ thể, tại kỳ họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên, khoá XIV đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung Đảng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khoá XIV.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV ra mắt Đại hôi. ảnh Báo Điện biên phủ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV ra mắt Đại hôi. ảnh Báo Điện biên phủ

Trong số 15 Ủy viên BTV Tỉnh ủy, có 3 người là nữ, gồm: bà Cao Thị Tuyết Lan, bà Lò Thị Minh Phượng và bà Giàng Thị Hoa. Như vậy, tỉ lệ nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên là 20%.

Tại kỳ họp thứ nhất cũng bầu các đồng chí: Mùa A Sơn (Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Chủ tịch UBND tỉnh); Lê Thành Đô (Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV; đồng thời, bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân (Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tủa Chùa) giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XIV.

Các đại biểu đã bầu ra 51 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 15 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. ảnh Báo điện biên phủ.

Các đại biểu đã bầu ra 51 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 15 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. ảnh Báo điện biên phủ.

Phát biểu tại lễ ra mắt Ban Chấp hành khóa XIV, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của toàn thể Đại hội; đồng thời khẳng định: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo và nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng, lợi thế; giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; phát huy truyền thống và những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa trước; kiên quyết khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém được chỉ rõ trong Đại hội; quyết tâm đổi mới cả nhận thức và hành động; phát huy nội lực, mở rộng dân chủ, tập trung trí tuệ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Mở rộng phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân để sớm đưa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đi vào thực tiễn cuộc sống.

Tiếp tục quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền vùng biên giới, ổn định trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu 16 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên. ảnh Báo điện biên phủ.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên. ảnh Báo điện biên phủ.

Trước đó, vào sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Nam Định và Quảng Ninh. Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 349 đại biểu đại diện cho trên 40.000 đảng viên thuộc 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm