Điều gì giúp Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo trở lại vị trí giàu thứ 2 Việt Nam?
Khối tài sản của vị Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo lên đến 4,2 tỷ USD, đứng thứ 1.016 trong bảng xếp hạng người giàu thế giới của Forbes
Đà tăng mạnh của cổ phiếu VJC trong phiên 21/9 đã góp phần đưa tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo lên khoảng 4,2 tỷ USD theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, vượt bà Phạm Thu Hương và trở lại vị trí người giàu thứ 2 Việt Nam tại thời điểm cập nhật.
Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo đạt khoảng 4,2 tỷ USD trong ngày 21/9, tăng gần 200 triệu USD sau một phiên giao dịch. Trong khi đó, tài sản của bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, giảm khoảng 100 triệu USD, xuống hơn 4,1 tỷ USD. Với mức tài sản này, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam và đứng thứ 1.016 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes tại thời điểm được cập nhật.
Một phiên giao dịch làm thay đổi thứ hạng tài sản
Biến động thứ hạng của hai nữ tỷ phú diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VJC và VIC diễn biến trái chiều.
Ngày 21/9, cổ phiếu VJC của Vietjet tăng kịch biên độ 6,98%, lên 138.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 769 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa Vietjet đạt khoảng 106.134 tỷ đồng, tăng gần 6.922 tỷ đồng chỉ sau một phiên giao dịch.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VIC giảm 2,57%, xuống 235.000 đồng/cổ phiếu. Sự thay đổi thứ hạng tài sản giữa hai nữ doanh nhân vì thế phản ánh đáng kể biến động giá trị thị trường của các tài sản gắn với cổ phiếu niêm yết, thay vì đồng nghĩa với việc lượng tiền mặt mà mỗi người đang sở hữu tăng hoặc giảm tương ứng.
Đây cũng là đặc điểm của các bảng xếp hạng tài sản tỷ phú được cập nhật theo thời gian thực: khi giá cổ phiếu biến động, giá trị tài sản ước tính và thứ hạng của các tỷ phú có thể thay đổi nhanh chóng.
Từ hàng không đến tài chính và thị trường vốn quốc tế
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT Vietjet, Chủ tịch Sovico Group và Phó Chủ tịch thường trực HDBank. Forbes cho biết bà có các khoản đầu tư trong nhiều lĩnh vực như hàng không, ngân hàng, công nghệ, năng lượng xanh và bất động sản.
Sinh năm 1970, bà Thảo được biết đến là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam. Vietjet, doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của bà, được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2017.
Đáng chú ý, biến động tài sản của bà trong phiên 21/9 diễn ra cùng thời điểm Vietjet có một loạt hoạt động hướng tới thị trường quốc tế.
Ngày 20/9, bà Nguyễn Thị Phương Thảo trực tiếp tham gia chuyến bay đặc biệt của Vietjet đưa khoảng 150 doanh nhân và nghệ sĩ Việt Nam tới New York. Đoàn doanh nghiệp sang Mỹ nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và thúc đẩy thương mại với các đối tác quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo trong bảng xếp hạng người giàu thế giới của Forbes
Sáng 21/9 theo giờ New York, bà tiếp tục xuất hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), tham dự nghi thức rung chuông mở phiên cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các khách mời. NYSE xác nhận ông Rubio thực hiện nghi thức rung chuông mở phiên ngày 21/9.
Sự kiện diễn ra đúng ngày thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.
Hai sự kiện diễn ra cùng thời điểm, tạo thêm một điểm đáng chú ý trong câu chuyện kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường vốn quốc tế.
Đằng sau con số 4,2 tỷ USD
Việc bà Nguyễn Thị Phương Thảo vượt bà Phạm Thu Hương trong bảng xếp hạng Forbes tại thời điểm 21/9 trước hết phản ánh sự thay đổi trong giá trị thị trường của những tài sản mà hai nữ doanh nhân sở hữu. Đây là con số có thể biến động theo từng phiên giao dịch, chứ không phải lượng tiền mặt cố định mà một tỷ phú có thể lập tức sử dụng.
Riêng với Vietjet, cổ phiếu VJC là một trong những biến số quan trọng. Phiên tăng gần 7% ngày 21/9 đã giúp vốn hóa hãng hàng không tăng thêm gần 6.922 tỷ đồng chỉ trong một ngày. Khi giá trị doanh nghiệp tăng trên thị trường chứng khoán, phần tài sản gắn với cổ phiếu của cổ đông lớn cũng được định giá lại theo hướng tương ứng.

Điều đáng chú ý là phía sau con số 4,2 tỷ USD không chỉ là một phiên tăng giá cổ phiếu. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang tham gia điều hành và sở hữu lợi ích tại một hệ thống doanh nghiệp trải rộng từ hàng không, tài chính đến các lĩnh vực đầu tư khác. Vì vậy, giá trị tài sản của bà được hình thành từ nhiều lớp tài sản và có thể thay đổi theo diễn biến của từng doanh nghiệp cũng như thị trường.
Ở góc độ nữ doanh nhân, câu chuyện này cũng đáng chú ý bởi bảng xếp hạng tài sản của Forbes đang ghi nhận hai phụ nữ Việt Nam cùng nằm trong nhóm những người giàu nhất cả nước. Bà Phạm Thu Hương gắn với hệ sinh thái Vingroup, trong khi bà Nguyễn Thị Phương Thảo xây dựng dấu ấn nổi bật từ hàng không và mở rộng sang tài chính, đầu tư. Sự hiện diện của hai nữ doanh nhân ở vị trí cao trong bảng xếp hạng cho thấy vai trò ngày càng rõ của phụ nữ trong việc sở hữu, điều hành và tạo giá trị tại những doanh nghiệp có quy mô lớn.
Tuy nhiên, con số 4,2 tỷ USD vẫn cần được hiểu đúng: đây là giá trị tài sản ước tính theo phương pháp của Forbes, không đồng nghĩa với số tiền mặt mà bà Thảo đang nắm giữ. Khi giá cổ phiếu thay đổi, giá trị tài sản và thứ hạng trên bảng xếp hạng cũng có thể thay đổi theo.
Với riêng phiên 21/9, cú tăng kịch biên độ của VJC là biến số đáng chú ý góp phần đưa bà Nguyễn Thị Phương Thảo trở lại vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng người giàu Việt Nam. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, phía sau con số 4,2 tỷ USD là câu chuyện về quy mô doanh nghiệp, khả năng tích lũy tài sản và vị trí của một nữ doanh nhân trong những lĩnh vực vốn có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế.