Điện Biên Phủ - Chiến thắng của những người yêu tự do, hòa bình

Tiểu Di
06/05/2024 - 18:18
Điện Biên Phủ - Chiến thắng của những người yêu tự do, hòa bình

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam tại lễ đón (Ảnh: Trọng Đức - TTXVN)

Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu đã có mặt tại Việt Nam và sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

70 năm trước, Pháp là một trong những cường quốc thực dân hùng mạnh nhất của thế giới với 1 thế kỷ chiếm đóng ở thuộc địa Việt Nam cũng như xứ Đông Dương và đương nhiên họ không muốn thay đổi điều đó.

Ở chiều ngược lại, một Việt Nam lạc hậu, nghèo đói, bị đô hộ nhiều năm khát khao tự do độc lập nhưng trong tay vũ khí chủ yếu chỉ là giáo mác gậy gộc và những gì lấy được của chính đối thủ. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt đó chính là khát vọng độc lập, khát vọng tự do của một dân tộc đã chiến đấu vì điều đó trong suốt chiều dài lịch sử.

Song, đã là cuộc chiến thì đôi bên đều có hy sinh mất mát. Hàng ngàn nhân mạng đã ngã xuống, hàng chục ngàn người khác bị thương.

Chính điều đó đã đánh thức lương tri của nhân loại, trong đó đương nhiên có cả người Pháp, kể cả những người bảo thủ nhất. Minh chứng là việc người Pháp đã chấp nhận từ bỏ thuộc địa Đông Dương.

Cũng phải nói thêm rằng, ngay cả trước khi diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, ở nước Pháp vẫn có cả một phong trào phản chiến của những công dân Pháp yêu chuộng hòa bình, tự do.

Chính vì thế, đây không phải chỉ đơn thuần là chiến thắng của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến giành độc lập, tự do mà là chiến thắng của cả lịch sử nhân loại trong tiến trình tìm đến với văn minh, tiến bộ, trong đó có những người Pháp cấp tiến yêu hòa bình, tự do.

Lịch sử của nhân loại là lịch sử của những cuộc chinh phục, từ thời chiếm hữu nô lệ cho đến thời trung cổ và cả cận đại cho đến tận thế kỷ 20. Trong đó những đất nước giàu có hùng mạnh phát triển hơn sẽ đô hộ các đất nước còn chìm trong lạc hậu.

Điện Biên Phủ - Chiến thắng của những người yêu tự do, hòa bình- Ảnh 1.

Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn, quan trọng trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024)

Trong tiến trình phát triển của nhân loại, bất chấp những đòi hỏi của phát triển kinh tế - xã hội, con người vẫn không ngừng hướng tới văn minh tiến bộ nhân bản. Những hình thức chinh phục, chiếm đóng dù chậm chạp vẫn phải dần tự mình loại bỏ những yếu tố bạo lực phi nhân tính.

Nhưng để có được những kết quả đó, để bánh xe lịch sử lăn dần về hướng văn minh, máu của những người yêu nước, yêu tự do vẫn phải đổ xuống.

Dân tộc Việt Nam đã giành được thắng lợi lịch sử nhưng quan trọng hơn chúng ta cũng đã sống xứng đáng với chiến thắng ấy. Việt Nam sẵn sàng khép lại quá khứ đau thương với những mất mát của một dân tộc thuộc địa, thiết lập quan hệ ngoại giao trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau với với các nước, trong đó có chính nước Pháp.

Từ trong lịch sử nhiều thế kỷ trước, cha ông ta đã nêu cao đạo lý: Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn - Lấy chí nhân để thay cường bạo. Sau mỗi chiến thắng của công cuộc gìn giữ nền độc lập, Việt Nam lại một lần bày tỏ thiện chí trên nguyên tắc "sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước".

Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu đã có mặt tại chính chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa để tham dự lễ kỷ niệm. Một thế hệ mới những công dân Pháp và những công dân Việt Nam đã cùng ngồi lại cùng tham dự một sự kiện kỷ niệm chiến thắng cho những người yêu hòa bình, yêu tự do nói chung. 70 năm là quãng thời gian của cả một đời người. Những người trẻ hôm nay dù là công dân Việt Nam, Pháp hay bất cứ nước nào trên toàn thế giới cũng cần lấy chiến thắng Điện Biên Phủ như một bài học về những hy sinh của cha ông trong cuộc đấu tranh vì độc lập vì tự do và hòa bình.

Điều quan trọng là những người trẻ hôm nay có trách nhiệm để không lặp lại những đau thương từng có trong lịch sử...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm