Diễn viên Phùng Đức Hiếu: Vợ là khán giả trung thành và khó tính nhất

Mai Mai
17/01/2024 - 16:38
Diễn viên Phùng Đức Hiếu: Vợ là khán giả trung thành 
và khó tính nhất

Vợ chồng diễn viên Phùng Đức Hiếu - MC Thùy Linh

“Lúc quen vợ thì tôi chỉ biết cô ấy là MC thôi. Chứ nếu biết cô ấy nổi tiếng thì còn lâu tôi mới dám tán tỉnh yêu đương”, Phùng Đức Hiếu chia sẻ về tình yêu với MC Thùy Linh.
"Khai báo" với vợ về cảnh tình cảm với bạn diễn

Nhắc tới Phùng Đức Hiếu, khán giả thường nhớ tới vai công an Đông trong "Phố trong làng". Gần đây, nam diễn viên hóa thân thành bác sĩ Tuấn phong độ, si tình với nữ chính Dương (Huyền Lizzie) trong "Chúng ta của 8 năm sau". 

Theo nam diễn viên sinh năm 1991, anh từng có cơ hội hợp tác với đàn chị Huyền Lizzie từ phim "Hồ sơ cá sấu" nên hai chị em khá thoải mái nhập vai và cũng không ngạc nhiên khi được khán giả "đẩy thuyền".

Nam diễn viên cũng hé lộ trong phim sẽ có những cảnh tình cảm với bạn diễn nữ. Tuy nhiên, với cảnh tình cảm này, ngay khi đọc kịch bản anh đã "khai báo" luôn với vợ. "Đây là bài học xương máu rút ra từ sau phim "Phố trong làng". 

Hồi đó, tôi có cảnh hôn nhưng không khai báo nên bị vợ giận. Thực ra cô ấy không cấm cản gì vì rất hiểu tính chất của công việc nhưng ít nhất tôi cũng phải chia sẻ trước để cô ấy không bị bất ngờ. Lần đó, tôi không kể gì, tự nhiên cô ấy xem phim thấy nên không vui, không nói với tôi suốt… vài tiếng. Chỉ thế thôi nhưng cũng đủ khiến tôi rén rồi!", Đức Hiếu nói.

Nhân nói đến bà xã, Phùng Đức Hiếu từng chia sẻ anh kém vợ 5 tuổi và áp lực khi vợ khá nổi tiếng. Nhiều khán giả khá tò mò, áp lực như thế thì 2 người bắt đầu chuyện tình thế nào, nam diễn viên thẳng thắn:

"Lúc đầu quen vợ, tôi không nghĩ cô ấy lớn hơn 5 tuổi, thấy cô ấy trẻ nên cứ đoán sinh năm 1994 thôi. Thế nên lúc bắt chuyện làm quen, tôi tự tin chào hỏi: 'Em uống với anh cốc bia nhé. Em sinh năm bao nhiêu?'. Cô ấy bảo: "Em sinh năm 1987" - Tôi còn đùa: "Em trêu anh!". Thú thật, trước đó tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy vợ hơn tuổi, thậm chí còn chưa nghĩ đến kết hôn.

Nhưng yêu rồi mới thấy quá tuyệt, chúng tôi hợp nhau về mọi thứ: sở thích âm nhạc, phim ảnh, tìm hiểu các kiến thức xã hội. Đến giờ, khi hai vợ chồng đi ra ngoài, nhiều người đều khen Linh trẻ, chê tôi già trước tuổi".

Diễn viên Phùng Đức Hiếu: Vợ là khán giả trung thành 
và khó tính nhất- Ảnh 1.

Vợ chồng Phùng Đức Hiếu - MC Thùy Linh

"Trong công việc, vợ là con hổ nhưng ngoài đời lại như gà gô"

Cũng theo nam diễn viên, hiện tại, cả hai vợ chồng đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền hình nên hỗ trợ nhau rất nhiều. 

"Vợ luôn hỗ trợ tôi tối đa trong công việc. Với một số kịch bản phim 2 đứa bình luận và tập thoại với nhau. Tôi được góp ý thêm về cách sắp xếp, tổng hợp nội dung và tạo hình nhân vật. Vợ có lẽ là khán giả trung thành và khó tính nhất của tôi. Vợ cũng là người dẫn dắt tôi đến với nghề dẫn chương trình. 

Thực ra, thời điểm "Phố trong làng" kết thúc, tôi xem lại và tự nhận thấy đài từ của mình chưa tốt. Ngay cả khi trả lời phỏng vấn hay đi talk một vài lần mà thấy không ổn. Tôi hỏi vợ phải làm như nào thì vợ khuyên tôi thử học một lớp MC. Sau đó tôi đăng ký học MC: 1 khoá cơ bản và 2 khoá nâng cao".

Được biết hiện tại, bên cạnh diễn xuất, Phùng Đức Hiếu đang là một trong những MC của Đài truyền hình Hà Nội. Để có được cơ hội này, anh cũng trải qua nhiều "vấp váp" với nghề: "Sau khi học lớp MC, tôi may mắn được 1 chị bên tổ chức sự kiện tạo điều kiện cho đi làm. Lần đầu tiên dẫn chương trình run ơi là run, có cả vợ đi cùng mà tôi vẫn run, nên nói bị vấp. Đó là trải nghiệm cũng là bài học cho những lần sau".

Khi được hỏi hai vợ chồng "giữ lửa" hôn nhân thế nào, nam diễn viên bộc bạch: "Tôi hay nói đùa vợ là trong công việc thì như con hổ nhưng ngoài đời vợ như gà gô. Ở bên cạnh tôi thì cô ấy như con mèo con. Thực tế, tôi có sự trải nghiệm cuộc sống, còn vợ có trải nghiệm công việc và 2 đứa bổ trợ cho nhau. 

Trước khi kết hôn, tôi đã làm rất nhiều công việc: shipper, bồi bàn, lau dọn, dạy lái xe... Hồi năm 2019, tôi còn đi buôn sữa chua, cứ 1 mình 1 xe máy đi từ Ba Vì về Hà Nội đổ buôn mà lãi có đáng mấy đâu.

Rồi mùa dịch Covid-19 tôi còn nhập tóp mỡ ở TPHCM ra bán. Mưu sinh mà, cơm áo gạo tiền nên cứ có gì hay là tôi làm hết. Giờ kết hôn rồi vợ tôi bảo, từ sinh viên vợ đã tự lập đến trước kết hôn đều dành trọn vẹn cho công việc nên bây giờ cô ấy muốn dành thời gian cho gia đình.

 Bù lại chồng phải tập trung cho công việc nhiều hơn. Thế nhưng đôi khi mình có ít thời gian dành cho vợ. Vừa rồi, tôi đi công tác ở Nhật Bản rồi quay phim nên thời gian dành cho vợ càng ít. Nhưng cô ấy cũng hiểu và thông cảm. Chúng tôi luôn tôn trọng, nhường nhịn nhau".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm