Nhân xơ tử cung còn có tên gọi là u xơ tử cung, đây là tình trạng lớp cơ, lớp thanh mạc hoặc niêm mạc tử cung được cấu tạo từ các tế bào cơ tử cung.
Hơn 1 năm nay thường bị rong kinh kéo dài kèm ra máu nhiều, cơ thể mệt mỏi, da xanh xao. Khi đi khám, bác sĩ phát hiện ra bệnh nhân mang khối xơ tử cung nặng hơn 2kg nên tiến hành phẫu thuật.
Thay vì phải nằm bất động từ 6-8 giờ, ngay sau được can thiệp nút mạch u xơ tử cung qua đường động mạch quay, bệnh nhân đã có thể tự dậy và đi lại.
Thấy thường đau lưng, giảm ham muốn, mỏi mệt, hay cáu gắt… chị Trần Thị Liên (42 tuổi), ngụ tại Khánh Hòa, tới bệnh viện khám thì phát hiện có khối u xơ tử cung lớn, chiếm toàn bộ tử cung và vùng chậu, suy giảm chức năng thận.
Một số bệnh nhân bị u xơ tử cung mất nhiều máu ngày đèn đỏ. Đến khi đi khám mới hay bị biến chứng tim mạch.
Phát hiện mắc u xơ tử cung 12 năm trước nhưng do khối u nhỏ, chị Trần Thị Thanh Thụy (39 tuổi) không can thiệp. 6 tháng trở lại đây, chị thấy ổ bụng gồ lên, đến bệnh viện khám, chị được bác sĩ thông báo có 30 khối u và chỉ định cắt tử cung.
Bị táo bón và đi tiểu liên tục trong thời gian dài, chị Đoàn Thị Trang (38 tuổi), ngụ tại Bình Dương, tìm đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán chị có khối u xơ tử cung lớn, chiếm toàn bộ tử cung và bụng dưới, cần phẫu thuật cắt tử cung.
Đây là thông tin được các chuyên gia y tế cho biết tại hội thảo quốc tế “Chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu 2015” vừa diễn ra tại BV Quốc tế Phúc An Khang (TPHCM).