Diễn biến sức khỏe của bé gái trong vụ 3 mẹ con ăn lá ngón 2 người tử vong ở Sơn La

PV
04/04/2024 - 18:11
Diễn biến sức khỏe của bé gái trong vụ 3 mẹ con ăn lá ngón 2 người tử vong ở Sơn La

Sau thời gian điều trị, sức khỏe bệnh nhi Ly Thị S. đã ổn định. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La (Sơn La) đã cung cấp những thông tin liên quan đến diễn biến sức khỏe của bệnh nhi trong vụ 3 mẹ con ăn lá ngón xảy ra mới đây.

Theo lãnh đạo Bệnh viện, hiện tại, sau 3 ngày điều trị và chăm sóc tích cực của cán bộ, y bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, bệnh nhi Ly Thị S. (8 tuổi) đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, hô hấp đảm bảo, mạch huyết áp ổn định, đã ngừng thuốc vận mạch, vận động chân tay bình thường, ngừng thở máy và rút ống nội khí quản, dự kiến bệnh nhi sẽ được xuất viện trong ngày mai (5/4).

Trước đó, vào hồi 15h ngày 1/4/2024, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La tiếp nhận bệnh nhi Ly Thị S. (trú tại bản Nặm Hồng, xã Hua Trai, huyện Mường La) vào điều trị với chẩn đoán ban đầu bị ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp do ngộ độc lá ngón giờ thứ 4. Bệnh nhi có tiên lượng nặng, đe dọa tử vong.

Theo thông tin Bệnh viện khai thác từ gia đình cho biết, khoảng 12h trưa cùng ngày, em S. có uống lá ngón được mẹ giã trộn với nước cocacola. Thời điểm này, em trai và mẹ bệnh nhi cùng uống. Sau khi uống, mẹ và em trai bệnh nhi đã tử vong ngay tại chỗ, còn em S. cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, đau bụng, nôn nhiều, tím tái, khó thở.

Phát hiện sự việc, em S. được gia đình đưa đến cấp cứu tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La trong tình trạng hôn mê sâu, gọi hỏi không trả lời, cấu véo không đáp ứng, tím tái toàn thân, đồng tử hai bên giãn 2,5mm, da niêm mạc nhợt nhạt, không phù, không xuất huyết dưới da, hở ngáp cá, có cơn ngừng thở kéo dài. Mạch cảnh, mạch bẹn của bệnh nhi không bắt được, không nghe được tiếng tim, phổi hai bên không thông khí, bụng mềm, chướng nhẹ, dấu hiệu não màng não âm tính.

Diễn biến sức khỏe của bé gái trong vụ 3 mẹ con ăn lá ngón 2 người tử vong ở Sơn La - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bệnh viện cùng đại diện chính quyền đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho bệnh nhi S. Ảnh: BVCC.

Các y, bác sĩ, điều dưỡng sau đó đã thực hiện cấp cứu ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp cơ bản, ép tim ngoài lồng ngực với tần số 100 lần/phút, khai thông đường thở, hút đờm dãi, bóp bóng Ambu có Oxy 10 lít/phút, tần số ép tim bóp bóng 30/2. Thực hiện đặt nội khí quản, thở máy CMV (VT 200ml; F16; L/e ½; FiO2 60%), thiết lập 2 đường truyền tĩnh mạch. Làm các xét nghiệm cần thiết, đồng thời rửa dạ dày và điều trị, chăm sóc tích cực.

Sau 1 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, được cứu sống thành công. Bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, hô hấp đảm bảo, mạch huyết áp ổn định, đã ngừng được thuốc vận mạch, vận động chân tay bình thường, ngừng thở máy và rút ống nội khí quản, tự thở tốt. Bệnh nhi tiếp tục được các bác sĩ, điều dưỡng theo dõi điều trị và chăm sóc tích cực.

Lãnh đạo Bệnh viện cùng đại diện chính quyền đã thăm hỏi, động viên và trao quà cho bệnh nhi. Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La cũng hỗ trợ suất ăn và quần áo mặc cho bệnh nhi trong thời gian điều trị tiếp theo, đặc biệt chú ý công tác chăm sóc, vệ sinh, thay quần áo cho người bệnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm