Diễn viên "tứ đại mỹ nhân Việt" làm mẹ kế của 6 người con

Hạ Mây
07/10/2021 - 12:09
Diễn viên "tứ đại mỹ nhân Việt" làm mẹ kế của 6 người con
Người đẹp một thời hiện tại viên mãn bên các con trưởng thành giỏi giang, thay chồng quản lý cơ ngơi triệu đô.

Nhắc đến Lê Hồng Thủy Tiên, người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh ngọc nữ một thời của màn ảnh Việt, nữ doanh nhân thành công, "bà hoàng" hàng hiệu hay mẹ chồng của Tăng Thanh Hà,... Trên tất cả, bên cạnh cơ ngơi đồ sộ cùng sự nổi tiếng từ thời còn làm diễn viên, bà còn là một người mẹ trong gia đình có 8 người con.

Đứng đầu một gia tộc đông thành viên, thay chồng quản lý nhiều sản nghiệp, Lê Hồng Thủy Tiên là hình mẫu người mẹ như thế nào trở thành đề tài được nhiều người quan tâm.

Gia tộc Johnathan Hạnh Nguyễn đông đúc và quyền lực hàng đầu Việt Nam.

Bà Thủy Tiên (đứng ngoài cùng bên trái) và các con.

Lấy chồng hơn 19 tuổi, trở thành mẹ kế của 6 người con

Lê Hồng Thủy Tiên sinh năm 1970 trong một gia đình nghèo khó có 5 người con. Bà mồ côi cha khi mới 5 tuổi, được mẹ nuôi dạy vô cùng nghiêm khắc. Ở tuổi đôi mươi, Thủy Tiên được "chọn mặt gửi vàng" vào vai chính trong bộ phim Vị đắng tình yêu, đóng cặp cùng cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh.

Dù chưa từng được đào tạo về mặt diễn xuất nhưng nhan sắc lộng lẫy của người đẹp sinh năm 1970 đã chinh phục nhiều khán giả. Bà được xếp vào hàng "tứ đại mỹ nhân" Việt thời đó, bên cạnh Việt Trinh, Diễm Hương, Diễm My 6X.

Nhan sắc thời trẻ của bà Lê Hồng Thủy Tiên.

Sau bộ phim đầu tay, Thủy Tiên tham gia vào một số bộ phim truyền hình trước khi từ giã sự nghiệp diễn xuất và chuyển hướng làm tiếp viên hàng không. Chính quyết định táo bạo này đã đưa đẩy bà gặp được ông Jonathan Hạnh Nguyễn - một doanh nhân giàu, nổi tiếng với danh xưng "ông vua hàng hiệu" Việt Nam.

Trong một chuyến bay định mệnh, ông Jonathan Hạnh Nguyễn bị chinh phục bởi nhan sắc và thần thái của cô tiếp viên trẻ tuổi. Để theo đuổi người đẹp, vị tỷ phú không ngần ngại đi mọi chuyến bay có Thủy Tiên làm tiếp viên, đến mức vé máy bay có thể xếp đầy một căn phòng lớn.

Thời điểm đó, ông Jonathan đã có một đời vợ cùng 6 người con riêng và lớn hơn bà Thủy Tiên 19 tuổi. Khoảng cách tuổi tác, gia đình, địa vị,... đều có thể trở thành rào cản giữa cặp đôi. Thế nhưng bằng tình yêu chân thành, họ đã vượt qua tất cả để về chung một nhà.

Vợ chồng Johnathan Hạnh Nguyễn - Lê Hồng Thủy Tiên.

Kết hôn với ông Jonathan Hạnh Nguyễn, đồng nghĩa với việc nữ diễn viên Vị đắng tình yêu trở thành mẹ kế của 6 người con riêng của chồng là Henry Nguyễn, Phillip Nguyễn, Louis Nguyễn, Stephanie Nguyễn, Jennifer Nguyễn, Anj Serrano Nguyễn. Phần lớn các con riêng của ông Johnathan đều sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chỉ Phillip Nguyễn và Louis Nguyễn chọn lập nghiệp ở Việt Nam.

Hiếm khi chia sẻ về gia đình nhưng có thể thấy mối quan hệ mẹ kế - con chồng trong gia tộc Johnathan Hạnh Nguyễn rất tốt đẹp. Đơn cử nhưng trong đám cưới của Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà ở Việt Nam, bà Thủy Tiên chính là một trong những đại diện của nhà trai đứng ra cử hành hôn lễ, vô cùng thân thiết với cô dâu và chú rể.

Trong nhiều sự kiện, bà Thủy Tiên và Tăng Thanh Hà thoải mái xuất hiện cùng nhau, phần nào thể hiện được tình cảm giữa mẹ chồng kế và con dâu, không phân biệt con chung - con riêng.

Bà Thủy Tiên có mối quan hệ tốt đẹp với các con riêng của chồng là Louis Nguyễn và Phillip Nguyễn.

Sự nghiệp thành đạt, là hình mẫu lý tưởng của con

Ngoài 6 người con riêng với vợ trước, ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên còn có 2 người con chung "đủ nếp, đủ tẻ" là Thảo Tiên (sinh năm 1997) và William Hiếu Nguyễn (sinh năm 1999). Trong mắt các con, mẹ vừa là người bạn thân thiết, vừa là hình mẫu lý tưởng để noi theo.

Bà Thủy Tiên thời trẻ bên 2 con Thảo Tiên và Hiếu Nguyễn.

Hơn 10 năm nay, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã trao quyền CEO tập đoàn cho bà Thủy Tiên, để bà trở thành người đứng đầu sản nghiệp có doanh thu hàng năm lên tới 500 triệu USD. Dưới sự dẫn dắt tài tình của nữ doanh nhân sinh năm 1970, tập đoàn ngày càng phát triển. Chính "ông vua hàng hiệu" cũng khen ngợi bà xã: "Lúc đầu, tôi chưa tin lắm, vẫn đứng sau, vẫn giám sát, điều hành. Nhưng sau 3 năm tôi đã nhận ra, người phụ nữ năng động hơn chúng tôi.

Đàn ông như tôi nhiều khi nóng tính, quyết định có lúc nóng vội chứ đàn bà họ suy nghĩ điềm đạm, ra quyết định cũng rất nhanh chứ không cà rề cà rà. Tôi chỉ so sánh giữa tôi và bà Thủy Tiên, thì thấy tính mềm mại của người phụ nữ dễ giải quyết công việc hơn đàn ông".

Bà Thủy Tiên có 2 người con ruột đẹp trai, xinh gái và rất giỏi giang.

Rich kid Thảo Tiên từng chia sẻ, từ khi 14 tuổi, cô đã theo mẹ tham dự các buổi họp mặt tại công ty hay những buổi thương thảo bàn bạc hợp đồng với đối tác. Đây chính là cách nữ CEO dạy con tiếp xúc sớm với môi trường kinh doanh và làm quen với sản nghiệp của gia đình. Hiện tại, 2 rich kid nổi tiếng đều theo học ngành kinh doanh, bắt đầu tiếp quản các công ty gia đình và gặt hái được những thành công nhất định.

Vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn thường đưa con đến các sự kiện để con làm quen với việc kinh doanh của gia đình.

Mới 24 tuổi, Thảo Tiên đã được trao tặng danh hiệu Doanh nhân TPHCM tiêu biểu. Cô chia sẻ, mẹ chính là thần tượng và hình mẫu mình muốn noi theo: "Mẹ là hình mẫu của con - một phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và là biểu tượng thời trang". Có thể thấy, bà Thủy Tiên đã truyền cảm hứng cho con gái về cả lối sống, cách làm việc và ăn mặc.

Cả Thảo Tiên và Hiếu Nguyễn đều thường xuyên khoe ảnh chụp cùng mẹ. Đặc biệt cô con gái Thảo Tiên rất thích diện đồ đôi với mẹ, cả hai trông thân thiết như chị em gái. Dù công việc bận rộn, bà Thủy Tiên vẫn ưu tiên thời gian dành cho con, không bao giờ vắng mặt trong những sự kiện quan trọng của gia đình và được các con hết lòng yêu mến.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, bà Thủy Tiên còn là người mẹ thành công, vừa là bạn, vừa là tấm gương để con noi theo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm