Nhiều đền chùa ở Hà Nội vẫn đóng cửa, người dân đứng ngoài khấn vái

Trường Hùng
23/04/2020 - 21:07
Nhiều đền chùa ở Hà Nội vẫn đóng cửa, người dân đứng ngoài khấn vái

Đình chùa ở Hà Nội vẫn đóng cửa trong ngày 23/4, người dân đứng ở ngoài khấn vái

Trong ngày đầu nới lỏng cách ly (23/4), theo quy định, trên địa bàn TP Hà Nội, các đền chùa vẫn phải đóng cửa. Tuy nhiên, do hôm nay là 1/4 âm lịch nên nhiều người dân vẫn đi lễ.

Như PNVN đã phản ánh, chiều 22/4, Thủ tướng đồng ý đưa Hà Nội từ nhóm “nguy cơ cao” xuống “nhóm nguy cơ” (trừ 2 huyện Mê Linh, Thường Tín). Theo đó, từ 0 giờ ngày 23/4, tại Hà Nội, một số loại hình kinh doanh, dịch vụ đã được hoạt động trở lại (các cửa hàng ăn uống, trung tâm thương mại...). Tuy nhiên, đối với tất cả những hoạt động lễ hội, thể thao, sinh hoạt tôn giáo đông người vẫn phải dừng đến 30/4, chờ thông báo mới.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 2.

Thông báo tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19 của Đền Quán Thánh.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 3.

Do ngày hôm nay (23/4) trùng với mùng 1/4 âm lịch, nên một số người dân vẫn đến đình chùa thắp hương, khi thấy đóng cửa thì họ đứng ngoài khấn vái.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 4.

Người dân đứng khấn vái trước cửa Đền - Đình Kim Liên (phường Phương Liên, quận Đống Đa). Anh Lý Anh Tú (22 tuổi), cán bộ Đoàn Thanh niên phường Kim Liên cho biết, Đình Kim Liên đã đóng cửa cách nay 1 tháng vì dịch Covid-19. Thời điểm Đình chưa đóng cửa, Đoàn Thanh niên có hỗ trợ Đình các hoạt động về phòng chống dịch như yêu cầu khách đến lễ đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 5.

Không được phép gửi lễ vào Đình nên một số người để thẻ hương trên cửa chính vào Đình

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 6.

Người phụ nữ này đã kéo khẩu trang xuống khi khấn vái

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 8.

Người trông coi Đình Kim Liên cho biết, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng này sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới ngày 30/4, để chờ thông báo mới của thành phố.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 9.

Đền Quán Thánh (phường Quán Thánh, quận Ba Đình) vẫn thông báo đóng cửa trong ngày 23/4

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 11.

Đền Thủy Trung Tiên (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) vẫn đóng cửa và thông báo dán ở cổng chính.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 12.

Tại Chùa Trấn Quốc (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) có lực lượng công an túc trực để ngăn việc người dân đến thăm viếng, tụ tập đông người.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 13.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn dựng rào chắn barie để cảnh báo người dân không được di chuyển vào khu vực cổng chùa.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 14.

Một đồng chí công an đứng trực ở đây cho biết, ngày hôm nay có rất ít người đến chùa thăm viếng.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 15.

Cũng theo đồng chí này, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn đến thời điểm này vẫn chưa được phép mở cửa và phải chờ thông báo của thành phố.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 16.

Lực lượng chức năng yêu cầu người dân không đứng tập trung khấn vái trước đường dẫn vào Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ).

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 17.

Rào chắn barie được chính quyền địa phương dựng trước cổng Phủ khoảng 50m.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 18.

Do đây là một địa điểm tâm linh tập trung đông người đến thăm viếng, nhất là vào ngày mùng 1, 15 âm lịch hàng tháng, cho nên để tránh việc người dân đứng tập trung khấn vái, lực lượng công an được bố trí trực.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 19.

Người phụ nữ đứng khấn trước đường dẫn vào Phủ Tây Hồ.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 20.

Theo quan sát của phóng viên chỉ trong vòng 15 phút đã có hơn 10 lượt người đứng khấn, có thời điểm mọi người đứng gần nhau không đảm bảo khoảng cách 2m.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 21.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 22.

Người dân dựng xe máy xuống khấn vái trước Chùa Hà (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy).


Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 23.

Do chùa đóng cửa, nên một số người có dựng bàn bày lễ phía ngoài chùa.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 25.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 26.

Sau khi bày lễ và khấn xong, họ sẽ hóa vàng ngay cạnh đó.

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 27.

Lực lượng tổ tự quản trực ở trước cổng Chùa Hà yêu cầu người dân không đứng khấn vái tập trung. Cũng theo một cán bộ ở đây cho biết, Chùa Hà đóng cửa từ ngày 1/3. "Từ sáng 23/4 tới giờ có hiện tượng người dân dừng lại để vái vọng, khi người dân đứng gần nhau chúng tôi có yêu cầu mọi người đứng giãn cách ra".

Đình chùa ở Hà Nội đóng cửa trong ngày đầu giãn cách xã hội, người dân đứng ở ngoài khấn vái  - Ảnh 28.

Cán bộ tổ tự quản yêu cầu, nhắc nhở người dân đứng giãn cách tối thiểu 2m khi khấn vái.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm