Điện mừng của Hội LHPN Việt Nam gửi Hội LHPN Cuba nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nữ Anh hùng Melba Hernandez

PV
28/07/2021 - 09:54
Điện mừng của Hội LHPN Việt Nam gửi Hội LHPN Cuba nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nữ Anh hùng Melba Hernandez

Bà Melba Hernandez phát biểu trong một cuộc mít tinh đoàn kết của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nguồn: Granma

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của nữ Anh hùng Cuba Melba Hernandez Rodriguez del Rey (28/7/1921-28/7/2021), người bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba.

Xin trân trọng giới thiệu nội dung Điện mừng:

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba

ĐIỆN MỪNG

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xin gửi lời chúc mừng nồng thắm tới các đồng chí nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nữ Anh hùng Moncada Melba Hernandez Rodriguez del Rey (28/7/1921-28/7/2021), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Đại biểu Quốc hội, nguyên Chủ tịch Ủy ban Cuba Đoàn kết với miền Nam Việt Nam, nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam, nguyên Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Cuba - Việt Nam, người bạn chiến đấu của Lãnh tụ Fidel Castro, người bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam.

Mỗi khi nhắc đến nữ Anh hùng Moncada Melba Hernandez, nhân dân và phụ nữ Việt Nam không khỏi xúc động trước những tình cảm thắm thiết và những đóng góp to lớn của đồng chí đối với phong trào quốc tế ủng hộ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ trước đây, cũng như đối với việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước, nhân dân và phụ nữ hai nước.

Đồng chí Melba Hernandez không chỉ là Anh hùng dân tộc của Cuba mà còn là anh hùng trong lòng người dân Việt Nam. Đồng chí sẽ luôn là tấm gương sáng để các dân tộc yêu chuộng hòa bình và độc lập trên thế giới cũng như nhân dân, phụ nữ Việt Nam học tập, noi theo vì hòa bình, phát triển của nhân loại nói chung và phụ nữ nói riêng.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xin gửi lời chào thân thiết và chia sẻ sâu sắc với nhân dân, phụ nữ Cuba trước những khó khăn do hệ lụy của chính sách bao vây cấm vận của Mỹ và đại dịch COVID 19. Nhân dân và phụ nữ Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng nhân dân và phụ nữ Cuba, ủng hộ công cuộc phát triển đất nước của các đồng chí và yêu cầu dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba. Chúng tôi tin tưởng rằng đất nước Cuba tươi đẹp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba sẽ từng bước vượt qua mọi thử thách để ổn định tình hình và phát triển đất nước. 

Trân trọng,

Hà Thị Nga 

Ủy viên TW Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm