“Điệu Nam Bộ”: Những thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc khăn rằn dân dã

Tiểu Mai/ Ảnh: Hiếu Võ
11/07/2023 - 08:47
“Điệu Nam Bộ”: Những thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc khăn rằn dân dã
"Điệu Nam Bộ" là BST thuộc dự án thời trang kết hợp văn hóa, du lịch "Quảng bá Việt Nam 2023".

BST "Điệu Nam Bộ" lấy cảm hứng từ văn hóa, những địa điểm du lịch tâm linh của mảnh đất Tây Ninh với các chất liệu chủ đạo là lụa cao cấp, lụa Hàn Quốc, tơ tằm, oganza. BST lấy ý tưởng từ chiếc khăn rằn quen thuộc của người dân Nam Bộ nói chung và người dân Tây Ninh nói riêng. 

“Điệu Nam Bộ”: Những thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc khăn rằn dân dã - Ảnh 1.

Những hình ảnh của BST được thực hiện tại núi Bà Đen - ngọn núi ở Tây Ninh cao nhất miền Nam được mệnh danh là "Đệ nhất thiên sơn", "Nóc nhà Nam Bộ"… với phần thể hiện của Top 6 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2022 Nguyễn Vũ Hà Anh, người mẫu Hà Lê cùng các mẫu nhí Nguyễn Ngọc Kiều Hân, Lê Nhã Uyên, Phương Linh, Linh Đan…

Điểm nhấn của BST "Điệu Nam Bộ" là với chiếc váy ấn tượng dài 20m do mẫu nhí Nguyễn Ngọc Kiều Hân - cô bé giành chiến thắng trong cuộc thi Miss Baby Việt Nam 2022 - thể hiện. Thiết kế được vẽ tay thủ công, khắc họa những địa danh nổi tiếng của Tây Ninh như 6 ngôi chùa thờ Linh Sơn Thánh Mẫu, hệ thống hang động và quần thể tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen…

Chia sẻ về BST "Điệu Nam Bộ", NTK Thạch Linh cho biết, cô rất ấn tượng với hình ảnh người phụ nữ Nam Bộ trong chiếc khăn rằn và áo bà ba. Chiếc khăn rằn đã đồng hành với người dân phương Nam từ những năm tháng chiến tranh - gói đựng đồ dùng cá nhân, là kỷ vật người mẹ trao cho con trước khi ra chiến trường, là lời hẹn ước… cho đến hiện tại, để thấm giọt mồ hôi hay như một nét duyên dáng của trang phục đời thường.

Trước khi bắt tay vào thực hiện BST "Điệu Nam Bộ", NTK Thạch Linh đã dành nhiều thời gian đến Tây Ninh để trải nghiệm, để hiểu thêm con người và văn hóa nơi đây. "Trong quá trình trải nghiệm, những điểm gì khiến mình bị thu hút tôi đều ghi chép lại kỹ càng. Bên cạnh đó, tôi còn dành thời gian giao lưu tiếp xúc với người dân nơi đây, được nghe họ kể rất nhiều về những câu chuyện lịch sử, về chiếc khăn rằn để có thêm nguồn cảm hứng sáng tạo", NTK Thạch Linh cho biết.

"Điệu Nam Bộ" là BST thuộc dự án thời trang kết hợp văn hóa, du lịch "Quảng bá Việt Nam 2023" do Thạch Linh khởi xướng. Trong đó, các thiết kế đều được gắn liền với các danh lam thắng cảnh và nét đặc sắc của từng tỉnh thành. Theo kế hoạch, có tổng cộng 63 BST sẽ được thực hiện, mang đặc trưng của 63 tỉnh thành khắp đất nước ta. 

“Điệu Nam Bộ”: Những thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc khăn rằn dân dã - Ảnh 6.

"Tôi luôn có một tâm niệm trong quá trình sáng tạo của mình, đó là: Làm thế thế nào để đưa thời trang, đưa áo dài đến với bạn bè trong nước và quốc tế theo cách đặc sắc nhất. Với dự án "Quảng bá Việt Nam 2023", trực tiếp trải nghiệm đời sống, văn hóa và chiêm ngưỡng thiên nhiên khắp 63 tỉnh thành, tôi được làm mới chính bản thân mình. Tôi được tiếp cận, học hỏi những nét riêng đặc sắc trong trang phục các vùng miền, được tiếp thêm cảm hứng để thỏa sức sáng tạo, sống hết mình với đam mê", NTK chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm