Diễn viên Lương Giang tặng Mottainai tranh 'đặc sản' cung đình Huế

12/07/2016 - 14:51
họa sĩ Lương Giang đã gửi tặng chương trình Mottainai 2 bức tranh mang chủ đề sen. Đặc biệt trong đó có một bức là tranh pháp lam (“Mùa sen” của nghệ nhân Linh An) - loại tranh được coi là 'đặc sản' của cung đình Huế xưa.
Tranh pháp lam là “đặc sản” của Huế. Xưa kia chỉ có vua chúa mới được thưởng lãm. Hiện nay, không nhiều người biết đến loại hình tranh này, nên ngoài việc quyên góp cho chương trình, Lương Giang cũng muốn giới thiệu tranh pháp lam với khán giả Thủ đô 
Xuất thân là một họa sĩ, Lương Giang đến với nghiệp diễn như một cơ duyên không định sẵn nhưng dần dần cô cũng đã khẳng định tên tuổi với diễn xuất. Đây đã là lần thứ 2 Lương Giang tham gia ủng hộ cho chương trình Mottainai "Trao yêu thương - nhận hạnh phúc" của Báo Phụ nữ Việt Nam
Cùng với bức phác lam 'Mùa sen', Lương Giang cũng gửi tặng chương trình bức tranh sơn dầu về hoa sen có tên 'Bắt đầu và kết thúc' do chính cô vẽ 

Clip Lương Giang kêu gọi mọi người hãy chung tay giúp đỡ trẻ em thiệt thòi vì tai nạn giao thông

Chương trình “Mottainai: Trao yêu thương - nhận hạnh phúc” mùa thứ 4 -2016 với quy mô toàn quốc do Báo Phụ nữ Việt Nam - Thế giới Phụ nữ tổ chức dự kiến diễn ra vào ngày 22/10/2016 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Qua 3 mùa tổ chức, Chương trình đã có hàng ngàn bạn đọc từ mọi miền đất nước gửi các món đồ đến ủng hộ. Tổng số tiền thu được từ các hoạt động: Bán sản phẩm cho mẹ và bé, đồ gia dụng đã qua sử dụng, tài trợ của các đơn vị, cá nhân là trên 500 triệu đồng. Đã có gần 2.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi từ chương trình. Có hơn 100.000 người tham gia các Ngày hội tại TP.HCM và Hà Nội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm