Tags:

đổ bệnh do nắng nóng

Làm sao để phòng bệnh hô hấp, tiêu hóa, đột quỵ... do nắng nóng?

Làm sao để phòng bệnh hô hấp, tiêu hóa, đột quỵ... do nắng nóng?

Thời tiết nắng nóng kéo dài là môi trường thuận lợi làm tăng nguy cơ dẫn đến các bệnh lý hô hấp, đột quỵ, tiêu hóa, tim mạch… Tiếp xúc thường xuyên với nắng nóng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các bộ phận trong cơ thể, sức khỏe tinh thần, đặc biệt là đối với người cao tuổi và trẻ em.

Trời nắng nóng, để không đổ bệnh hãy làm những việc này

Trời nắng nóng, để không đổ bệnh hãy làm những việc này

Những ngày gần đây, nắng nóng liên tục tăng cao ở nhiều địa phương của miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội. Có nơi nhiệt độ lên đến 38-39 độ C. Đây cũng là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh tật. Bộ Y tế khuyến cáo, để phòng tránh đổ bệnh do nắng nóng gây ra, người dân nên thực hiện một số việc làm sau đây.