Đỗ Thị Hà hiếm hoi khoe ảnh mặt mộc 100%, nhan sắc không son phấn gây ngỡ ngàng

Tóc Vàng
31/01/2021 - 12:05
Đỗ Thị Hà hiếm hoi khoe ảnh mặt mộc 100%, nhan sắc không son phấn gây ngỡ ngàng
Những ngày cận Tết, hoa hậu Đỗ Thị Hà đột nhiên khoe làn da mộc mạc của mình.

Thời điểm cận kề Tết nguyên Đán là mùa "gặt lúa" của các ngôi sao. Họ liên tục chạy show Bắc Nam để phục vụ nhu cầu giải trí của các thượng đế, vì thế mà làn da có phần "lao lực" vất vả. Ấy thế mà mới đây, hoa hậu Đỗ Thị Hà đã chào sân thử thách khoe mặt mộc và nhận được nhiều nút thả tim từ công chúng.

Là những ngôi sao nổi tiếng, mỗi lần xuất hiện trước truyền thông công chúng, họ đều có sự hỗ trợ của cả dàn "hậu cung" hùng hậu, người hoạ mặt, người làm tóc, người chuẩn bị xiêm y. Tất cả đều không được phép xảy ra sơ xuất và để lộ khuyết điểm của thân chủ. Chính vì thế nên thử thách khoe da mộc của các sao đều rất hiếm. Vì không phải ai cũng sở hữu làn da mộc mạc đủ toả ánh hào quang.

Đỗ Thị Hà dũng cảm khoe gương mặt mộc "full HD" của mình ngay tối hôm qua.

Làn da của bông hậu căng bóng, mịn màng. Ở độ tuổi 18-19 như Đỗ Thị Hà, ai nấy đều đang vật lộn với mụn. Do đó, khi nhìn làn da không tì vết này, hội chị em không khỏi ghen tị và ao ước.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 vào tối ngày 20/11 nhưng chỉ sau vài chục ngày đăng quang, áp lực của chiếc vương miện quá lớn nên cô nàng sụt tận 4 kí. Sụt cân nhiều và nhanh khiến cho gương mặt và làn da của cô mất điểm.

Có lẽ sau khi nhận được lời động viên từ công chúng cùng những vị tiền bối đi trước, Đỗ Thị Hà đang dần lấy lại phong độ và oanh tạc đường đua nhan sắc.

Đỗ Thị Hà khi trang điểm nhẹ nhàng và nhấn nhá đơn giản với đôi môi xí muội lại tôn lên được hết vẻ đẹp của bản thân mình.

Điểm trùng hợp là hoa hậu Trần Tiểu Vy cũng đã từng rất thích thú khi khoe làn da căng bóng, mịn màng, chụp ảnh "không cần dùng filters" vào tiết trời mùa đông lạnh.

Tiến sĩ Neal Schultz - chuyên gia về da liễu tại Manhattan cho rằng vào thời tiết nóng, làn da sẽ bị đổ dầu, dễ sinh mụn. Ngược lại, khi nhiệt độ thấp, có mưa ẩm ướt và ít nắng, làn da sẽ ít bị tổn thương hơn. Do đó, hầu hết những người ở khí hậu ẩm ướt thường có làn da rất đẹp. Miền Bắc vào mùa đông những tháng 11-12 thường rất lạnh nhưng khô nên làn da nếu không được chăm sóc tốt sẽ rất nhanh lão hoá. Còn vào những ngày đầu năm như tháng 1-2, tiết trời rộn ràng sang xuân, nhiệt độ thấp nhưng độ ẩm cao hơn nên làn da có xu hướng "glowy" và mướt mịn, đẹp nhất trong năm.

Tuy nhiên, để có làn da đẹp đón Tết du xuân thì chị em dù thấy da đẹp rồi cũng không nên chủ quan mà bỏ bê các bước skincare cần thiết sau đây.

Tẩy da chết định kì 

Khi bạn cảm nhận trong không khí khô, làn da bạn cũng sẽ trở nên thô ráp hơn. Đừng lo lắng là hãy tẩy da chết định kì 1 tuần/lần. Điều này sẽ giúp da loại bỏ được lớp cặn bã bên ngoài giúp dưỡng chất có trong các sản phẩm dưỡng da hằng ngày. Đồng thời giúp cho lớp nền trang điểm không bị mốc, xỉn màu.

Bạn nên chọn các sản phẩm tẩy da chết dạng gel mịn cho mặt. Các dạng hạt sần sùi chỉ nên thích hợp dùng cho body mà thôi. Khi tẩy da chết xong, bạn sẽ cảm nhận được làn da rất mịn màng và tươi mới đấy.

Dưỡng ẩm đầy đủ cho da

Dù bất kể da khô hay da dầu thì bạn đều cần phải dưỡng ẩm cho da đầy đủ để cân bằng lượng dầu tiết trên da. Lớp kem ẩm cũng sẽ giúp bảo vệ da khỏi những cơn gió lạnh, khô. Có rất nhiều loại kem dưỡng ẩm, tuy nhiên bạn hãy ưu tiên cho loại có khả năng thẩm thấu tốt cho da để tránh gây nặng mặt, bí bách và sinh mụn cho da.

Bạn nên nhớ công thức dạng lỏng thoa trước dạng đặc thoa sau khi áp dụng các layer dưỡng da lên mặt.

Thoa kem chống nắng bất kể ngày lạnh có mưa hay nắng

Tia UV có thể đâm xuyên thấu vạn vật và len lỏi trong cả ngày mưa giông và âm u. Kem chống nắng chính là bí kíp bảo vệ làn da khỏi các dấu hiệu lão hóa như: nám, tàn nhang hay nếp nhăn. Hơn nữa, khi đã cẩn thận tẩy da chết rồi, làn da rất dễ bắt nắng. Do đó, bạn chớ quên quy tắc dặm lại kem chống nắng tùy thuộc vào mức SPF của sản phẩm chống nắng bạn đang dùng.

Ví dụ, với kem chống nắng có chỉ số SPF 30, bạn cảm thấy da của mình bị ngứa ngáy và ửng đỏ trong vòng 10 phút thì độ “bám dính” của kem chống nắng trên da là 300 phút, tương đương với 5 giờ. Vậy là sau tầm 4-5 giờ hoạt động ngoài trời, bạn phải nhớ thoa lại kem chống nắng thêm một lần nữa.

Ưu tiên dạng sữa để thẩm thấu cho da tốt hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm