Điện Biên: Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII

Hoa Ban
15/11/2021 - 09:20
Điện Biên: Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII

Xây dựng người phụ nữ Điện Biên thân thiện, sáng tạo, khát vọng, phát triển - đó là 1 trong những mục tiêu của nhiệm kỳ tới đây của Hội LHPN tỉnh Điện Biên

Những ngày qua, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với nhiều cách làm mới, có sức lan tỏa sâu rộng để chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Những hoạt động đó của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã trở thành thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp Hội.

Tiêu biểu như phong trào "trồng cây nhớ Bác", phong trào "đường hoa nông thôn", phong trào "gốc cây nở hoa", cuộc thi video, clip "phụ nữ chung tay quảng bá du lịch địa phương"; ngày thứ 7 xanh, sạch, đẹp; vận động, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ Xây dựng điểm trường; Xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, hội viên tham gia chương trình "trồng cây nhớ Bác" để chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Điện Biên lần thứ XII

Cán bộ, hội viên tham gia chương trình "trồng cây nhớ Bác" để chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Điện Biên lần thứ XII

Thực hiện Phong trào "Trồng cây nhớ Bác", Hội LHPN tỉnh đã tổ chức lễ ra quân trồng 150 cây hoa ban tại bản Phăng 1, bản Phăng 2, bản Bánh xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ.

Hội chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức trồng 1.200 cây hoa ban dọc đường lên cột mốc số 0, thuộc đồn biên phòng A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Trong phong trào này, các cấp Hội cơ sở đã trồng hơn 1.500 cây hoa ban tại địa phương.

Hưởng ứng phong trào "Đường hoa nông thôn", góp phần giữ gìn môi trường, làm đẹp cảnh quan nông thôn, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của hội viên, phụ nữ tại 954 thôn, bản trên toàn tỉnh, trồng và chăm sóc hàng trăm con đường hoa, trên 10.000 mét.

Các cấp Hội cơ sở đã thành lập các tổ quét dọn đường thôn, bản cùng nhau giữ vệ sinh chung, chăm sóc các luống hoa hai bên đường; tuyên truyền cho các hộ gia đình và người dân không vứt rác bừa bãi và có ý thức trong việc bảo vệ môi trường cũng như giữ gìn đoạn đường thôn, bản xanh - sạch - đẹp. Nhờ đó diện mạo thôn, bản khởi sắc từng ngày, sạch từ nhà ra ngõ, các tuyến đường ngõ xóm rực rỡ sắc màu hoa, giàu sức sống.

Thực hiện phong trào "Gốc cây nở hoa": Với mục tiêu Hội viên, phụ nữ bằng những hành động nhỏ góp phần làm cho đô thị xanh, sạch, đẹp. Hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã trồng được trên 1.500 gốc cây nở hoa.

Chị em tích cực tham gia chương trình "Ngày thứ 7 xanh" để làm sạch, bảo vệ môi trường

Chị em tích cực tham gia chương trình "Ngày thứ 7 xanh, sạch, đẹp" để làm sạch, bảo vệ môi trường

Với "Cuộc thi video, clip" với chủ đề "Phụ nữ Điện Biên chung tay quảng bá du lịch địa phương" do Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức, đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ các cấp hội. Kết quả đã có 13 tác phẩm đạt giải.

Cuộc thi đã lan tỏa, ghi dấu ấn với nhiều bài thi đạt lượng tương tác cao, góp phần tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những giá trị truyền thống lịch sử, nét đẹp văn hóa, quảng bá hình ảnh, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến với người dân trong tỉnh, du khách trong nước và quốc tế.

Tổ chức "Ngày thứ 7 xanh, sạch, đẹp": Sáng thứ 7 ngày 13 tháng 11 năm 2021, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Điện Biên đã phối hợp tổ chức lễ phát động ra quân "Ngày thứ 7 xanh, sạch, đẹp" bằng hình thức trực tuyến. Tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, cảnh quang tại Quảng trường mồng bảy tháng năm, khu vực Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh, trục đường Võ Nguyên Giáp, khu vực bờ hồ Tỉnh uỷ, tượng Đài chiến thắng Điện Biên Phủ, thu gom rác thải trên dòng sông Nậm Rốm... với sự tham gia đông đảo hội viên, đoàn viên, thanh niên 7 cơ quan Hội và Đoàn trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Bà Vừ Đào My- PCT Hội LHPN tỉnh Điện Biên trao mô hình điểm “tái chế rác thải nhựa thành gạch sinh thái” tại lễ ra quân Ngày Thứ 7 Xanh, sạch, đẹp

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Điện Biên trao mô hình điểm “tái chế rác thải nhựa thành gạch sinh thái” tại lễ ra quân "Ngày Thứ 7 Xanh, sạch, đẹp"

Qua những công trình, việc làm ý nghĩa, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đã gửi gắm vào đó tình cảm, sự tin tưởng, kỳ vọng, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Điện Biên, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc sắp tới. Đồng thời khẳng định vai trò của hội trong việc tập hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau trong lao động, sản xuất và đời sống hội viên, phụ nữ, góp phần vào thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên.

Ngày 16/11, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh, Hội LHPN tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội có 231 đại biểu chính thức, trong đó có 31 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Điện Biên khóa XI, 168 đại biểu được bầu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ các huyện, thị, thành phố và Hội Phụ nữ đơn vị trực thuộc và 05 đại biểu chỉ định, 24 đại biểu nữ công nhân, viên chức, lao động, 03 đại biểu Câu lạc bộ nữ doanh nhân.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm