Đồ chơi Trung thu Việt 25.000đ có thể lắp ghép phát nhạc

18/09/2017 - 16:27
Bên cạnh những món đồ chơi trung thu truyền thống như mặt nạ, đầu sư tử, trống, đèn ông sao... nhiều món đồ chơi made in Việt Nam mô phỏng các nhân vật lịch sử, hoạt hình có thể lắp ghép, phát nhạc với giá chỉ 25.000đ.
Đồ chơi là một trong những mặt hàng được tiêu thụ mạnh mỗi dịp Rằm tháng tám. Các mặt hàng đồ chơi phục vụ dịp này được đầu tư, đổi mới về chủng loại, mẫu mã và có nhiều địa chỉ mua sắm tiện ích hơn. Ngoài các con phố bán đồ chơi trung thu đã trở thành thương hiệu tại Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can, người tiêu dùng còn có thể lựa chọn, mua sắm đồ chơi tại các nhà sách, siêu thị, cửa hàng tiện ích như nhà sách Cá Chép, nhà sách Tiền Phong, siêu thị Big C, Intimex, Vinmart….
 
Đồ chơi truyền thống có nhiều cải tiến
2.jpg
Đồ chơi truyền thống có nhiều cải tiến mới 
 
Đồ chơi trung thu truyền thống được làm đẹp hơn, bắt mắt hơn là điều dễ dàng nhận thấy trên thị trường trung thu năm nay. Đại diện cửa hàng đồ chơi số 6 phố Hàng Mã, Hà Nội cho biết, các sản phẩm đồ chơi trung thu truyền thống có nhiều thay đổi về mẫu mã, hình thức và chất lượng để phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. Ví dụ, những chiếc đầu sư tử làm bằng giấy bồi, ngoài cách sơn màu vàng, màu đỏ theo kiểu cổ truyền, các nhà sản xuất còn sáng tạo thêm các hoa văn, họa tiết bằng nhũ lấp lánh, các phần trang trí như miệng, đuôi, mắt của sư tử cũng được làm cầu kì, bắt mắt hơn.
9.jpg
Một chiếc đầu sư tử có giá từ 120.000 đồng đến 750.000 đồng.

8.jpg
Mặt nạ ông địa có giá từ 30.000 đồng.
Các loại đèn lồng, đèo kéo quân, đèn ông sao, đèn con thỏ, trống cũng được làm theo nhiều kích thước, phù hợp với nhu cầu của từng gia đình. Đèn lồng kiểu truyền thống có giá từ 30.000 đồng, đèn kéo quân có giá 150.000 đồng – 200.000 đồng, đèn ông sao giá từ 10.000 đồng, trống thiếu nhi có giá từ 40.000 đồng. Tàu thủy sắt chạy bằng dầu hỏa có giá từ 150.000 đồng.
3.jpgĐèn kéo quân có giá từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng

10.jpgĐèn con thỏ, món đồ chơi truyền thống mỗi dịp trung thu, có giá 30.000 đồng

6.jpgĐèn ông sao, đèn có cá... có giá từ 10.000 đồng
 
Thêm nhiều món đồ chơi thương hiệu Việt
 
Bên cạnh các món đồ chơi được sản xuất theo kiểu truyền thống, những mặt hàng phục vụ trung thu được sản xuất theo kiểu hiện đại cũng được ra mắt trong dịp này và thu hút sự chú ý của trẻ em. Đèn lồng là một trong số những sản phẩm được đầu tư nhiều để phục vụ trung thu. Các em nhỏ có nhiều sự lựa chọn với những chiếc đèn lồng xếp bằng giấy mỏng, in hình các con vật, có giá từ 15.000 đồng/chiếc.
14.jpgĐèn xếp giấy có giá từ 15.000 đồng

Dịp trung thu năm nay, tại các nhà sách, các cửa hàng bán đồ chơi trung thu có trưng bày và giới thiệu các loại đèn lồng giá dục do các công ty trong nước sản xuất như đèn lồng ước mơ, đèn lồng sáng tạo, đèn lồng giáo dục…
13.jpg
Những món đồ chơi thương hiệu Việt là ưu tiên lựa chọn của phụ huynh

Hình dáng của những loại đèn này cũng được thiết kế gần gũi, thân thuộc với người Việt như Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, biển đảo quê hương, hay những nhân vật hoạt hình yêu thích của các em nhỏ như công chúa, người nhện, siêu nhân… Đèn lồng làm từ các vật liệu an toàn, bé tự lắp ghép, có thể phát nhạc, được bán từ 25.000 đồng đến 200.000 đồng.
12.jpg
Mẫu đèn lồng sáng tạo có giá từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng
4.jpg
Những món đồ nhỏ xinh hấp dẫn các bé gái

Một số sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam như cánh tiên, tượng các con vật, vương miện công chúa… có giá từ 20.000 đồng cũng là lựa chọn của nhiều em nhỏ trong dịp trung thu 2017.
 
 
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm