Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/07/2026 - 14:33 (GMT+7)

Đồ án "Mở khóa Sài Gòn xanh" của 2 nữ sinh viên lan tỏa tình yêu xe buýt và lối sống xanh

Mộc Miên
Đồ án "Mở khóa Sài Gòn xanh" của 2 nữ sinh viên lan tỏa tình yêu xe buýt và lối sống xanh

Nguyễn Thị Thúy Ngân (phải) và Nguyễn Hoài Đông Nghi với các sản phẩm đồ án chiến dịch truyền thông xe buýt điện "Mở khóa Sài Gòn xanh"

Với chủ đề "Mở khóa Sài Gòn xanh", đồ án tốt nghiệp của hai nữ sinh Nguyễn Thị Thúy Ngân và Nguyễn Hoài Đông Nghi, ngành Thiết kế đồ họa, Trường Đại học Hoa Sen (TPHCM) hướng đến mục tiêu khuyến khích người dân và du khách lựa chọn xe buýt điện. Đồ án dự kiến sẽ được ứng dụng thực tế trong chiến lược phát triển xe buýt điện trên địa bàn thành phố.

Với đồ án chiến dịch truyền thông xe buýt điện "Mở khóa Sài Gòn xanh", Nguyễn Thị Thúy Ngân và Nguyễn Hoài Đông Nghi đã xây dựng một hệ thống nhận diện thị giác cùng các hoạt động truyền thông nhằm khuyến khích người dân, đặc biệt là các bạn sinh viên "thử" trải nghiệm xe buýt điện; phương tiện giao thông văn minh, thuận tiện và thân thiện với môi trường.

Chiến dịch gồm sản phẩm chính là một motion clip (video ngắn được tạo nên bằng kỹ thuật chuyển động hình ảnh) và mascot (nhân vật đại diện) mang phong cách tươi trẻ, năng động, gần gũi để có thể gây ấn tượng với các bạn trẻ nhiều hơn, nhằm tăng sự kết nối cũng như độ nhận diện chiến dịch truyền thông về xe buýt điện. Hệ thống màu sắc cũng được hai nữ sinh cân nhắc kĩ, với màu xanh lá và xanh dương.

Nói về lý do chọn chủ đề về xe buýt điện làm đồ án tốt nghiệp, Nguyễn Thị Thúy Ngân, cả Thúy Ngân và Đông Nghi đều cùng có chung ý tưởng khi muốn làm đồ án về chủ đề môi trường. Từ đây, cả hai bắt tay vào việc tìm hiểu về những nội dung liên quan đến chủ đề này.

"Mở khóa Sài Gòn xanh" lan tỏa tình yêu xe buýt và lối sống xanh - Ảnh 1.

Hệ thống màu sắc được cân nhắc kĩ, với màu xanh lá và xanh dương.

Vào thời điểm tháng 3/2026, những xung đột ở Trung Đông khiến giá xăng dầu tăng vọt. Lúc này những vấn đề về giao thông công cộng, nhiên liệu xanh càng trở nên cấp thiết. Từ thực tế này, Thúy Ngân và Đông Nghi đã tìm hiểu, liên hệ với Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM để tìm hiểu cụ thể hơn về xe buýt điện, cũng như kế hoạch phát triển giao thông của thành phố. Bên cạnh đó, cả hai cũng đi xe buýt điện nhiều hơn để có những trải nghiệm cho bản thân. "Xe buýt điện ngày càng hiện đại, sạch sẽ, dịch vụ ngày càng tốt", Thúy Ngân nói.

Những thông tin hữu ích có được giúp hai nữ sinh tự tin triển khai thực hiện đồ án. Đặc biệt, từ đầu tháng 7/2026, việc TPHCM triển khai chính sách miễn 100% giá vé xe buýt cho người dân; cùng với những kế hoạch phát triển xe buýt điện trong tương lai càng cho thấy tính thời sự và khả năng ứng dụng lâu dài của ý tưởng mà nhóm sinh viên thực hiện.

"Đồ án được bọn em hoàn thành trong quãng thời gian 4 tháng. Đề tài lớn, khối lượng công việc nhiều nên có những thời điểm bị stress, em đã phải đấu tranh tâm lý và vực dậy tinh thần bản thân. Bên cạnh đó, bọn em cũng bám theo dữ liệu của Trung tâm để định hướng rõ hơn cho đề tài. Giáo viên hướng dẫn cũng hỗ trợ trao đổi bài, giúp chúng em nhìn ra những vấn đề đang gặp phải để giải quyết. Thêm nữa là ba mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần cho em trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Vừa an ủi, vừa làm động lực để tiếp sức cho em", Nguyễn Thị Thúy Ngân chia sẻ.

"Mở khóa Sài Gòn xanh" lan tỏa tình yêu xe buýt và lối sống xanh - Ảnh 2.
"Mở khóa Sài Gòn xanh" lan tỏa tình yêu xe buýt và lối sống xanh - Ảnh 3.
"Mở khóa Sài Gòn xanh" lan tỏa tình yêu xe buýt và lối sống xanh - Ảnh 4.

Sản phẩm đồ án được đánh giá cao và hứa hẹn sẽ sớm được đưa vào ứng dụng thực tế.

Nguyễn Hoài Đông Nghi cho biết thêm, do cả hai đều rất tâm huyết với đồ án, mong muốn tạo ra được sản phẩm mang tính thực tế nên cũng chịu những áp lực nhất định. "Mong muốn của bọn em, đây không chỉ là đề tài trên giảng đường mà sản phẩm sẽ được ứng dụng vào thực tế, góp ích cho xã hội. Bản thân em rất tự vì những kết quả đầu đạt được", Đông Nghi nói.

Từ đồ án tốt nghiệp đến cơ hội hiện diện trong đời sống đô thị

Tại buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp diễn ra ngày 22/7, đại diện của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cũng đã có mặt để nghe nhóm sinh viên thuyết trình.

Đồ án chiến dịch truyền thông xe buýt điện "Mở khóa Sài Gòn Xanh" được Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM đánh giá cao và bày tỏ mong muốn đưa vào ứng dụng thực tế. Trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM sẽ phối hợp cùng Đại học Hoa Sen và nhóm sinh viên để xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, từng bước đưa ý tưởng từ đồ án tốt nghiệp vào thực tiễn, góp phần lan tỏa lối sống xanh và thúc đẩy văn hóa sử dụng giao thông công cộng tại TPHCM.

"Mở khóa Sài Gòn xanh" lan tỏa tình yêu xe buýt và lối sống xanh - Ảnh 5.

Thạc sĩ Trần Thị Nhật Trâm (bìa phải) đánh giá đề tài có tính thực tiễn cao, phù  hợp với xu hướng 

Thạc sĩ Trần Thị Nhật Trâm, giảng viên hướng dẫn, đánh giá đề tài có tính thực tiễn cao, thể hiện tiềm năng ứng dụng hỗ trợ hệ thống giao thông công cộng. Nội dung nghiên cứu phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh của TPHCM, đồng thời chú trọng tiếp cận nhóm đối tượng trẻ – những công dân và chủ nhân tương lai của thành phố. Hệ thống thiết kế được xây dựng đồng bộ, sử dụng ngôn ngữ thị giác nhất quán cùng bảng màu hài hòa, góp phần truyền tải thông điệp hiệu quả. Các hạng mục được triển khai đầy đủ, đáp ứng yêu cầu về quy trình và khối lượng của đồ án tốt nghiệp. Nhìn chung, đồ án thể hiện tư duy thiết kế tốt, khả năng kết nối giữa giá trị xã hội và giải pháp truyền thông, cùng năng lực triển khai chuyên môn vững vàn

"Là nữ sinh, các bạn đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều trong quá trình thu thập tài liệu, đi thực tế để hoàn thành đồ án. Các bạn rất bền bỉ, chịu khó. Phải thừa nhận là cả hai bạn đã rất dũng cảm, không phải sinh viên nào cũng dám làm", thạc sĩ Nhật Trâm chia sẻ.

Nguyễn Thị Thúy Ngân chia sẻ rất hạnh phúc khi đồ án nhận được sự đánh giá cao của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM; đồng thời mong muốn các sản phẩm truyền thông của đồ án sẽ được trình chiếu tại các màn hình của xe buýt điện, màn hình chờ, hệ thống màn hình led của thành phố… để lan tỏa tình yêu xe buýt và lối sống xanh.

"Thành phố đang định vị trở thành thành phố xanh, mỗi hành động nhỏ của mỗi người sẽ góp phần chung tay cho môi trường xanh. Mỗi lựa chọn đi xe buýt hôm nay là một hành động nhỏ góp phần xây dựng một thành phố xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn", Nguyễn Thị Thúy Ngân chia sẻ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận